Tin mới của tình báo Mỹ về thủ lĩnh tối cao IS

Tình báo Mỹ có bằng chứng cho thấy trùm khủng bố IS vẫn còn sống, đang tìm cách ngóc đầu trở lại.

Tin mới của tình báo Mỹ về thủ lĩnh tối cao IS - 1

Thủ lĩnh tối cao IS năm 2014.

Tờ Daily Mail dẫn nguồn tin tình báo Mỹ cho biết thủ lĩnh tối cao khủng bố IS Abu Bakr al-Baghdadi chưa bị tiêu diệt. Tên này được cho là đang ẩn náu ở một địa điểm bí mật nhằm tìm cách củng cố lực lượng phiến quân IS, theo tin tức tình báo Mỹ.

Abu Bakr al-Baghdadi ít khi xuất hiện kể từ khi tổ chức khủng bố IS được tuyên bố thành lập từ năm 2014 tới nay. Nguồn tin tình báo cho rằng hắn đang liên hệ với những kẻ khác để xây dựng lại mạng lưới khủng bố. Sau khi phiến quân IS bị tiêu diệt số lượng lớn tại nhiều địa điểm ở Trung Đông, chúng tản mát khắp nơi và chỉ có thể thực hiện những vụ đột kích riêng lẻ.

Tờ Washington Post cho biết trong số những mục tiêu của Abu, tên này đang tìm cách xây dựng "nền tảng tư tưởng" để làm ra 1 chương trình “tẩy não” cho trẻ em.

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết từ giữa năm 2017, Abu đã liên hệ với tay chân của mình ở thành phố Deir al-Zour nhằm gây dựng lại lực lượng. “Nhiều thành viên cốt cán có mặt để bàn về cách “giải cứu” phiến quân IS”, quan chức này nói.

Lần hiếm hoi trùm khủng bố Abu xuất hiện là vào tháng 7.2014 tại một nhà thờ ở thành phố Mosul. Abu tuyên bố thành lập cái gọi là “Nhà nước Hồi giáo”. Sau đó, tổ chức khủng bố này nhanh chóng vươn “vòi bạch tuộc” khắp nơi và gieo rắc tai họa cho người dân Trung Đông, đặc biệt là Syria, Iraq và Afghanistan.

Trước đây, nhiều tờ báo phương Tây và thậm chí là báo Nga tuyên bố đã tiêu diệt thành công thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi. Tên này được cho là bị tiêu diệt trong những chiến dịch ném bom vào Syria. Một giả thuyết khác cho rằng Abu Bakr al-Baghdadi bị đầu độc.

Phiến quân IS Ấn Độ định dùng móng tay để... cắt cổ giám thị

Theo hãng tin Sputnik, một phần tử khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bị bắt sau khi tham gia vào...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - Daily Mail ([Tên nguồn])
Phiến quân Hồi giáo IS Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN