Thủ tướng Nhật bị cả thế giới đọc sai tên trong hơn một thập kỷ

Sự kiện: Tin tức Nhật Bản

Tại Nhật Bản hay một số nước châu Á như Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, tên người thường được sắp xếp theo thứ tự: Họ trước, tên sau.

Thủ tướng Nhật bị cả thế giới đọc sai tên trong hơn một thập kỷ - 1

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Tuy nhiên, trên các phương tiện truyền thông phương Tây, tên của người Nhật bị viết ngược suốt một thời gian dài, CNN đưa tin hôm 22/5. Cụ thể, khi viết sang tiếng Anh, tên người Nhật bị để theo thứ tự: Tên trước, họ sau.

Thực tế này được chấp nhận dưới thời Minh Trị như một phần của nỗ lực quốc tế hóa và đã thành tiêu chuẩn trong nhiều năm. Tuy nhiên, khi Thái tử Naruhito đăng cơ ngôi vị thiên hoàng thứ 126 và bắt đầu thời kỳ Lệnh Hòa, chính phủ Nhật Bản quyết định thay đổi cách gọi tên kiểu Tây này.

Phát biểu trước báo giới hôm 21/5, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono cho biết chính phủ Nhật hy vọng thế giới sẽ viết và đọc đúng tên của Thủ tướng nước này, Abe Shinzo thay vì Shinzo Abe.  

"Tôi đang lên kế hoạch đưa ra yêu cầu này với truyền thông quốc tế và các kênh truyền thông tiếng Anh của Nhật Bản", ông Kono cho biết.

Ngoại trưởng Nhật Bản nhắc lại một báo cáo được đưa ra cách đây gần 20 năm bởi Hội đồng Ngôn ngữ Quốc gia kêu gọi áp dụng cách gọi tên của Nhật Bản khi chuyển ngữ sang tiếng Anh. Tuy nhiên, báo cáo này không được chấp nhận khi người dân Nhật Bản và cộng đồng quốc tế vẫn sử dụng cách gọi cũ.

Tuy nhiên, ngay cả khi cách gọi mới được truyền thông áp dụng, không có gì đảm bảo mọi người sẽ hiểu đúng ý nghĩa của tên gọi.

Hiện tại, hướng dẫn văn phong của tờ AP vẫn viết tên Thủ tướng Nhật Bản là Shinzo Abe.

Cuốn cẩm nang Chicago Manual of Style của Mỹ cho rằng, một tên gọi được tây hóa đồng nghĩa với tác giả sử dụng cách sắp xếp theo tiếng Anh (Tên trước, họ sau).

Israel dại dột đãi Thủ tướng Nhật ăn trong giày

Hẳn là không có nhiều nền văn hóa chấp nhận việc đặt một chiếc giày lên bàn ăn tối, thậm chí đối với người Nhật,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - CNN ([Tên nguồn])
Tin tức Nhật Bản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN