Mỹ nói gì việc Philippines cắt dây chắn của Trung Quốc ở Biển Đông?

Ngày 28/9, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ nói rằng việc Philippines cắt dây chắn mà Trung Quốc thả quanh bãi cạn Scarborough ở Biển Đông là “bước đi táo bạo để bảo vệ chủ quyền của chính họ”.

Dây chắn gắn phao quanh bãi Scarborough trước khi bị cắt. (Ảnh: Reuters)

Dây chắn gắn phao quanh bãi Scarborough trước khi bị cắt. (Ảnh: Reuters)

Manila trước đó bày tỏ sự phẫn nộ trước việc Trung Quốc đặt dây chắn gắn phao nổi quanh bãi san hô vòng nằm cách bờ biển Philippines khoảng 200km. Tranh chấp giữa hai nước về chủ quyền và quyền đánh bắt ở khu vực này đã kéo dài nhiều năm.

Đầu tuần này, Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cho biết họ đã thực hiện "chiến dịch đặc biệt" để dỡ bỏ rào cản, tuyên bố hành động của Trung Quốc vi phạm luật pháp quốc tế và gây nguy hiểm cho hoạt động hàng hải.

Trong phiên điều trần trước Quốc hội, Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách Nam và Đông Nam Á Lindsey Ford khen ngợi hành động của Philippines, đồng thời tái khẳng định cam kết an ninh của Washington với đồng minh châu Á.

“Bộ Quốc phòng đã nêu rất rõ ràng về những cam kết theo hiệp ước giữa chúng ta với Philippines. Chúng ta tin rằng cam kết đó áp dụng với cuộc tấn công chống lại Lực lượng vũ trang, tàu công vụ, máy bay của Philippines ở Biển Đông, bao gồm cả lực lượng cảnh sát biển Philippines”, bà Ford nói trước một tiểu ban của Hạ viện Mỹ về đối ngoại.

“Chúng ta hoàn toàn tuân thủ những cam kết đó”, bà nói.

Ngày 27/9, Trung Quốc lên tiếng bác bỏ phát biểu của Philippines về sự việc này. Trung Quốc nói rằng lực lượng của họ đã thu hồi dây chắn sau khi thả xuống để ngăn tàu tàu Philippines “đi vào khu vực này một cách bất hợp pháp”.

Vụ việc cho thấy quan hệ ngày càng căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines, trong bối cảnh Manila có nhiều bước đi nhằm tăng cường quan hệ quân sự với Washington.

Bà Ford nói rằng Mỹ rất vui mừng về việc hai bên triển khai Thỏa thuận Hợp tác quốc phòng tăng cường, cho phép Mỹ tiếp cận thêm 4 căn cứ quân sự ở Philippines.

Trung Quốc chiếm quyền kiểm soát bãi Scarborough từ tay Philippines sau một cuộc đối đầu năm 2012. Rạn san hô này là một phần trong vụ kiện mà Philippines trình lên Tòa án Trọng tài thường trực ở La Haye. Tòa án ra phán quyết vào năm 2016 rằng yêu sách của Bắc Kinh đối với 90% Biển Đông là không có cơ sở theo luật pháp quốc tế. Trung Quốc không chịu công nhận phán quyết mang tính bước ngoặt này.

Nguồn: [Link nguồn]

Giữa căng thẳng với Trung Quốc, Philippines tập trận hải quân lớn với nhiều nước

Philippines và Mỹ sẽ tập trận hải quân chung với các đồng minh vào tháng 10, với sự tham gia của hơn 2.000 binh sĩ đến từ nhiều quốc gia, bao gồm Nhật Bản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình Giang - Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN