Thủ lĩnh tập đoàn đánh thuê Nga tuyên bố số phận hàng trăm binh sĩ Ukraine cố thủ ở Soledar

Các lực lượng đánh thuê Wagner của Nga đã loại bỏ hoàn toàn các nhóm kháng cự còn lại bên trong thành phố Soledar, cách "chảo lửa" Bakhmut khoảng 19km.

Thủ lĩnh tập đoàn lính đánh thuê Wagner, Yevgeny Prigozhin (giữa).

Thủ lĩnh tập đoàn lính đánh thuê Wagner, Yevgeny Prigozhin (giữa).

Các binh sĩ Ukraine bị bao vây ở thành phố Soledar đã đầu hàng hoặc bị tiêu diệt, thủ lĩnh tập đoàn lính đánh thuê Wagner được Moscow hậu thuẫn, Yevgeny Prigozhin ngày 11/1 cho biết, theo RT.

Lực lượng lính đánh thuê đã bao vây hoàn toàn thành phố ở vùng Donbass và sau đó truy quét lực lượng Ukraine còn ẩn náu trong mạng lưới đường hầm, vốn là nơi khai thác các mỏ muối.

"Tôi muốn nhấn mạnh lại một lần nữa là Soledar đã được kiểm soát hoàn toàn, không còn bóng dáng quân đội Ukraine", ông Prigozhin nói vào tối 11/1. "Tất cả các binh sĩ Ukraine từ chối đầu hàng đã bị triệt hạ".

Ông Prigozhin ước tính khoảng 500 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng sau khi lực lượng Wagner hoàn thành việc phong tỏa thành phố.

"Chúng tôi đang thu thập thi thể các binh sĩ Ukraine", ông Prigozhin nói. Hôm 10/1, các chiến binh Wagner xuất hiện tại tòa nhà chính quyền thành phố, dấu hiệu cho thấy các lực lượng Ukraine đã bị đẩy lùi.

Không lâu sau đó, ông Prigozhin và đoàn tùy tùng đã trực tiếp xuống lòng đất thị sát tại một mỏ muối. Hầm mỏ được quân đội Ukraine sử dụng làm nơi tích trữ đạn dược.

Ông Prigozhin cũng bác bỏ các thông tin về khả năng Nga và Ukraine thành lập hành lang nhân đạo ở Soledar. "Không thể gọi là hành lang nhân đạo vì dân thường đã rời khỏi thành phố từ lâu", ông Prigozhin nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga thay tổng chỉ huy chiến dịch quân sự ở Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 11/1 thông báo thêm một sự thay đổi trong cơ cấu cấp tư lệnh chỉ huy chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN