Tối hậu thư của Trung Quốc để Đài Loan dự cuộc họp của WHO

Trung Quốc gây sức ép với các quốc gia châu Âu khi từ chối cho Đài Loan tham gia cuộc họp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và nêu đều kiện để Đài Loan được đồng ý cho tham gia.

Lãnh đạo cơ quan y tế Đài Loan,  Chen Shih-Chung. 

Lãnh đạo cơ quan y tế Đài Loan,  Chen Shih-Chung. 

Đại Hội đồng Y tế Thế giới (WHA) là cuộc họp của các nước thành viên trong WHO. Cuộc họp năm nay diễn ra trực tuyến vào ngày 18.5.

Mỹ là quốc gia tích cực nhất trong việc kêu gọi các đối tác và đồng minh cho phép Đài Loan tham dự cuộc họp dù hòn đảo không phải là thành viên chính thức.

Kinh nghiệm chống dịch Covid-19 cũng như đại dịch SARS năm 2003 của Đài Loan được coi là rất có giá trị để các quốc gia thành viên WHO tham khảo.

Các nhà ngoại giao Trung Quốc thời gian qua đã tích cực trao đổi với các nước phương châu Âu, để thông báo lập trường của Bắc Kinh về vấn đề này.

Đài Loan từng có vai trò quan sát viên trong WHO từ năm 2009-2016 và sau đó không được Trung Quốc cho phép tham gia. Bắc Kinh thay đổi lập trường kể từ khi lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn lên nắm quyền.

Theo các nguồn tin, Trung Quốc đã gửi tối hậu thư yêu cầu Đài Loan nếu muốn tham dự cuộc họp của WHO thì phải công nhận là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc.

Lãnh đạo y tế Đài Loan, Chen Shih-chung hôm 15.5, nói hòn đảo không thể chấp nhận điều kiện của Trung Quốc. “Chúng tôi không thể chấp nhận thứ không hề tồn tại”, ông Chen nói, ám chỉ điều kiện về chính sách “Một Trung Quốc”.

Tổng giám đốc WHO hiện chưa đưa ra lời mời Đài Loan tham dự vì những bất đồng quan điểm giữa hòn đảo và Trung Quốc.

Nguồn: [Link nguồn]

Pháp nói gì sau khi bị Trung Quốc cảnh báo hậu quả nếu bán vũ khí cho Đài Loan?

Pháp cho rằng Trung Quốc nên tập trung lo chống dịch Covid-19 hơn là quan tâm đến hợp đồng nâng cấp đội tàu chiến của...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Guardian ([Tên nguồn])
Tin tức Đài Loan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN