Tổng thống Pháp nói về kịch bản Nga thắng ở Ukraine

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo kịch bản tên lửa Nga “cận kề” EU nếu Ukraine thất thủ.

Quân đội Nga nã pháo trên tiền tuyến ở Ukraine (ảnh: TASS)

Quân đội Nga nã pháo trên tiền tuyến ở Ukraine (ảnh: TASS)

Trả lời phỏng vấn của nhật báo La Tribune (Pháp) hôm 5/5, ông Macron cho rằng, chiến thắng của Nga ở Ukraine (nếu xảy ra) sẽ gây bất ổn an ninh cho cả châu Âu và NATO vì Moscow có thể triển khai tên lửa “ngay trước cửa” EU.

“Nói về Ukraine, sự an toàn của châu Âu đang bị đe dọa vì nước này chỉ cách biên giới của chúng ta khoảng 1.500km. Nếu Nga giành chiến thắng, chỉ mất một giây để khiến Romania, Ba Lan, Lithuania hay đất nước chúng ta bị mất an ninh”, ông Macron nói.

“Sức mạnh và tầm bắn của tên lửa đạn đạo Nga gây nguy hiểm cho tất cả chúng ta”, ông Macron nói thêm.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Macron một lần nữa không loại trừ kế hoạch điều quân tới Ukraine. Mô tả Nga là “đối thủ”, ông Macron cho rằng Pháp cần “tạo khả năng răn đe” đối với nước này.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với Economist hôm 2/5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho hay, Pháp có thể điều quân tới Ukraine trong trường hợp Kiev đề nghị và quân đội Nga có đột phá trên tiền tuyến.

Ông Macron cũng lưu ý rằng Ukraine chưa gửi yêu cầu hỗ trợ cho Pháp.

Người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – gọi tuyên bố hôm 2/5 của Tổng thống Pháp là “cực kỳ nguy hiểm” và cho biết Nga sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình.

Việc một nước thành viên NATO như Pháp điều quân tới Ukraine có thể gây ra đối đầu trực tiếp giữa Nga với khối quân sự này, theo RT.

Hôm 4/5, Bộ trưởng Quốc phòng Italia – ông Guido Crosetto – cho rằng, tuyên bố của ông Macron về khả năng điều quân đội Pháp tới Ukraine chỉ khiến căng thẳng gia tăng.

Trả lời phỏng vấn của tờ Corriere della Sera (báo Italia), ông Crosetto nhấn mạnh rằng, Italia sẽ không cử lực lượng can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine.

“Không giống như các quốc gia khác, chúng tôi có lệnh cấm rõ ràng đối với các hành động can thiệp quân sự trực tiếp theo những gì được pháp luật và hiến pháp quy định”, ông Crosetto nói.

Theo ông Crosetto, Italia chỉ có thể lên kế hoạch can thiệp vũ trang theo sứ mệnh quốc tế, chẳng hạn như thực thi nghị quyết của Liên hợp quốc.

Ông Crosetto cho rằng, việc gửi quân đội Italia tới Ukraine chỉ khiến “xung đột ngày càng leo thang và không mang lại lợi ích nào cho người dân Ukraine”.

Theo RT, ý tưởng can dự vào xung đột ở Ukraine của Pháp bị Anh, Italia, Hungary và Slovakia phản đối.

Nguồn: [Link nguồn]

NATO không có lý do gì để gửi quân tới Ukraine, theo Thủ tướng Slovakia.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN