Thế giới 24h: Iran phóng 25 tên lửa đạn đạo vào Israel

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo, quân đội Iran phóng khoảng 25 tên lửa đạn đạo trong đòn tập kích mới nhất.

Tên lửa đánh trúng một địa điểm ở thành phố Haifa, Israel (ảnh cắt từ video)

Tên lửa đánh trúng một địa điểm ở thành phố Haifa, Israel (ảnh cắt từ video)

Thành phố Haifa trúng tên lửa

Một vụ nổ do tên lửa gây ra ở Haifa (thành phố lớn nhất miền Bắc Israel) khiến nhiều người bị thương, một số người trong tình trạng nguy kịch. Các vụ nổ khác được báo cáo ở miền Nam và miền Trung Israel. 

Magen David Adom (tổ chức cứu hộ và cấp cứu y tế Israel) hôm 20/6 cho biết, các bệnh viện ở Haifa đã tiếp nhận 17 người bị thương, trong đó có 2 người trong tình trạng nguy kịch do trúng mảnh đạn tên lửa.

Ở miền Nam và miền Trung Israel, không có thương vong nào được báo cáo.

Vụ tấn công xảy ra trùng thời điểm Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi có mặt ở Geneva (Thụy Sĩ) để đàm phán với những người đồng cấp từ Pháp, Đức và Anh, cùng một số quan chức châu Âu nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột với Israel.

Bộ trưởng Israel công khai đe dọa lãnh đạo tối cao Iran

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đến thăm Bệnh viện Soroka (ảnh: Reuters)

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đến thăm Bệnh viện Soroka (ảnh: Reuters)

“Một nhân vật như ông Ali Khamenei, lãnh đạo Iran và coi việc phá hủy Israel là nhiệm vụ của mình, không được phép tồn tại”, ông Katz nói hôm 19/6.

“Nhiệm vụ ngăn chặn ông Ali Khamenei, loại bỏ ông ta, là một phần của chiến dịch”, ông Katz nói, lưu ý rằng Lực lượng Phòng vệ Israel đã nhận được “chỉ thị”.

Barack Ravid – chuyên gia phân tích của CNN – cho biết, sau vụ tên lửa Iran tập kích mục tiêu gần Bệnh viện Soroka, thành phố Beersheba (Israel) khiến hơn 70 người bị thương, giọng điệu của Israel đã thay đổi đáng kể.

“Có 2 mục tiêu mà Israel đưa ra trong cuộc chiến này. Một là phá hủy chương trình hạt nhân của Iran. Mục tiêu còn lại là phá hủy năng lực tên lửa đạn đạo của Iran. Nhưng trong vòng 48-72 giờ qua, một mục tiêu mới đã xuất hiện: Thay đổi chế độ ở Iran”, ông Ravid nói.

Hôm 19/6, khi được hỏi rằng liệu ông Ali Khamenei có phải “mục tiêu” của Israel hay không, Thủ tướng Netanyahu nói: “Tôi đã chỉ thị rằng không ai là bất khả xâm phạm. Nhưng tôi không thích tạo ra những tiêu đề giật gân. Cứ để hành động nói lên tất cả”.

“Trong một cuộc chiến, mọi lời nói phải được cân nhắc kỹ lưỡng, và hành động phải chính xác”, ông Netanyahu nói và cũng mong đợi điều này “từ các bộ trưởng của mình”.

Đây được xem là lời chỉ trích ngầm dành cho Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz, theo Times of Israel.

Ông Putin - ông Tập thảo luận về G7

Hôm 19/6, Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm và thảo luận về “bất đồng” giữa các nhà lãnh đạo G7, cũng như tình hình xung đột Israel – Iran, Điện Kremlin cho biết.

Ông Putin và ông Tập trong một cuộc gặp hồi tháng 5 (ảnh: Reuters)

Ông Putin và ông Tập trong một cuộc gặp hồi tháng 5 (ảnh: Reuters)

Tại Hội nghị thượng đỉnh ở Canada, lãnh đạo các nước G7 không thể đưa ra tuyên bố chung về cuộc xung đột ở Ukraine. Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là phản đối các tuyên bố quá cứng rắn đối với Nga và rời Hội nghị G7 sớm một ngày.

Khi bay từ Ukraine tới Canada, Tổng thống Ukraine Zelensky cũng không gặp được ông Trump.

“Ông Putin và ông Tập đã thảo luận về kết quả Hội nghị G7 gần đây ở Canada. Đặc biệt, hai nhà lãnh đạo lưu ý đến những bất đồng nổi cộm trong quan hệ giữa các thành viên (G7)”, trợ lý Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov, nói với báo giới.

“Và nhân tiện, có thông tin cho rằng đó không phải chuyến công du nước ngoài thành công nhất của ông Zelensky”, ông Ushakov nói thêm.

Cuộc điện đàm mới giữa ông Tập với ông Putin kéo dài khoảng một giờ.

Trong cuộc điện đàm, ông Tập Cận Bình đã kêu gọi chấm dứt xung đột giữa Israel và Iran. Ông Tập thúc giục các nước, “đặc biệt là Israel” ngừng bắn để ngăn căng thẳng leo thang và xung đột lan rộng.

Nga: Kinh tế đang bên bờ vực suy thoái

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) hôm 19/6, Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Maksim Reshetnikov nhận định, kinh tế Nga đang có dấu hiệu giảm tốc và bên bờ vực suy thoái.

“Các con số đang cho thấy sự chậm lại. Theo cảm nhận hiện tại, tôi cho rằng chúng ta đang tiến gần suy thoái”, ông Reshetnikov nói và cho biết thêm rằng Nga cần giải quyết các vấn đề liên quan đến tiềm năng tăng trưởng.

Tại Diễn đàn SPIEF, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cũng nhận định nền kinh tế Nga đang “hạ nhiệt”, nhưng ông tin rằng “sau lạnh giá luôn là mùa hè ấm áp”.

Tính đến tháng 6/2024, Nga phải hứng chịu hơn 16.500 lệnh trừng phạt từ phương Tây và các đồng minh do xung đột với Ukraine. Nga hiện là quốc gia bị trừng phạt nhiều nhất thế giới.

Tuy nhiên, sau hơn 3 năm xung đột, kinh tế Nga vẫn chứng tỏ sức chống chịu mạnh mẽ và không rơi vào khủng hoảng như phương Tây mong đợi.

Ngoài phát biểu xin lỗi, Thủ tướng Thái Lan cũng cho biết Bộ Ngoại giao nước này đã triệu tập đại sứ Campuchia để làm rõ vụ việc rò rỉ đoạn ghi âm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Vương Nam – Times of Israel, Sky News, TASS ([Tên nguồn])
Thế giới 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN