Thủ tướng Trung Quốc nói về điều kiện đàm phán với Đài Loan

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ngày 11.3 nhấn mạnh rằng Bắc Kinh sẵn sàng đối thoại với bất kỳ phe phái chính trị nào ở Đài Loan, nhưng chỉ khi hòn đảo chấp nhận một điều kiện quan trọng.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường xuất hiện trên Truyền hình Trung ương.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường xuất hiện trên Truyền hình Trung ương.

Ông Lý đưa ra bình luận tại cuộc họp báo bế mạc kỳ họp “lưỡng hội” ở Bắc Kinh và trong thời điểm quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan căng thẳng chưa từng thấy, theo SCMP.

Trung Quốc đại lục đã chấm dứt mọi cuộc tiếp xúc song phương với Đài Loan kể từ khi nhà lãnh đạo Thái Anh Văn lên nắm quyền vào năm 2016. Đó cũng là khi Đài Loan không chấp nhận lấy sự “đồng thuận năm 1992” làm nền tảng trong quan hệ hai bờ eo biển.

Tuyên bố “đồng thuận năm 1992” nhấn mạnh chỉ có một Trung Quốc, nhưng đại lục và Đài Loan được phép có cách giải thích khác nhau.

Ông Lý nói bất kỳ đảng phái chính trị hay chính trị gia Đài Loan nào đều được chào đón thảo luận về mối quan hệ hai bờ eo biển miễn là đáp ứng yêu cầu trên.

Thủ tướng Lý Khắc Cường là nhà lãnh đạo cấp cao Trung Quốc duy nhất đưa ra tuyên bố về vấn đề Đài Loan, bên lề kỳ họp “lưỡng hội” thường niên ở Trung Quốc năm nay.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy phát triển hòa bình trong quan hệ hai bờ eo biển và sự thống nhất của đất nước. Chúng tôi phản đối Đài Loan độc lập và nước ngoài can thiệp vào vấn đề Đài Loan theo bất kì hình thức nào”, ông Lý nói.

Ông Lý khẳng định Bắc Kinh sẽ tiếp tục đưa ra các chính sách khuyến khích doanh nghiệp Đài Loan làm ăn ở đại lục.

Nhưng tại Đài Loan, Chiu Chui-cheng, Phó Chủ tịch Hội đồng Các vấn đề đại lục, khẳng định Đài Bắc không chấp nhận “đồng thuận năm 1992”.

“Chúng tôi kêu gọi phía bên kia eo biển lưu ý đến suy nghĩ của người dân Đài Loan và kiềm chế sử dụng các điều khoản chính trị để kìm hãm sự tương tác hữu nghị giữa hai bên”, ông Chiu nói.

Trong khi đó, phe Quốc dân Đảng (KMT) ở Đài Loan có mối quan hệ thân thiện với Trung Quốc đại lục, kêu gọi hai bên “đảo ngược chính sách thù địch”.

“Hai bên cần có những cuộc đối thoại thân thiện hơn để tạo ra cách suy nghĩ tích cực”, phát ngôn viên KMT, Angel Hung nói. “Chúng tôi tin rằng đối thoại là cơ sở để đảo ngược sự thù địch, hướng tới hòa bình và thịnh vượng”.

Khi phe KMT còn nắm quyền ở Đài Loan, Trung Quốc đại lục vẫn thường có các cuộc tiếp xúc với hòn đảo. Nhưng kể từ khi Đảng Dân chủ Tiến bộ cầm quyền năm 2016, lập trường của Trung Quốc cũng thay đổi.

Nhà lãnh đạo Thái Anh Văn chủ trương xây dựng một Đài Loan độc lập tự chủ thay vì lệ thuộc vào Trung Quốc.

Nguồn: [Link nguồn]

Tướng Mỹ nói về viễn cảnh TQ tấn công Đài Loan: Chúng ta sẽ thua rất nhanh

Mùa thu năm ngoái, không quân Mỹ khởi động cuộc tập trận mô phỏng bối cảnh năm 2030, trong đó quân đội Trung Quốc tung...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN