Tổng thống Pháp Macron xuất hiện trên khán đài, tự hào khi Pháp lọt vào chung kết World Cup

Sự kiện: World Cup 2026

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói mình "vô cùng tự hào" khi Pháp đã lọt vào chung kết World Cup. Ông Macron có mặt trên khán đài sân vận động Al Bayt để cổ vũ cho các cầu thủ Pháp trong trận đấu với đội tuyển Ma Rốc.

Ông Macron vỗ tay sau khi đội tuyển Pháp giành chiến thắng trước đội tuyển Ma Rốc.

Ông Macron vỗ tay sau khi đội tuyển Pháp giành chiến thắng trước đội tuyển Ma Rốc.

Theo AP, ông Macron ngồi ở hàng ghế VIP, bên cạnh Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, trong chiến thắng 2-0 của đội tuyển Pháp trước Ma Rốc, tại sân vận động Al Bayt.

Ông Macron đã đứng lên vỗ tay ăn mừng ngay khi trận đấu kết thúc. Pháp sẽ gặp Argentina trong trận chung kết quyết định vào ngày 18/12.

"Tôi cảm thấy rất tự hào về đất nước. Tôi rất vui mừng", ông Macron nói với các phóng viên sau trận đấu. "Tôi muốn người Pháp cũng tận hưởng niềm vui này".

Ông Macron cũng ca ngợi đội tuyển Ma Rốc, đại diện châu Phi đầu tiên thi đấu ở bán kết một kỳ World Cup. "Các cầu thủ Ma Rốc đã chơi tốt. Tôi muốn nói rằng người Ma Rốc có đội tuyển rất tuyệt vời. Tôi muốn nói với họ về tình bạn giữa chúng ta", ông Macron nói.

Ma Rốc từng chịu sự cai trị của Pháp trong giai đoạn năm 1912 - 1956. Trận đấu rạng sáng ngày 15/12 (giờ Việt Nam) có sự cộng hưởng chính trị và cảm xúc đối với cả hai quốc gia, khơi dậy những điều phức tạp về mối quan hệ, trong đó Pháp vẫn có ảnh hưởng đáng kể về kinh tế, chính trị và văn hóa với Ma Rốc.

Ông Macron tới Qatar xem trận đấu bán kết của đội tuyển Pháp trên sân vận động Al Bayt.

Ông Macron tới Qatar xem trận đấu bán kết của đội tuyển Pháp trên sân vận động Al Bayt.

Ông Macron nói mình sẽ quay trở lại Qatar vào ngày 18/12 để xem trận chung kết trên sân vận động Lusail. 

Tổng thống Pháp nói đùa về việc "quá mê tín" để đưa ra dự đoán. Nhưng trước trận đấu với Ma Rốc, ông Macron đã dự đoán rằng Pháp sẽ chiến thắng.

Trong chuyến đi tới Qatar để xem trận bán kết World Cup, ông Macron cũng thăm một khu chợ ở Doha. Tổng thống Pháp đi qua đám đông ở khu Souq Waqif, đeo một chiếc khăn có màu cờ Qatar trước khi lên ô tô với đội ngũ an ninh dày đặc, đảm bảo an toàn cho chuyến hành trình dài 50km của ông từ Doha đến Al Khor để xem trận đấu.

Ông Macron đã không tham dự hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu và Đông Nam Á tại Brussels để có mặt trên khán đài sân vận động Al Bayt ở Qatar, theo AP.

Nguồn: [Link nguồn]

Tin sốc với nhiều CĐV Morocco ngay trước trận bán kết Pháp - Morocco

Sự cố khiến nhiều cổ động viên Morocco không vui trước trận bán kết rạng sáng 15/12 (giờ Việt Nam). 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - AP ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN