TQ: Đóng băng phôi thai, 16 năm sau lấy ra sinh con

Dù tuổi cao và mắc một số bệnh mãn tính nhưng người mẹ vẫn sinh hạ một bé trai kháu khỉnh.

TQ: Đóng băng phôi thai, 16 năm sau lấy ra sinh con - 1

Cậu bé mới sinh nặng 3,8 kg.

Một người phụ nữ 46 tuổi ở Trung Quốc vừa sinh hạ một bé trai 3,8 kg cách đây ít ngày. Đáng chú ý, phôi thai của bé trai này được đóng băng cách đây 16 năm và mới được cấy vào tử cung của người mẹ từ năm ngoái.

Tờ SCMP cho biết người mẹ ở tỉnh Quảng Đông sinh hạ bé trai đầu tháng 2 tại bệnh viện Tôn Dật Tiên. Bác sĩ cho biết bệnh viện này bắt đầu tiếp nhận phôi thai đóng băng từ năm 1994.

Sau khi trải qua đợt thụ tinh trong ống nghiệm năm 2000, người mẹ đã có con và sinh nở bình thường. Tuy nhiên, cô mắc bệnh nặng và đã yêu cầu các bác sĩ đóng băng phôi thai của mình.

Tháng 5.2016, người mẹ quay trở lại bệnh viện và cấy phôi thai vào tử cung sau khi chính sách một con của Trung Quốc hết hiệu lực vào ngày 1.1.2016.

TQ: Đóng băng phôi thai, 16 năm sau lấy ra sinh con - 2

Vương Từ Liên, bác sĩ tại bệnh viện cho biết quy trình này rất khó khăn vì tuổi của người phụ nữ khá cao và cô mắc một số chứng bệnh như thiếu máu và tiểu đường trong thai kỳ.

Bác sĩ Từ Nghiêm Văn cho hay sau khi chính sách một con kết thúc, số lượng phụ nữ luống tuổi tới viện xin thụ tinh trong ống nghiệm tăng đột biến. Sau 30 năm thực hiện chính sách này, tỉ lệ sinh ở Trung Quốc liên tục suy giảm khiến chính quyền Bắc Kinh quyết định xóa bỏ quy định.

Riêng trong năm 2016, bệnh viện trên đã nhận được yêu cầu từ hơn 1.000 phụ nữ trên 40 tuổi có mong muốn đẻ thêm con.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN