TQ: Cô gái đặt mua 240.000 USD khẩu trang, sốc nặng khi mở lô hàng

Người phụ nữ ở Trung Quốc đã chi hơn 240.000 USD mua khẩu trang y tế trên mạng, định sẽ bán kiếm lời.

Người phụ nữ tên Gao, 27 tuổi, sống tại thành phố Tân Mật thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, mở một cửa hàng bán các sản phẩm làm đẹp trên mạng xã hội WeChat được 5 năm.

Khi dịch Covid-19 bùng phát ở Trung Quốc, Gao quyết định mua khẩu trang y tế sau đó bán với giá cao hơn để kiếm lời.

Gao đã đăng tìm những cung cấp khẩu trang trên mạng xã hội WeChat. Một nhà bán lẻ tự xưng đã liên hệ với cô và chào bán một lượng lớn khẩu trang với giá rẻ.

Gao đồng ý mua lô khẩu trang được chào mời và chuyển 1,66 triệu NDT (tương đương 240.000 USD) cho người bán trong 4 ngày và chờ nhận hàng.

Nhưng khi Gao nhận một bưu kiện vào ngày 9.2, nó chỉ là một chiếc thùng rỗng. Cô gọi điện cho cảnh sát ngay lập tức để thông báo về sự việc.

Cảnh sát thành phố Tân Mật đã thành lập một tổ đặc biệt để điều tra vụ việc. Sau đó, họ phát hiện nhà cung cấp khẩu trang cho cô Gao được điều hành bởi 5 đối tượng sống tại tỉnh Tân Cương và Phúc Kiến.

Cảnh sát đã bắt giữ 5 đối tượng này vì hành vi lừa đảo qua mạng và trả lại số tiền mà chúng đã chiếm đoạt cho cô Gao.

Dịch Covid-19 có nguy cơ bùng phát toàn cầu, khiến khẩu trang y tế trở nên khan hiếm và tăng giá không chỉ tại Trung Quốc mà các quốc gia khác trên thế giới.

Nguồn: [Link nguồn]

Trung Quốc điều tra vụ tù nhân nhiễm Covid-19 được thả, đi từ Vũ Hán đến Bắc Kinh

Trung Quốc đã gửi nhóm điều tra của Bộ Công an, Bộ Tư pháp và Tòa án Tối cao đến Vũ Hán làm rõ vụ một nhà tù thả...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN