Bị quốc tế dồn ép vì bắn rơi máy bay, Iran sẽ có bom hạt nhân trong năm nay?

Các chuyên gia lo ngại, Iran có thể sẽ sở hữu vũ khí hạt nhân chỉ trong năm nay. Điều này có thể đẩy Trung Đông đến bờ vực chiến tranh.

Iran nhiều khả năng có vũ khí hạt nhân trong năm nay? (ảnh: Mirror)

Iran nhiều khả năng có vũ khí hạt nhân trong năm nay? (ảnh: Mirror)

Theo tờ CBS News, căng thẳng tại Trung Đông hiện vẫn ở mức cao, sau khi nhiều nước cho rằng Iran bắn máy bay dân sự của hãng hàng không quốc tế Ukraine, cướp đi sinh mạng của 176 người. Hôm nay (11.1), Iran chính thức lên tiếng thừa nhận quân đội nước này bắn nhầm.

Thông báo chính thức từ quân đội Iran cho biết "lỗi của con người" là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Trước đó, Iran bị nhiều nước cáo buộc bưng bít sự thật về vụ tai nạn. Các nhà lãnh đạo phương Tây cho biết, họ có nhiều thông tin tình báo liên kết Tehran với thảm kịch rơi máy may, khi lực lượng nước này đang thực hiện cuộc tấn công tên lửa trả thù quân đội Mỹ đóng tại Iraq.

Tờ AP đưa tin, hôm nay Mỹ cũng đã công bố một loạt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Iran. Trước đó, lệnh cấm xuất khẩu dầu mỏ đã khiến nền kinh tế Iran rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng.

Theo tờ Mirror, sự dồn ép từ phía các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ, đã khiến các chuyên gia quân sự lo ngại rằng, Iran có thể đẩy nhanh tốc độ phát triển vũ khí hạt nhân của nước này và nhiều khả năng, sẽ sở hữu bom hạt nhân trong năm nay.

Đầu tuần này, Tổng thống Mỹ - ông Donald Trump đã tuyên bố: “Chừng nào tôi còn tại chức, Iran sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân”.

Ông Trump nói thêm: “Họ (Iran) biết điều đó. Chúng tôi đã trừng phạt họ rất mạnh mẽ. Iran bây giờ không giàu có như hồi Tổng thống (Barack) Obama trao cho họ 150 tỷ USD”.

Iran được cho là đang theo đuổi chương trình phát triển vũ khí hạt nhân trong bí mật, bất chấp việc hứa hẹn sẽ dừng nghiên cứu hạt nhân từ năm 2015.

Các quan chức phương Tây cho rằng, Iran vẫn cố tình sản xuất vũ khí hạt nhân, dù đã ký kết thỏa thuận (ảnh: ABC News)

Các quan chức phương Tây cho rằng, Iran vẫn cố tình sản xuất vũ khí hạt nhân, dù đã ký kết thỏa thuận (ảnh: ABC News)

Tờ Sputnik đưa tin, hôm qua (10.1), bộ trưởng Ngoại giao từ 28 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu  (EU), đã tập trung tại Brussels (Bỉ) để thảo luận về tình hình tại Trung Đông.

Trả lời phỏng vấn của báo chí, Ngoại trưởng Pháp – ông Jean-Yves Le Drian cho rằng, Iran đã không tôn thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

"Nếu họ vẫn tiếp tục “lách quy định” của thỏa thuận hạt nhân, thì trong khoảng thời gian khá ngắn, từ một đến hai năm, họ có thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Đây là một lựa chọn tồi", ông Le Drian nói.

Ngoại trưởng Anh – ông Dominic Raab phát biểu: "Chúng tôi kêu gọi Iran không lặp lại các hành động tấn công liều lĩnh và nguy hiểm. Thay vào đó, hãy nhanh chóng xuống thang căng thẳng và quay trở lại bàn đàm phán”.

Nguồn: [Link nguồn]

Iran thừa nhận “vô tình” bắn hạ máy bay Ukraine khiến 176 người chết

Iran chính thức lên tiếng thừa nhận quân đội nước này đã “vô tình” bắn hạ máy bay dân dụng của Ukraine khiến toàn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Căng thẳng Mỹ - Iran Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN