Tiết lộ vết thương của 20 quân nhân Ấn Độ thiệt mạng trong cuộc đụng độ với lính TQ

20 quân nhân Ấn Độ thiệt mạng trong cuộc đụng độ với lính Trung Quốc ở thung lũng Galwan hôm 15.6 bị những tổn thương nghiêm trọng do vật nhọn gây ra và bị gãy nhiều xương, nguồn tin cho biết.

Xe quân sự Ấn Độ rầm rộ tiến đến vùng tranh chấp với Trung Quốc.

Xe quân sự Ấn Độ rầm rộ tiến đến vùng tranh chấp với Trung Quốc.

Theo Indian Express, các quân nhân Ấn Độ đã chống trả kiên cường, gây ra nhiều thương vong cho phía Trung Quốc. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 17.6 nói: “Đất nước rất tự hào vì các binh sĩ đã kiên cường chiến đấu đến hơi thở cuối cùng”.

Cuộc đụng độ sử dụng vũ khí cận chiến giữa quân nhân Ấn Độ và lính Trung Quốc diễn ra trong nhiều giờ, theo báo Ấn Độ. Nhiều quân nhân thiệt mạng do chết đuối hoặc do hạ thân nhiệt vì rơi xuống nước lạnh.

“Theo kết quả đánh giá thi thể các quân nhân hi sinh, có vẻ như họ đã trải qua cuộc đụng độ ác liệt. Họ đã chiến đấu kiên cường, không chịu khuất phục”, một bác sĩ trực tiếp tham gia đánh giá thi thể 20 quân nhân thiệt mạng, nói.

Bác sĩ giấu tên công tác tại bệnh viện ở Leh, thị trấn lớn nhất vùng Ladakh mô tả: “Các vết thương giống như bị đâm nhiều nhát bằng vật nhọn. Một số quân nhân bị gãy nhiều xương”.

Các binh sĩ Ấn Độ sống sót kể lại, họ đã chiến đấu anh dũng, chống trả bằng mọi thứ có thể. “Đại tá Santosh Babu và 2 quân nhân bị tấn công trước, sau đó các binh sĩ còn lại lao vào tiếp ứng. Các binh sĩ cướp được dao từ lính Trung Quốc và đâm lại đối phương”, nguồn tin giấu tên nói.

Báo Ấn Độ trước đó đưa tin rằng có 76 binh sĩ bị thương trong cuộc đụng độ, bao gồm 18 người bị thương nặng, phải điều trị ở bệnh viện ít nhất 2 tuần.

Kể từ khi đụng độ xảy ra, Ấn Độ đã huy động một lượng lớn binh sĩ, khí tài quân sự và chiến đấu cơ đến vùng tranh chấp. Thị trấn Leh ngày 21.6 vẫn bị phong tỏa hoàn toàn, chỉ có xe quân sự và xe quan chức chính quyền được phép di chuyển.

Không chỉ phải đối phó Trung Quốc, Ấn Độ cũng đang gặp thách thức vì dịch Covid-19. Toàn vùng Ladakh hôm 20.6 ghi nhận 92 ca nhiễm virus.

Tuyến đường cao tốc từ trung tâm Ấn Độ dẫn đến thị trấn Leh đã bị quân đội phong tỏa hoàn toàn. Con đường duy nhất đến được vùng lãnh thổ phía đông bắc Ấn Độ là bằng máy bay.

Nguồn: [Link nguồn]

Báo TQ: Nếu Ấn Độ khai chiến, kết quả còn ”ê chề” hơn thất bại năm 1962

Sau cuộc đụng độ chết người ở thung lũng Galwan, dư luận Ấn Độ hết sức bất bình và quân đội Ấn Độ cũng đã đưa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Indian Express ([Tên nguồn])
Căng thẳng Trung Quốc - Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN