TQ: Dịch chuyển cả ngôi chùa nặng 2.000 tấn đi chỗ khác

Ngôi chùa nặng 2.000 tấn ở Trung Quốc được di chuyển tới địa điểm mới để phục vụ cho việc trùng tu, bảo tồn.

Ngôi chùa Phật Ngọc là một trong những công trình tôn giáo nổi tiếng nhất tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc.  Để bảo đảm an toàn cho công trình, các nhà chức trách địa phương đã quyết định di chuyển tòa nhà nặng 2.000 tấn tới một vị trí mới.

Trong vòng 15 ngày (từ 2.9 đến 17.9), ngôi chùa dự kiến được di chuyển tới địa điểm mới cách xa vị trí cũ 30,4 m. Công trình sẽ được nâng lên thêm 1,05 m để tăng cường khả năng chống động đất.

Sau khi ngôi chùa được dịch chuyển tới vị trí mới, không gian phía trước công trình sẽ được sử dụng để xây dựng quảng trường, nơi phần lớn du khách tập trung để thắp hương.

Ngôi chùa dự kiến sẽ mở cửa trở lại và đón du khách vào cuối năm 2017.

Choáng với cảnh 36 tòa nhà chọc trời sập trong 20 giây ở TQ

Cảnh tượng Trung Quốc phá hủy một khu vực rộng lớn thuộc TP Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam, chỉ trong vòng 20 giây khiến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Sputnik) ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN