Tổng thống Philippines tuyên bố cứng rắn sau vụ cắt dây chắn của Trung Quốc

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. tuyên bố Philippines không muốn đối đầu nhưng sẽ kiên quyết bảo vệ vùng biển của nước này. Phát biểu được đưa ra sau khi lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines dỡ bỏ dây chắn mà Trung Quốc thả xuống quanh cấu trúc tranh chấp ở Biển Đông.

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. (Ảnh: AP)

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. (Ảnh: AP)

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. lên tiếng công khai về việc Trung Quốc thả hàng rào dài 300 mét ở lối vào rạn san hô vòng Scarborough.

“Chúng tôi không muốn gây rắc rối nhưng điều chúng tôi sẽ làm là tiếp tục bảo vệ lãnh thổ trên biển của Philippines và quyền của ngư dân chúng tôi, những người đã đánh bắt ở khu vực đó hàng trăm năm”, ông Macros nói để trả lời câu hỏi tại một cuộc họp báo ở tỉnh Surigao del Norte.

Căng thẳng mới nhất giữa Trung Quốc và Philippines ở Biển Đông xảy ra sau khi Manila gần đây cho phép Mỹ mở rộng sự hiện diện quân sự, dựa trên hiệp ước quốc phòng song phương từ năm 2014.

Viễn cảnh có thêm lực lượng Mỹ đóng quân tại các trại quân sự ở miền bắc Philippines, nơi đối diện với đảo Đài Loan (Trung Quốc), khiến Bắc Kinh lo ngại và tức giận.

Ông Marcos cho biết, sau khi lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines dỡ bỏ hàng rào dây thừng và lưới ở cửa bãi cạn Scarborough, các tàu đánh cá Philippines đã tiến vào đầm nước nông và đánh bắt được khoảng 164 tấn cá trong một ngày.

“Đó là những gì ngư dân của chúng tôi thiệt hại, vì vậy không nên có rào cản ở đó… Ngư dân của chúng tôi đã đánh cá ở khu vực đó hàng trăm năm nên tôi không hiểu tại sao điều đó lại thay đổi”, ông Marcos nói.

Người phát ngôn Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines Jay Tarriela cho biết trong cuộc họp báo cùng ngày, rằng một máy bay giám sát của Philippines đã phát hiện hai tàu Hải cảnh Trung Quốc án ngữ ở lối vào bãi cạn, khiến ngư dân Philippines vẫn khó tiếp cận khu vực đánh cá.

Ông Tarriela cho các nhà báo xem một trong hai mỏ neo bằng kim loại mà Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines được thu được khi dỡ dây chắn.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân phát biểu tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh rằng bãi cạn Scarborough “là lãnh thổ cố hữu của Trung Quốc”.

“Những gì Philippines làm chẳng qua là một trò giải trí. Trung Quốc sẽ tiếp tục bảo vệ chủ quyền lãnh thổ cũng như các quyền và lợi ích hàng hải của đảo Hoàng Nham,” ông Uông nói, sử dụng tên tiếng Trung của Scarborough.

Dù Tổng thống Marcos đã cố gắng giữ quan hệ bình thường với Trung Quốc, nhưng tranh chấp lãnh thổ âm ỉ kéo dài đang đẩy hai nước láng giềng châu Á vào nguy cơ xung đột. Nhà lãnh đạo Philippines thề rằng đất nước của ông sẽ không nhượng bộ dù chỉ “một tấc” lãnh thổ trên tuyến đường thủy chiến lược.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ nói gì việc Philippines cắt dây chắn của Trung Quốc ở Biển Đông?

Ngày 28/9, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ nói rằng việc Philippines cắt dây chắn mà Trung Quốc thả quanh bãi cạn Scarborough ở Biển Đông là “bước đi táo bạo để bảo...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình Giang ([Tên nguồn])
Tin tức Philippines Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN