"Mối hận" của nghi phạm ném bom vào Thủ tướng Nhật Bản Kishida?

Nghi phạm trẻ tuổi ném bom tự chế vào Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho rằng mình đã bị đối xử “bất công”.

Nghi phạm Ryuji Kimura bị cảnh sát bắt giữ (ảnh: NHK)

Nghi phạm Ryuji Kimura bị cảnh sát bắt giữ (ảnh: NHK)

Dẫn tài liệu từ tòa án, NHK, Kyodo News và một số hãng truyền thông khác của Nhật Bản đưa tin, Ryuji Kimura, 24 tuổi – nghi phạm ném bom tự chế vào Thủ tướng Nhật – có mối “hận thù” đối với việc tranh cử.

Tài liệu từ tòa án cho hay, tháng 6/2022, Kimura đã đệ đơn kiện lên Tòa án quận Kobe đòi bồi thường 100.000 yên (hơn 17 triệu VNĐ) tiền “tổn thất tinh thần” vì không được tranh cử vào Thượng viện Nhật Bản.

Theo quy định, ứng viên tranh cử vào Thượng viện Nhật Bản phải đủ 30 tuổi trở lên và đặt cọc khoản tiền 3 triệu yên. Tuy nhiên, Kimura khi đó mới 23 tuổi nên không đủ điều kiện tranh cử.

Trong đơn kiện, Kimura cho rằng giới hạn về tuổi tác và tiền đặt cọc để tranh cử vào Thượng viện là “vi phạm Hiến pháp Nhật và không bảo đảm quyền bình đẳng”.

Tòa án đã bác đơn kiện của Kimura.

Nghi phạm có thể đã nuôi mối “hận thù” từ thời điểm này, theo Kyodo News.

“Nghi phạm có thể cho rằng chính quyền đã chặn tư cách ứng viên của mình và tìm cách trả thù”, Hideo Okamoto – giáo sư tâm lý học tại Đại học Nữ sinh Nara – nhận xét.

Tháng 9 năm ngoái, Kimura từng chất vấn nghị sĩ Masaki Ogushi của đảng Dân chủ Tự do (LPD). Kimura cho rằng, giới hạn tuổi tranh cử vào nghị viện ở Nhật Bản nên là từ 25 tuổi trở lên.

Vài ngày trước khi tấn công Thủ tướng Nhật ở cảng cá Saikazaki, thành phố Wakayama (hôm 15/4), Kimura đăng tải lên mạng xã hội một số bài viết chỉ trích quy định bầu cử của Nhật Bản.

Quả bom được cho là do Kimura tự chế (ảnh: NHK)

Quả bom được cho là do Kimura tự chế (ảnh: NHK)

Kimura cũng được cho là từng đăng tải nhiều bài viết chỉ trích chính quyền của Thủ tướng Nhật Bản Kishida. Nghi phạm cho rằng, chính phủ Nhật đã tổ chức lễ quốc tang cho cố Thủ tướng Abe Shinzo mà “không thông qua nghị viện”.

“Tôi không thể tha thứ cho hành động thách thức nền dân chủ này”, Kyodo News dẫn lời Kimura.

Tháng 7 năm ngoái, ông Abe bị ám sát khi đang phát biểu ở thành phố Nara, miền Tây Nhật Bản.

Trong vụ việc hôm 15/4, ông Kishida bị tấn công khi chuẩn bị có bài phát biểu vận động tranh cử cho đảng LPD cầm quyền. Trước khi bị khống chế, nghi phạm đã ném một quả bom tự chế về phía Thủ tướng Nhật.

Cảnh sát Nhật Bản điều tra hiện trường vụ ném bom (ảnh: NHK)

Cảnh sát Nhật Bản điều tra hiện trường vụ ném bom (ảnh: NHK)

Ban đầu truyền thông Nhật cho rằng đây là bom khói. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, đây là bom nổ có khả năng sát thương.

Cảnh sát Nhật hôm 16/4 khám xét nhà nghi phạm ở tỉnh Hyogo và phát hiện chất bột nghi ngờ là thuốc nổ đen, ống kim loại và nhiều công cụ tự chế bom.

Cảnh sát cũng phát hiện một mảnh vỡ nghi là từ quả bom văng ra. Mảnh vỡ này găm vào một thùng container ở cảng cá Saikazaki.

Nguồn: [Link nguồn]

Thủ tướng Nhật bị ném bom khói: Vì sao người khống chế nghi phạm lại là ngư dân?

Ngư dân giúp khống chế kẻ ném bom khói vào Thủ tướng Nhật Bản bị bất ngờ với cách đội ngũ an ninh bảo vệ Thủ tướng Fumio Kishida.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - NHK, Kyodo News ([Tên nguồn])
Tin tức Nhật Bản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN