Tình báo Mỹ công bố ảnh hiện trường mới nhất vụ dùng tên lửa bắn chết tướng Iran

Sau vụ tấn công tướng Iran Qassem Soleimani, tình báo Mỹ tại Iraq đã lập tức có mặt và chụp ảnh hiện trường. Những bức ảnh mới nhất được công bố, cho thấy thi thể của ông Qassem Soleimani đang nằm trong đống đổ nát và sự khốc liệt của vụ tấn công.

Tình báo Mỹ công bố ảnh hiện trường mới nhất vụ dùng tên lửa bắn chết tướng Iran - 1

Hình ảnh mới nhất cho thấy hậu quả cuộc tấn công của Mỹ ngày 3.1, tại sân bay quốc tế Baghdad (ảnh: Dailymail)

Theo các nguồn tin, tình báo Mỹ đã bí mật theo dõi đoàn xe chở ông Soleimani cách đó khoảng nửa dặm và vội vã chạy tới hiện trường, ngay sau cuộc tấn công xảy ra để chụp ảnh.

Từ những hình ảnh mới nhất được công bố, có thể thấy sự khủng khiếp của cuộc tấn công bằng tên lửa từ máy bay không người lái ngày 3.1, nhằm vào hai chiếc xe chở ông Soleimani và 9 người khác. Trong đó, có cả một chỉ huy dân quân cấp cao người Iraq.

Hình ảnh cho thấy đống đổ nát và thi thể của ông Soleimani sau vụ tấn công (ảnh: Dailymail)

Hình ảnh cho thấy đống đổ nát và thi thể của ông Soleimani sau vụ tấn công (ảnh: Dailymail)

Hai chiếc xe đang chở ông Solemani và 9 người khác đã nát vụn. Qua ảnh chụp cũng có thể nhìn thấy một số vật dụng mà tướng Iran đang mang theo, bao gồm điện thoại di động và ví tiền.

Fox News đưa tin, tướng Iran khi đó cũng mang bên mình một cuốn sổ tay, súng lục và cả súng trường. 

Những bức ảnh khác không được công khai còn mô tả thi thể biến dạng của ông Soleimani. Lúc được phát hiện, thi thể ông này đã bị mất cả chân và tay.

Một số vật dụng mà tướng Iran - Qassem Soleimani mang theo (ảnh: Dailymail)

Một số vật dụng mà tướng Iran - Qassem Soleimani mang theo (ảnh: Dailymail)

Ngày 10.1, các quan chức Mỹ tiết lộ, cùng ngày ông Soleimani thiệt mạng, Mỹ đã thực hiện nhiệm vụ tối mật, nhằm hạ sát một quan chức quân sự cấp cao khác của Iran, tại Yemen.

Cuộc tấn công thứ hai của Mỹ diễn ra cùng thời điểm ông Soleimani bị sát hại. Người bị nhắm đến là ông Abdul Reza Shahlai, một nhà tài phiệt và là chỉ huy cấp cao của Lực lượng Quds - Iran.

Ông Abdul Reza Shahlai khi đó đang hoạt động tại Yemen và đã may mắn thoát nạn.

Những bức ảnh khác được chụp bởi lực lượng Iraq, thể hiện góc nhìn rộng hơn về hiện trường vụ tấn công (ảnh: Dailymail)

Những bức ảnh khác được chụp bởi lực lượng Iraq, thể hiện góc nhìn rộng hơn về hiện trường vụ tấn công (ảnh: Dailymail)

Chiếc xe chở ông Soleimani đang bốc cháy dữ dội (ảnh: Dailymail)

Chiếc xe chở ông Soleimani đang bốc cháy dữ dội (ảnh: Dailymail)

Ngày 11.1, Lực lượng vệ binh Cách mạng Iran cũng lên tiếng thừa nhận việc Iran đã vô tình bắn hạ chiếc máy bay chở khách của Ukraine, khiến 176 người thiệt mạng.

Trước đó, chính quyền Iran liên tục phủ nhận các cáo buộc từ phương Tây, khi cho rằng, tên lửa nước này đã bắn trúng máy bay của Ukraine do nhầm lẫn với máy bay quân sự Mỹ.

Chiếc Boeing 737 bị bắn hạ vào đầu ngày thứ Tư (8.1), chỉ vài giờ sau khi Iran tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào hai căn cứ quân sự Mỹ tại Iraq, để trả thù cho tướng Soleimani. 

Nguồn: [Link nguồn]

IS ”ghi công” Mỹ, gọi hành động giết tướng Iran là ”thần thánh”

Trong bài viết số ra hàng tuần mới nhất, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tỏ ra rất vui mừng trước...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - Dailymail ([Tên nguồn])
Căng thẳng Mỹ - Iran Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN