Ông Zelensky sớm biết quân đội Ukraine hứng chịu bước lùi quanh "chảo lửa" Bakhmut?

Trước khi thủ lĩnh tập đoàn lính đánh thuê Wagner thông báo về việc kiểm soát thành phố Soledar, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra một số bình luận đáng chú ý.

Binh sĩ Ukraine khai hỏa lựu pháo 152mm ở tỉnh Donetsk.

Binh sĩ Ukraine khai hỏa lựu pháo 152mm ở tỉnh Donetsk.

Yevgeny Prigozhin, thủ lĩnh tập đoàn lính đánh thuê Wagner được Nga hậu thuẫn, ngày 10/1 tuyên bố các chiến binh đánh thuê đã kiểm soát thành phố Soledar. Thành phố nằm ở khu vực giao tranh đáng chú ý gần "chảo lửa" Bakhmut và đây là chiến thắng đầu tiên của Nga sau nhiều tháng đối mặt khó khăn.

Ông Prigozhin nói chỉ còn một phần khu vực trung tâm thành phố là nơi giao tranh vẫn diễn ra do các binh sĩ Ukraine cố thủ. Ukraine hiện chưa lên tiếng bình luận về các diễn biến mới.

Trước đó, cũng trong ngày 10/1, Bộ Quốc phòng Anh đánh giá các lực lượng hậu thuẫn Nga đã kiểm soát gần như toàn bộ Soledar sau 4 ngày giao tranh ác liệt.

Mục tiêu nhỏ như Soledar thông thường không gây chú ý. Nhưng Soledar và các khu vực lân cận quanh thành phố chiến lược Bakhmut đã trở thành mục tiêu trọng tâm của Nga trong hai tháng giao tranh gia tăng ở miền đông vừa qua.

"Tất cả đều đã bị phá hủy. Gần như không còn ai sống ở đó", ông Zelensky nói ngày 9/1, một ngày trước khi Soledar được cho là thất thủ. "Nga muốn đạt mục tiêu gì ở đó?", ông Zelensky nói thêm.

Theo New York Times, câu trả lời có thể nằm ở chính ập đoàn lính đánh thuê Wagner. Bước tiến giúp tổ chức này giành thêm uy tín, tạo cú hích về mặt tinh thần trong chiến dịch quân sự kéo dài gần 11 tháng qua.

Ông Zelensky nói các lực lượng phòng thủ ở Soledar đã nỗ lực chiến đấu, giúp quân đội có thêm thời gian chuyển quân tiếp viện và các trang thiết bị mới ra mặt trận.

"Cả một khu vực quanh Soledar đều toàn là các thi thể của đối phương. Thật sự là không thể tưởng tượng được", ông Zelensky nói hôm 9/1, ám chỉ các lực lượng Nga đã nỗ lực vượt những gì mà Ukraine dự đoán ở Soledar.

Kiểm soát Soledar giúp các lực lượng Nga có thêm cứ điểm đặt các khẩu pháo hạng nặng để gia tăng sức ép lên Bakhmut, cũng như tuyến đường tiếp vận của Ukraine nằm giữa Bakhmut và thị trấn Siversk ở phía bắc. Soledar cách Bakhmut chỉ 19km.

Bakhmut là một thành phố nhỏ, nơi hầu hết dân thường đã rời đi sau nhiều tháng giao tranh ác liệt. Theo các nhà phân tích quân sự, giá trị chiến lược của thành phố nằm ở giao lộ dẫn đến các tuyến đường cao tốc.

Từ Bakhmut, Nga có thể dễ dàng vận chuyển khí tài và binh sĩ tới sát hai thành trì còn lại ở Donetsk hiện do Ukraine kiểm soát, gồm Sloviansk và Kramartorsk ở phía tây bắc.

Bước lùi của quân đội Ukraine ở các khu vực quanh Bakhmut diễn ra trong bối cảnh Anh để ngỏ khả năng hỗ trợ 10 xe tăng chủ lực Challenger II, còn giới chức Mỹ nói sẽ xem xét để cung cấp thêm vũ khí tấn công cho Ukraine.

Theo New York Times, sự xuất hiện của các xe bọc thép và xe tăng phương Tây cam kết cung cấp là rất cần thiết đối với Ukraine. Sau gần một năm giao tranh, lực lượng tăng thiết giáp của Kiev đã bị tổn thất đáng kể, cần được sửa chữa và thay thế. Có những đơn vị Ukraine mất nhiều phương tiện bọc thép, đến mức phần lớn số khí tài còn lại là do các lực lượng Nga bỏ lại.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở ở Mỹ, ông Prigozhin nỗ lực giành bước tiến ở Soledar nhằm gửi thông điệp tới Moscow rằng tổ chức Wagner hoàn toàn có thể là lực lượng chiến đấu chủ chốt và hiệu quả.

Giới chức Ukraine một mặt thừa nhận khó khăn ở Bakhmut và các khu vực lân cận, mặt khác ám chỉ rằng nếu thành phố có thất thủ thì cũng không phải là điều gì quá tồi tệ. Trong thông điệp ngày 10/1, ông Zelensky cũng nhấn mạnh tới mục tiêu rộng hơn, đó là giành lại toàn vùng Donbass.

"Kết quả của cuộc chiến khó khăn và kéo dài này là giải phóng toàn bộ vùng Donbass", ông Zelensky nói, để ngỏ khả năng Ukraine có thể phải rút lui khỏi Bakhmut, theo New York Times.

Nguồn: [Link nguồn]

4.000 tên lửa Zuni Mỹ viện trợ có giúp Ukraine thay đổi cục diện chiến trường?

Trong danh sách vũ khí thuộc gói viện trợ 3,75 tỷ USD mà Mỹ dành cho Ukraine, 4.000 tên lửa Zuni được Kiev kỳ vọng sẽ bù đắp đáng kể sự thiếu hụt khí tài mà nước này đang...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - New York Times ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN