Thổ Nhĩ Kỳ vô tình "gửi" kẻ đánh bom sang Bỉ

Trong số những kẻ đánh bom tự sát ở Brussels vừa qua có một tên đã được Thổ Nhĩ Kỳ trục xuất về Bỉ tháng 6 năm ngoái với cảnh báo hắn là một phiến quân khủng bố.

Thổ Nhĩ Kỳ vô tình "gửi" kẻ đánh bom sang Bỉ - 1

Hai nghi phạm đeo găng tay một bên để che giấu thiết bị nổ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết tên Ibrahim Bakraoui, kẻ đánh bom tự sát ở sân bay Zaventem hôm 22.3 đã bị bắt giữ ở thành phố Gaziantep, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ mùa hè năm 2015. Sau đó, hắn bị trục xuất về Hà Lan rồi tìm đường trở về Bỉ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng chính quyền Bỉ đã không tìm ra được mối liên hệ của Ibrahim và mạng lưới khủng bố “dù chúng tôi đã cảnh báo hắn là một phiến quân cực đoan”.

Thông tin gây sốc trên được tiết lộ ngày hôm qua sau khi bức ảnh chụp 3 kẻ đánh bom, trong đó một tên mặc áo trắng chưa xác định được danh tính. Nhiều người cho rằng hắn là chuyên gia thuốc nổ Najim Laachroui. Thông tin mới nhất cho thấy ADN của Najim đã được tìm thấy ở sân bay Brussels.

Tuy nhiên, thông tin ban đầu cho biết kẻ mặc áo trắng không phải là Najim. 3 nghi phạm khủng bố IS đã đẩy xe kéo có chứa hành lí vào sảnh đi sân bay và thực hiện vụ nổ kinh hoàng làm 14 người chết ngay lập tức, hàng chục người khác bị thương.

Ibrahim và Laachroui đã khiến hàng chục người tử nạn sau khi kích nổ quả bom để trong hành lý và dây đai tự sát gắn trên người.

Thổ Nhĩ Kỳ vô tình "gửi" kẻ đánh bom sang Bỉ - 2

Cửa kính sân bay Zaventem vỡ nát.

Hơn một tiếng sau, em trai của Ibrahim là Khalid El Bakaroui đã kích nổ quả bom thứ hai tại nhà ga tàu điện ngầm Brussels khiến 20 người thiệt mạng.

Ngày 23.3, một mảnh giấy được Ibrahim để lại cho biết hắn buộc phải tự sát bằng bom vì không muốn ngồi tù như bạn mình là Salah Abdeslam. Salah bị cảnh sát Bỉ bắt giữ mới đây và là kẻ chủ mưu vụ đánh bom liên hoàn đẫm máu ở Paris hôm 13.11.2015.

Mảnh giấy được tìm thấy cùng 15kg thuốc nổ tự tạo, một khẩu AK-47 và lá cờ IS tại nơi ở của Ibrahim ở vùng Schaerbeek. Mảnh giấy viết: “Tôi không biết nên làm gì. Tôi đang chạy trốn. Mọi người truy lùng tôi khắp nơi. Nếu tôi đầu thú thì tôi ngồi tù cả đời mất”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Đánh bom khủng bố ở Bỉ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN