Bán kết World Cup: Hành động đặc biệt của CĐV Argentina khi Modric rời sân trong bất lực

Sự kiện: World Cup 2026

Màn trình diễn của Luka Modric trong trận bán kết với đội tuyển Argentina vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi, nhưng "một cánh én nhỏ không thể làm nên mùa xuân".

Video: Hành động đặc biệt của các cổ động viên Argentina dành cho Luka Modric trong trận bán kết World Cup 2022. Nguồn: Twitter

Trong trận đấu với đội tuyển Argentina rạng sáng 14/12, Luka Modric vẫn thi đấu bền bỉ, chính xác ở giữa sân, có mặt ở mọi điểm nóng, lên tiếng bảo vệ đồng đội và "gây áp lực" với trọng tài khi đội nhà phải chịu quyết định bất lợi. 

Nhưng sự xuất sắc của bộ đôi Lionel Messi và Julián Álvarez đã khiến Modric bị lu mờ. Đội tuyển Croatia chấp nhận thất bại 0-3 trước đối thủ Nam Mỹ. 

Modric thất vọng rời sân ở phút 81 trong trận thua 0-3 trước Argentina. Ảnh: Getty

Modric thất vọng rời sân ở phút 81 trong trận thua 0-3 trước Argentina. Ảnh: Getty

Phút 81, Modric bị thay ra. Cầu thủ 37 tuổi rời sân với vẻ mặt đầy thất vọng. Nhưng trên khán đài, Modric nhận được một "món quà" tri ân đặc biệt tới từ cổ động viên Argentina. 

Theo trang Sportbible, nhiều cổ động viên Argentina đã đứng dậy cùng các cổ động viên Croatia và có những tràng pháo tay tri ân những cống hiến của Modric. 

Một cổ động viên có mặt trên sân cũng chia sẻ với Daily Mail: "Những tràng pháo tay đặc biệt của cả fan Croatia và Argentina đã xuất hiện trên các khán đài khi Modric bị thay ra trong trận bán kết. Huyền thoại". 

Một video ghi lại cảnh các khán giả trên sân vận động Lusail đứng dậy vỗ tay khi đội trưởng số 10 của Croatia rời sân đã được lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự tiếc nuối và ngưỡng mộ Modric dù đội tuyển của anh đã thua ở bán kết. 

Các cổ động viên Argentina dành sự tôn trọng cho Modric. Ảnh: Getty

Các cổ động viên Argentina dành sự tôn trọng cho Modric. Ảnh: Getty

"Modric, anh mãi là một huyền thoại bóng đá. Không có gì phải tiếc nuối cả. Croatia nên tự hào vì có anh", một người dùng mạng xã hội bình luận. 

"Modric và các đồng đội của anh ấy ở Croatia nên tự hào về thành tích của họ ở kỳ World Cup lần này", một người khác viết. 

"Tôi không phải một người hâm mộ Modric nhưng anh ấy có một sự nghiệp thi đấu đáng ngưỡng mộ. Nếu đây là kỳ World Cup cuối cùng của anh ấy, Modric nên tự hào vì những gì đã cống hiến. Một cầu thủ tuyệt vời", người thứ ba bình luận. 

"Anh đã cố hết sức rồi Modric. Tôn trọng những gì anh đã cống hiến", một người khác viết. "Modric được chính các cổ động viên của Argentina dành cho những tràng pháo tay. Gần như ở lần thi đấu nào, anh ấy cũng nhận được những sự khích lệ như thế từ cổ động viên của đối phương". 

Modric đã cống hiến hết mình cho màu áo của đội tuyển quốc gia Croatia. Ảnh: Getty

Modric đã cống hiến hết mình cho màu áo của đội tuyển quốc gia Croatia. Ảnh: Getty

Theo Daily Mail, Modric có 23 bàn thắng trong 161 lần khoác áo đội tuyển Croatia, đồng thời cũng tham dự 4 kỳ world Cup và 4 kỳ Euro cùng đội tuyển quốc gia. 

Cầu thủ 37 tuổi cũng có sự nghiệp lừng lẫy ở cấp câu lạc bộ, giành được 21 danh hiệu trong 10 năm gắn bó với câu lạc bộ Real Madrid, trong đó có 5 cúp C1 châu Âu. 

Modric cũng giành danh hiệu quả bóng vàng năm 2018 sau khi cùng đội tuyển quốc gia Croatia lọt vào tới trận chung kết World Cup

Nguồn: [Link nguồn]

Vì sao Modric bị dân Croatia ghét?

Một "vết đen" trong quá khứ khiến chiến binh của đội tuyển Croatia bị chính cổ động viên nhà ghét bỏ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Sportbible, Daily Mail ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN