Thủ tướng Cuba đầu tiên sau hơn 40 năm là ai?

Sau hơn 40 năm, hôm 21/12, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đã bổ nhiệm ông Manuel Marrero Cruz giữ chức Thủ tướng với nhiệm kỳ 5 năm.

Ông Manuel Marrero (áo đen) được bổ nhiệm làm Thủ tướng đầu tiên của Cuba sau 43 năm. (Ảnh: Reuters)

Ông Manuel Marrero (áo đen) được bổ nhiệm làm Thủ tướng đầu tiên của Cuba sau 43 năm. (Ảnh: Reuters)

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), ông Manuel Marrero (56 tuổi) từng giữ chức Bộ trưởng Du lịch Cuba suốt 15 năm qua kể từ năm 2004.

Ông Marrero bước vào nghiệp chính trị từ năm 1999 với vai trò là Phó Chủ tịch Tập đoàn khách sạn Gaviota của quân đội Cuba. Chỉ sau một năm tức vào năm 2000, ông Marrero trở thành Chủ tịch của Tập đoàn này.

Chủ tịch Cuba Diaz-Canel nhấn mạnh, “qua quá trình là việc, ông Marrero đã thể hiện được tính khiêm tốn, thật thà cùng năng lực làm việc, sự nhạy cảm chính trị cũng như lòng trung thành với đảng và cuộc cách mạng. Tân Thủ tướng đã dẫn dắt ngành du lịch Cuba theo hướng đáng ngợi khen và đóng vai trò là một trong những xương sống của chương trình phát triển kinh tế đất nước’.

Người gần đây nhất giữ vị trí Thủ tướng Cuba là nhà lãnh đạo Fidel Castro. Ông Castro giữ chức Thủ tướng Cuba từ năm 1959 - 12/1976, trước khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng Nhà nước. 

Hiện tại, người đứng đầu nhà nước Cuba là ông Diaz-Canel với vai trò Chủ tịch. Cựu Chủ tịch Raul Castro tiếp tục đảm nhiệm vị trí Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba.

Ông Raul Castro cũng đã tới bắt tay và chúc mừng ông Marrero sau khi ông này trở thành Thủ tướng Cuba đầu tiên sau 43 năm. 

Nguồn: [Link nguồn]

Giả thuyết không ngờ trong vụ các nhà ngoại giao Mỹ và Canada ngã bệnh ở Cuba

Một nghiên cứu mới của chính phủ Canada cho thấy việc khử trùng chống muỗi có thể gây ra căn bệnh bí ẩn làm ảnh hưởng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Thu (lược dịch) ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN