Thủ tướng Ý tuyên bố từ chức trước quốc hội

Động thái của Thủ tướng Ý Mario Draghi mở đường cho việc bầu cử sớm diễn ra sớm nhất vào tháng 9, nhưng đồng thời mở ra một chương mới về bất ổn chính trị cho quốc gia này.

Ảnh: WIR

Ảnh: WIR

Theo hãng CNBC (Mỹ), Thủ tướng Ý Mario Draghi đã đệ đơn từ chức hôm 21/7. 

Phát biểu trước quốc hội Ý, ông Draghi cho biết đã tới gặp và thông báo quyết định xin từ chức với Tổng thống Ý Sergio Mattarella, sau khi không thể thống nhất được chính phủ liên minh mong manh của mình. 

"Xin cảm ơn vì đã cùng tôi giải quyết tất cả mọi việc trong giai đoạn này. Sau cuộc bỏ phiếu diễn ra đêm qua, tôi đã yêu cầu tạm dừng phiên họp vì đang trên đường đến gặp ngài Tổng thống để trao đổi về quyết định từ chức của mình", ông Draghi nói với các nghị sĩ vào sáng sớm 21/7 (giờ địa phương). 

Văn phòng Tổng thống Ý cho biết, chính phủ của ông Draghi sẽ tiếp tục làm việc "để giải quyết các vấn đề hiện tại" cho tới khi chính phủ mới được thành lập. 

Động thái từ chức của Thủ tướng Ý được đưa ra sau khi ông Draghi bị các đối tác liên minh "hắt hủi" trong một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Thượng viện hôm 20/4. Dù giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Thượng viện Italy với 95 phiếu ủng hộ, 38 phiếu chống, song 3 đảng lớn trong liên minh cầm quyền là Phong trào 5 sao (M5S), Liên đoàn và Forza Italia đều từ chối bỏ phiếu.

Theo CNBC, việc ông Draghi từ chức mở đường cho việc bầu cử sớm diễn ra vào tháng 9 hoặc tháng 10, đồng thời cũng mở ra một chương mới về bất ổn chính trị ở nước này. 

Nguồn: [Link nguồn]

Năm thống đốc Nga đồng loạt từ chức trong một ngày

Năm thống đốc Nga đã cùng tuyên bố từ chức trong một ngày vào thứ Ba, 10/5. Ngay lập tức, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh bổ nhiệm quyền thống đốc cho cả 5 khu vực.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - CNBC ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN