Khủng bố ở Bỉ: Nghi phạm áo trắng bí ẩn đã bị bắt

Nghi phạm áo trắng trong bức ảnh 3 kẻ tình nghi đánh bom tại sân bay Brussels được truyền thông Bỉ công bố đã bị bắt sống.

Khủng bố ở Bỉ: Nghi phạm áo trắng bí ẩn đã bị bắt - 1

Faycal Cheffou (áo trắng) được truyền thông Bỉ công bố đã bị bắt.

Truyền thông Bỉ cho biết nghi phạm khủng bố mang tên Faycal Cheffou xuất hiện cùng trong bức hình với hai kẻ mặc áo đen đánh bom tự sát là Ibrahim El Bakroui và Najim Laachraoui. Hai tên này đã làm nổ tung quả bom trong hành lý, giết hại 14 người và làm hàng chục người khác bị thương ở sân bay Zaventem.

Ngoài dính líu tới 2 kẻ khủng bố đã chết, Faycal bị buộc tội “liên quan tới các nhóm khủng bố, giết người và âm mưu tấn công” sau loạt vụ bắt giữ từ tuần trước.  Hiện tại, cảnh sát Bỉ lo sợ một vụ khủng bố nữa sắp được thực hiện.

Ủy viên công tố Bỉ chưa chính thức xác nhận Faycal là người đàn ông đội mũ và mặc áo trắng trong đoạn phim. Faycal có mặt ở sân bay thời điểm vụ nổ, bom giấu trong hành lý nhưng không thể kích nổ. Nguồn tin cảnh sát cho biết “công việc điều tra vẫn đang được tiếp tục”.

Tài xế taxi chở 3 tên khủng bố tới sân bay cho biết Faycal rất giống nghi phạm xuất hiện trên đoạn phim cảnh sát công bố. Tài xế này cũng cho hay cả 3 tên nói liên tục về Mỹ và Anh khi ra phi trường.

Một người bạn thân của tài xế taxi trả lời khi được hỏi: “Anh ấy nói với tôi 3 tên khủng bố bàn về việc Mỹ, Anh tấn công Syria và người dân vô tội phải trả giá”. Người tài xế không để ý tới những câu nói của 3 nghi phạm này và cho rằng đây là điều bình thường trong giới trẻ. Khi xem lại đoạn phim, tài xế mới nhớ ra chi tiết vụ việc.

Năm 2014, chị gái của Faycal từng báo với cảnh sát rằng em trai mình đang dự tính tới Syria “vào thời điểm thích hợp”. Trước đây, Faycal từng bị buộc tội tuyển mộ người nhập cư ở Brussels tham gia các nhóm cực đoan. Thị trưởng thành phố Brussels Yvan Mayeur cho biết đáng lẽ nên giam giữ Faycal từ lâu.

Ủy viên công tố thời điểm đó không đồng ý bắt giữ Faycal. Tháng 9.2015, thị trưởng thành phố ra quyết định cấm Faycal không được tụ tập đông người ở công viên.

Faycal sinh sống trong một căn hộ cũ kĩ cách nhà ga Maelbeek chỉ 500m. Tại nhà ga này, Khalid El và em trai Ibrahim đã nổ bom tự sát khiến 20 người thiệt mạng tuần trước. Cảnh sát đã tới khám nghiệm nhà của Faycal trong hơn 5 tiếng đồng hồ nhưng chưa phát hiện được điều gì khả nghi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Đánh bom khủng bố ở Bỉ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN