Thủ tướng Malaysia 94 tuổi vừa từ chức, vài giờ sau lại trở thành Thủ tướng

Sự kiện: Tin tức Malaysia

Quốc vương Malaysia Abdullah Sultan Ahmad Shah đã chấp thuận đơn từ chức của Thủ tướng Mahathir Mohamad và chỉ định ông Mahathir làm thủ tướng tạm quyền.

Ông Mahathir ngồi bên cạnh quốc vương Malaysia.

Ông Mahathir ngồi bên cạnh quốc vương Malaysia.

Theo SCMP, ông Mahathir, 94 tuổi, vẫn sẽ làm Thủ tướng cho đến khi Malaysia chính thức có Thủ tướng mới.

“Trong giai đoạn này, ông Mahathir vẫn điều hành đất nước cho đến khi có thủ tướng và nội các mới”, Chánh văn phòng Chính phủ Malaysia, Mohd Zuki Ali, nói.

Mục đích bổ nhiệm thủ tướng tạm quyền là để quốc vương Malaysia đánh giá xem “ai là người thực sự có tầm ảnh hưởng lớn nhất”, Shad Saleem Faruqi, chuyên gia luật Malaysia, nói.

Shad nói rằng quốc vương Malaysia sớm muộn sẽ bổ nhiệm Thủ tướng chính thức vì “không thể một mình tự cai quản quốc gia”.

Ông Mahathir vẫn có cơ hội được tái bổ nhiệm bởi quốc vương hoặc thông qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại quốc hội, khi quốc hội Malaysia quay trở lại họp vào ngày 9.3.

Shad nhận định, nhiều đảng phái chính trị ở Malaysia ủng hộ ông Mahathir nên nếu không có gì thay đổi thì ông Mahathir sẽ chính thức trở lại thông qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm.

Bộ trưởng tư pháp Malaysia Tommy Thomas cũng đồng tình với quan điểm của Shah, nói rằng “không có giới hạn thời gian với thủ tướng tạm quyền”.

“Thủ tướng tạm quyền vẫn có mọi quyền hành, bao gồm việc lựa chọn nội các, Thomas nói. Các bộ trưởng trong chính quyền của ông Mahathir hiện vẫn làm việc như bình thường và chưa có bất kỳ thay đổi nào.

Động thái mới của ông Mahathir được cho là ngăn người kế nhiệm Anwar Ibrahim lên làm Thủ tướng. Anwar cùng thành lập liên minh với ông Mahathir để đánh bại cựu thủ tướng Najib Razak trong cuộc bầu cử năm 2018.

Tuy nhiên, Anwar và đảng Hành động Dân chủ (DAP) nói rằng ông Mahathir không đóng vai trò gì trong nỗ lực tạo ra một liên minh mới. “Tôi nghĩ có người bên trong đảng chính trị của tôi muốn phá hoại liên minh. Ông Mahathir đã khẳng định với tôi rằng, ông ấy không liên quan đến việc thay đổi liên minh”, Anwar nói, thể hiện sự ủng hộ của mình với quyết định từ chức của ông Mahathir.

Nguồn: [Link nguồn]

Mất 3 ngày mới đếm hết tiền trong nhà cựu Thủ tướng Malaysia

Số tiền được đếm bởi cảnh sát cùng sự hỗ trợ của nhân viên ngân hàng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP, CNA ([Tên nguồn])
Tin tức Malaysia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN