Thủ tướng Đức choáng váng khi đội nhà bị loại khỏi World Cup

Là một cổ động viên cuồng nhiệt với bóng đá, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã hết sức thất vọng khi Cỗ xe tăng Đức sớm “đứt xích” tại World Cup 2018.

Thủ tướng Đức choáng váng khi đội nhà bị loại khỏi World Cup - 1

Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Theo Bloomberg, hai tiếng sau khi nhà đương kim vô địch Đức bị loại khỏi World Cup 2018 ở Nga, Thủ tướng Angela Merkel đã lên tiếng chia sẻ về cảm xúc đầy thất vọng của mình.

Trong hội thảo về đạo đức và robot, bà Merkel đã nói: “Tất cả chúng ta đều rất buồn khi Đức đã bị loại khỏi World Cup!”.

Robot cố gắng an ủi bà Merkel khi nói Đức có truyền thống vô địch giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Bà Merkel nói điều này là đúng trong một quãng thời gian dài của lịch sử, nhưng bà cũng chia sẻ: “Thành thật mà nói, tất cả chúng ta đều rất buồn vào tối nay”.

Gạt đi nỗi buồn sau thất bại, bà Merkel cũng gửi lời nhắn tới những người cùng tham dự sự kiện ở Berlin: "Nước Đức cần xây dựng các kế hoạch chiến lược để phát triển trí tuệ nhân tạo. Chúng ta cần phải có những tư duy đột phá".

Angela Merkel vốn được biết đến là một chính khách rất hâm mộ bóng đá. Bà thường xuyên xuất hiện trên các khán đài để cổ vũ đội tuyển Đức trong các trận đấu quan trọng tại Euro hoặc World Cup.

Thủ tướng Đức choáng váng khi đội nhà bị loại khỏi World Cup - 2

Đội tuyển Đức có màn trình diễn thất vọng khi để thua Hàn Quốc với tỉ số 0-2.

Trong trận đấu quyết định giữa đội tuyển Đức và Hàn Quốc ở Kazan (Nga), bà Merkel đã không thể dự khán do bận chủ trì tuần lễ họp quốc hội.

Trước đó, Steffen Seibert, người phát ngôn của bà Merkel cũng phát đi thông điệp: “Thật buồn. Đây không phải là kỳ World Cup của chúng tôi. Thật buồn. Chúng tôi sẽ chờ tới những giải đấu khác để cổ vũ cho đội tuyển”.

Đội tuyển Đức vô địch World Cup 2014 và đây là lần đầu tiên họ bị loại ngay từ vòng bảng kể từ năm 1938.

“Sự hổ thẹn với lịch sử”, tờ Der Spiegel bình luận. “Không thể nói nên lời”, thông điệp đăng tải trên trang Twitter chính thức của đội tuyển Đức.

Nhiều cổ động viên Đức cũng bày tỏ sự thất vọng với màn trình diễn của đội nhà: “Họ không phải là đương kim vô địch, họ không hề cố gắng một chút nào”, Oliver Fischer, một cổ động viên mặc áo đấu của đội Đức nói. “Chúng tôi đáng bị loại như vậy. Đội tuyển không hề nỗ lực chiến đấu”.

CĐV Mexico như phát điên khi Hàn Quốc đánh bại ĐKVĐ Đức

Đội tuyển Hàn Quốc đánh bại Đức 2-0 là khoảnh khắc vỡ òa với các cổ động viên đến từ Đông Á, nhưng các cổ động...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Tổng hợp ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN