Tìm thấy mộ tể tướng Ai Cập vĩ đại bậc nhất, phong thánh sau khi chết?

Các nhà khảo cổ Ai Cập hết sức bất ngờ với việc phát hiện 7 hầm mộ chưa từng được biết đến và một trong số này có thể là nơi an nghỉ của tể tướng vĩ đại nhất Ai Cập cổ đại.

Các nhà khảo cổ Ai Cập tin rằng đã tìm thấy lăng mộ tể tướng Imhotep.

Các nhà khảo cổ Ai Cập tin rằng đã tìm thấy lăng mộ tể tướng Imhotep.

Theo Express, Imhotep, sống trong giai đoạn năm 2650-2600 trước Công nguyên, dưới thời pharaoh Djoser, thuộc vương triều thứ 3, là tể tướng vĩ đại bậc nhất Ai Cập.

Imhotep là người có những đóng góp lớn vào sự phát triển của Ai Cập cổ đại, nắm giữ bí mật về y học, kiến trúc, là người thiết kế kim tự tháp cho pharaoh Djoser ở Saqqara.

Ngôi mộ của Imhotep được cho là đã biến mất vĩnh viễn sau hàng ngàn năm. Trong chương trình khám phá Ai Cập trên kênh Channel 5 của Anh, người dẫn chương trình Tony Robinson nói về việc người địa phương tình cờ phát hiện ngôi mộ được cho là của Imhotep.

Những dấu vết trong lăng mộ khiến các nhà khảo cổ Ai Cập nghĩ rằng đây là nơi an nghỉ của tể tướng Imhotep.

Những dấu vết trong lăng mộ khiến các nhà khảo cổ Ai Cập nghĩ rằng đây là nơi an nghỉ của tể tướng Imhotep.

“Shaban Abd Monem, chuyên gia xác ướp tại Bộ Cổ vật Ai Cập, đã cho tôi xem những ngôi mộ chưa từng được biết đến. Các nhà  khảo cổ không hề biết đến những ngôi mộ này cho đến khi nhận được tin báo của người địa phương”, Robinson nói.

Abd Monem nói một trong số các ngôi mộ mới có thể là nơi an nghỉ của tể tướng Imhotep. “Vào năm 2011, có nhiều người tìm cách xâm nhập ngôi mộ để ăn trộm kho báu, nhân lúc Ai Cập hỗn loạn vì cuộc nổi dậy đẫm máu”.

Imhotep từng được xây dựng thành nhân vật phản diện trong bộ phim Xác ướp năm 1999 của Hollywood.

Imhotep từng được xây dựng thành nhân vật phản diện trong bộ phim Xác ướp năm 1999 của Hollywood.

Robinson vừa nói, vừa cho người xem nhìn thấy dấu vết của những kẻ trộm mộ. Tuy nhiên, các nhà khảo cổ chưa tìm thấy xác ướp Imhotep. Ngôi mộ đang được khám phá cũng chưa hoàn thiện. “Imhotep có lẽ đã qua đời trước khi người ta xây xong lăng mộ”, các nhà khảo cổ cho biết.

Tể tướng Imhotep là một trong số những người thường hiếm hoi của Ai Cập cổ đại được phong thánh. Có hàng loạt tượng thời Imhotep ở khắp nơi trên Ai Cập, nhưng nhiều nhất là tại Memphis. Imhotep cũng được coi là vị thần của y học và chữa trị, chữ viết, giáo dục và văn học của Ai Cập. Imhotep từng được xây dựng thành nhân vật phản diện trong bộ phim Xác ướp năm 1999 của Hollywood.

Ai Cập: Mở quan tài chứa xác ướp 3.400 năm tuổi, nhận thấy điều kinh ngạc

Các nhà khảo cổ và sử học Ai Cập đã hoàn toàn bất ngờ khi mở quan tài chứa xác ướp một quý tộc là bà nội của Pharaoh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Bí ẩn lịch sử thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN