TQ: Mê đào tiền ảo, quan tham "ngã ngựa"

Quan chức cấp cao tỉnh Quảng Tây bị cách chức và khai trừ khỏi đảng vì đứng sau “bảo kê” hoạt động đào tiền ảo của nhiều doanh nghiệp, bất chấp lệnh cấm nghiêm ngặt từ Bắc Kinh.

“Phớt lờ” chủ trương từ Bắc Kinh, Xiao Yi - Phó Chủ tịch Chính Hiệp tỉnh Quảng Tây - ngấm ngầm ủng hộ nhiều doanh nghiệp đào tiền ảo (ảnh: Hoàn cầu)

“Phớt lờ” chủ trương từ Bắc Kinh, Xiao Yi - Phó Chủ tịch Chính Hiệp tỉnh Quảng Tây - ngấm ngầm ủng hộ nhiều doanh nghiệp đào tiền ảo (ảnh: Hoàn cầu)

Không chỉ hỗ trợ, khuyến khích nhiều doanh nghiệp đào tiền ảo, Xiao Yi – Phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (Chính Hiệp) tỉnh Giang Tây – còn có hành vi nhận hối lộ, đổi quyền lấy tình, theo Hoàn cầu.

Năm 2015, Xiao Yi, 59 tuổi, từng đảm nhiệm chức vụ Bí thư Thành ủy Phủ Châu, Giang Tây. Ông ta tuyên bố một trong những “ưu tiên” để phát triển kinh tế thành phố là khai thác tiền ảo.

Xiao Yi hối thúc các quan chức cấp dưới đưa kinh tế số với “mũi nhọn” là đào tiền ảo thành một trong những thế mạnh của Phủ Châu. Tuy nhiên, hoạt động khai thác tiền ảo ngốn rất nhiều điện. Việc chính quyền ưu tiên khai thác tiền ảo khiến một số ngành thủ công nghiệp của Phủ Châu gặp khó khăn trong hoạt động.

Năm 2017, Xiao Yi dẫn đầu một phái đoàn từ Phủ Châu qua Đức. Ông ta tích cực vận động giúp Trung tâm Công nghệ cao và Phát triển công nghệ Chuangshiji ở Phủ Châu đạt thỏa thuận trị giá 1,7 tỷ USD mua 500.000 máy chủ từ công ty Genesis Mining (Đức) để phục vụ đào tiền ảo. Thời điểm này, Trung Quốc đã có chính sách siết chặt quản lý hoạt động khai thác tiền ảo trong nước.

Tháng 9.2018, Chuangshiji bất ngờ đình chỉ hợp đồng với Genesis do không đủ tiền trả hóa đơn tiền điện để tiếp tục hoạt động.

Hôm 21.5, Trung Quốc quyết định cấm đào và giao dịch Bitcoin – đồng tiền ảo mạnh nhất. Đầu tháng 9 năm nay, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cùng 9 cơ quan khác ra tuyên bố chung cho biết, tiền ảo không được phép lưu thông trên thị trường như tiền tệ truyền thống. Các sàn giao dịch ở nước ngoài cung cấp dịch vụ đào tiền ảo cho nhà đầu tư Trung Quốc thông qua internet sẽ bị cấm. Bắc Kinh cũng cấm các tổ chức tài chính, công ty thanh toán và công ty internet hỗ trợ giao dịch tiền ảo.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Chính Hiệp tỉnh Quảng Tây Xiao Yi dường như phớt lờ các quy định cấm và tiếp tục cổ vũ, “bảo kê” cho nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh này khai thác tiền ảo, khiến Bắc Kinh “nóng mắt”.

Ngoài ra, Xiao Yi cũng bị cáo buộc có hành vi vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng, bao gồm nhận hối lộ, trục lợi cá nhân, mua quan bán tước và can thiệp trái quy định vào hoạt động tư pháp.

Nguồn: [Link nguồn]

Tham vọng xây dựng ”con đường tơ lụa vùng Cực”, TQ đóng tàu lớn chưa từng có

Vài năm trở lại đây, Trung Quốc tỏ rõ ý định bành trướng ở khu vực Bắc Cực. Năm 2018, Trung Quốc công bố sách trắng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Hoàn cầu ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN