Thế giới 24h: Quốc hội Iran thông qua biện pháp đóng cửa Eo biển Hormuz
Nếu quyết định trên được Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran thông qua, nguồn cung dầu mỏ từ Trung Đông có thể gián đoạn nghiêm trọng, đẩy giá dầu tăng cao.
Đòn đáp trả chiến lược của Iran?
Reuters đưa tin, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran là cơ quan đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này, sau khi Quốc hội Iran thông qua biện pháp đóng cửa Eo biển Hormuz. Đài truyền hình Press TV của Iran cũng đưa thông tin tương tự.
Việc đóng cửa Eo biển Hormuz (nằm giữa Iran với Oman) có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thương mại toàn cầu. Theo Reuters, khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ và khí đốt của thế giới đi qua eo biển hẹp này.
Dầu mỏ từ các quốc gia vùng Vịnh khác như Ả rập Saudi và Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) cũng đi qua eo biển Hormuz.
Ông Esmail Kosari, nghị sĩ kiêm chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, hôm 22/6 cho biết, vấn đề đóng cửa Eo biển Hormuz nằm trong chương trình nghị sự và “sẽ được thực hiện khi cần thiết”.
Bản đồ Eo biển Hormuz (ảnh: Sun Daily)
Mỹ không “thay đổi chế độ” ở Iran
Phát biểu tại Lầu Năm Góc sau đòn tấn công vào 3 cơ sở hạt nhân của Iran, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hegseth cho biết, Mỹ đã “phá hủy” chương trình hạt nhân của Iran mà không nhắm vào quân đội hay dân thường.
“Chiến dịch mà Tổng thống Trump lên kế hoạch cực kỳ táo bạo và tuyệt vời. Nó cho thế giới thấy rằng năng lực răn đe của Mỹ đã trở lại”, ông Hegseth nói.
Theo ông Hegseth, đòn tập kích hôm 22/6 là “thành công đáng kinh ngạc” và đã “phá hủy chương trình hạt nhân của Iran”.
“Đêm qua, theo lệnh ông Trump, Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ đã thực hiện cuộc tấn công chính xác vào 3 cơ sở hạt nhân của Iran. Cuộc tấn công nhằm phá hủy và làm suy yếu nghiêm trọng chương trình hạt nhân của nước này”, ông Hegseth nói.
“Nhiệm vụ này không phải và chưa bao giờ nhằm mục đích thay đổi chế độ ở Iran”, ông Hegseth nói thêm. Bình luận về chiến dịch “Midnight Hammer”, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ – tướng Dan Caine – cho biết, đây là một nhiệm vụ “phức tạp” với “độ rủi ro cao”, nhưng quân đội Mỹ đã hoàn thành với năng lực đặc biệt.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phát biểu tại Lầu Năm Góc (ảnh: Reuters)
Phát biểu trong cuộc họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết, Chiến dịch “Midnight Hammer” nhằm tập kích 3 cơ sở hạt nhân Iran là nhiệm vụ tấn công xa nhất của oanh tạc cơ B2 kể từ năm 2001 và là lần đầu tiên bom xuyên phá GBU-57 được sử dụng trong thực chiến.
Ông Hegseth cảnh báo, Iran có thể hứng chịu thiệt hại lớn hơn nếu đáp trả Mỹ. “Như ông Trump đã tuyên bố, Mỹ không tìm kiếm chiến tranh, nhưng tôi xin nói rõ, chúng tôi sẽ hành động nhanh chóng và quyết liệt khi người dân, đối tác hoặc các lợi ích của nước Mỹ bị đe dọa. Iran nên lắng nghe những lời Tổng thống Mỹ nói”, ông Hegseth nói.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết, vụ tấn công hôm 22/6 được thực hiện “giới hạn”, “có chủ đích” và Iran vẫn có thể “quay lại bàn đàm phán” với Mỹ.“Họ nên biết chính xác những bước đi nào có thể thực hiện để đáp ứng yêu cầu của Mỹ”, ông Hegseth nói.
Theo ông Hegseth, Mỹ đang gửi các thông điệp “công khai và riêng tư” tới Iran qua nhiều kênh, tạo “mọi cơ hội” để Tehran có thể đàm phán.
2 nước Trung Đông chuẩn bị cho nguy cơ xung đột lan rộng
Theo Reuters, Bahrain và Kuwait (nơi có các căn cứ quân sự của Mỹ) đang chuẩn bị cho nguy cơ xung đột Israel – Iran lan sang lãnh thổ của mình. Hôm 22/6, chính phủ Bahrain khuyến cáo người dân tránh xa các tuyến đường lớn, trong khi Kuwait bố trí nơi trú ẩn trong các cơ quan công quyền sau khi Mỹ tập kích các cơ sở hạt nhân của Iran. Iran trước đó đã cảnh báo nếu Mỹ tham chiến, quân đội nước này có thể nhắm vào các cơ sở, nhân sự Mỹ trên khắp Trung Đông. Bahrain là nơi đặt trụ sở của Hạm đội 5 hải quân Mỹ. Ở Kuwait, Mỹ duy trì khoảng 10 căn cứ và cơ sở quân sự. Các nguồn tin của Reuters cho biết, Ả Rập Saudi (đồng minh của Mỹ) ở Trung Đông cũng đang trong tình trạng báo động an ninh cao.
Hôm 22/6, Bộ Ngoại giao Ả Rập Saudi cho biết, nước này “đặc biệt quan ngại” sau khi Mỹ tấn công Iran và kêu gọi các bên “hết sức kiềm chế, tránh leo thang căng thẳng”. Oman – quốc gia từng đóng vai trò trung gian đàm phán giữa Mỹ và Iran – tuyên bố, cuộc không kích của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân Iran là “hành động bất hợp pháp” và “vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế”.
Nga lên tiếng vụ Mỹ ném bom các cơ sở hạt nhân Iran
Theo Guardian, Bộ Ngoại giao Nga ngày 22/6 ra chỉ trích mạnh mẽ cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào cơ sở hạt nhân của Iran, gọi đây là hành động “vô trách nhiệm”.
“Chủ quyền của một quốc gia đã bị vi phạm thông qua các cuộc không kích và tấn công bằng tên lửa, bất kể Mỹ viện dẫn lý do gì. Hành động này vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc và các nghị quyết của Hội đồng Bảo an", thông cáo nêu rõ.
Nga cảnh báo rằng cuộc tấn công “làm gia tăng đáng kể nguy cơ xung đột ở Trung Đông”, theo hãng tin Reuters.
Ngoại trưởng Iran, ông Seyed Abbas Araghchi, dự kiến sẽ tới Moscow trong ngày 22/6 để thảo luận tình hình với giới chức Nga.
Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi chấm dứt hành vi gây hấn và “tăng cường các nỗ lực nhằm tạo điều kiện để đưa tình hình trở lại con đường chính trị và ngoại giao”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP
Tiếp tục cập nhật...!
Vệ binh Cách mạng Iran cảnh báo Israel, Mỹ
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào Israel và cảnh báo sẽ đáp trả các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào 3 cơ sở hạt nhân, theo Reuters.
Trong tuyên bố được IRGC công bố, lực lượng này gọi các căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông là "điểm yếu chí tử", đồng thời cho rằng Washington đã tự đặt mình "ở tuyến đầu của hành vi gây hấn" khi tấn công các cơ sở hạt nhân mà Iran khẳng định là vì mục đích hòa bình.
IRGC nhấn mạnh rằng chương trình hạt nhân của Iran "không thể bị xóa sổ bằng vũ lực", đồng thời cảnh báo Mỹ "sẽ không thể tránh khỏi hậu quả" của hành động không kích. Lực lượng này cũng tuyên bố sẽ không bị khuất phục trước bất kỳ sức ép nào từ Mỹ hay Israel.
IRGC cho biết các chiến dịch quân sự tiếp theo của họ sẽ nhắm vào hạ tầng chiến lược, các trung tâm chỉ huy và lợi ích cốt lõi của Israel.
Thiệt hại ở Israel sau đòn tên lửa mới của Iran
Cảnh hoang tàn ở các thành phố Tel Aviv, Ness Ziona và Haifa của Israel ngày 22/6. Nguồn: AFP
Bộ Y tế Israel sáng 22/6 cho biết có 86 người phải nhập viện trong đêm hôm trước và sáng 22/6 do ảnh hưởng từ đợt tấn công mới của Iran nhằm vào lãnh thổ Israel.
Cụ thể, hai người bị thương ở mức độ trung bình, 77 người bị thương nhẹ và 4 người gặp vấn đề tâm lý do hoảng loạn. Ba trường hợp khác đang tiếp tục được theo dõi và đánh giá tình trạng.
Tính từ khi Iran bắt đầu đáp trả chiến dịch quân sự của Israel hôm 13/6, tổng cộng 2.835 người Israel đã phải nhập viện: 23 người bị thương nặng, 107 người bị thương ở mức trung bình, 2.555 người bị thương nhẹ và 119 người gặp sang chấn tâm lý.
Hình ảnh mới nhất cho thấy nhiều tòa nhà ở Israel trở thành đống đổ nát do trúng tên lửa Iran. Các đội cứu hỗ Israel đang nỗ lực tìm kiếm và hỗ trợ các nạn nhân.
Một số hình ảnh thiệt hại cơ sở vật chất ở Israel sau loạt tên lửa mới của Iran ngày 22/6:
Cảnh tan hoang ở Tel Aviv sau đợt tấn công tên lửa của Iran. Ảnh: Reuters
Iran yêu cầu IAEA điều tra vụ Mỹ không kích cơ sở hạt nhân
CNN dẫn tin từ truyền thông Iran cho biết, Tehran đã yêu cầu tiến hành điều tra về các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của nước này.
Theo mạng tin SNN của Iran, lời kêu gọi được đưa ra trong một bức thư do ông Mohammad Eslami – người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran – gửi tới Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi.
Trong thư, ông Eslami hối thúc ông Grossi lên án hành động của Mỹ và có biện pháp phù hợp. Ông cũng chỉ trích ông Grossi vì "không hành động và cáo buộc Tổng giám đốc IAEA có dấu hiệu đồng lõa", đồng thời tuyên bố Iran sẽ theo đuổi "các bước đi pháp lý phù hợp".
“Bức thư này thể hiện sự phản đối trước hành vi vi phạm luật pháp và các quy định quốc tế, đặc biệt là Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT)", nội dung bức thư nêu.
Trước đó, Tổng giám đốc Grossi cho biết ông sẽ triệu tập một cuộc họp khẩn của Hội đồng Thống đốc gồm 35 thành viên của IAEA sau khi Mỹ tiến hành không kích các cơ sở hạt nhân Iran.
Tổng giám đốc IAEA triệu tập họp khẩn sau vụ Mỹ tấn công Iran
Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Mariano Grossi cho biết ông sẽ triệu tập một cuộc họp khẩn của Ban Giám đốc IAEA vào ngày 23/6, sau khi Mỹ không kích các cơ sở hạt nhân của Iran một ngày trước đó.
"Trước tình hình khẩn cấp tại Iran, tôi quyết định triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Ban Giám đốc IAEA vào ngày mai", ông Grossi viết trên mạng xã hội X ngày 22/6.
Thủ tướng Anh lên tiếng sau khi Mỹ ném bom cơ sở hạt nhân Iran
Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: Getty
Thủ tướng Anh Keir Starmer đã kêu gọi Iran trở lại bàn đàm phán, sau khi Mỹ không kích các cơ sở hạt nhân của Tehran.
"Iran không bao giờ được phép phát triển vũ khí hạt nhân và Mỹ đã hành động để giảm thiểu mối đe dọa đó", ông Starmer viết trên mạng xã hội X, gọi chương trình hạt nhân của Iran là “mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc tế”.
“Chúng tôi kêu gọi Iran quay lại bàn đàm phán và tìm giải pháp ngoại giao để chấm dứt cuộc khủng hoảng này", ông Starmer nói thêm.
Trước đó, Bộ Ngoại giao Iran đã lên án cuộc không kích của Mỹ là hành động “phát động một cuộc chiến nguy hiểm chống lại Iran” và cho rằng đây là sự vi phạm luật pháp quốc tế.
IRNA: Khói đen bốc lên từ hướng cơ sở hạt nhân Fordow
Truyền hình nhà nước Iran vừa phát đoạn video cho thấy một cột khói đen lớn bốc lên từ hướng cơ sở hạt nhân Fordow – một trong 3 mục tiêu bị Mỹ không kích hôm 22/6.
Đoạn video, do hãng thông tấn chính thức IRNA chia sẻ, được quay từ một chiếc xe đang di chuyển trên đường cao tốc Tehran – Qom, cách cơ sở Fordow khoảng 13 km về phía tây. Một giọng nói trong video nói: “Cột khói duy nhất có thể nhìn thấy trên bầu trời là từ cơ sở hạt nhân Fordow".
CNN cho biết họ không thể xác minh độc lập nguồn gốc của cột khói này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó tuyên bố các cơ sở hạt nhân Fordow, Natanz và Isfahan đã bị “phá hủy hoàn toàn” trong đợt tấn công. Tuy nhiên, giới chức Iran cho biết mức độ thiệt hại không nghiêm trọng, trong khi các biên tập viên truyền hình nhà nước cho rằng vụ tấn công chỉ phá hủy các đường hầm ra vào chứ không ảnh hưởng đến cơ sở chính.
Cơ sở Fordow nằm sâu dưới lòng đất, được chôn giấu trong nhiều lớp núi đá gần thành phố Qom, tỉnh Qom của Iran.
Các hãng hàng không Israel ngừng bay giữa lúc tên lửa dồn dập
Theo Al Jazeera, trước làn sóng tên lửa dội xuống khu vực, các hãng hàng không lớn của Israel gồm El Al, Israel Airlines, Arkia và Israir tuyên bố tạm ngừng các chuyến bay đưa người dân trở về nước cho đến khi có thông báo mới.
Riêng El Al cho biết sẽ kéo dài việc hủy các chuyến bay theo lịch đến hết ngày 27/6.
Theo trang theo dõi hàng không FlightRadar24, các hãng bay quốc tế tiếp tục tránh phần lớn không phận Trung Đông sau khi Mỹ không kích các cơ sở hạt nhân của Iran. Khu vực này vốn đã bị hạn chế bay do các vụ đấu tên lửa gần đây giữa Israel và Iran.
Israel đáp trả đòn tấn công mới của Iran
Theo Guardian, quân đội Israel tuyên bố đã phát động một loạt cuộc không kích nhằm vào khu vực tây Iran, chỉ ít giờ sau khi Tehran phóng tên lửa tấn công nhiều thành phố của Israel.
Trong thông báo đăng trên mạng xã hội, người phát ngôn quân đội cho biết:
“Không quân Israel đã bắt đầu một đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran ở miền tây nước này. Sáng nay, chúng tôi cũng đã đánh trúng các bệ phóng tên lửa đang trong tư thế sẵn sàng khai hỏa về phía Israel, cùng với các binh sĩ Iran. Những bệ phóng đã được sử dụng trong cuộc tấn công tên lửa nhằm vào lãnh thổ Israel cũng nằm trong danh sách mục tiêu".
Iran phóng loạt tên lửa đầu tiên sau đòn không kích của Mỹ
Tên lửa Iran bị hệ thống phòng không Israel đánh chặn trong một đợt tấn công gần đây. Ảnh: AFP
Quân đội Israel (IDF) xác nhận Iran vừa phóng loạt tên lửa mới nhằm vào lãnh thổ nước này và kêu gọi người dân khẩn cấp tìm nơi trú ẩn.
“Cách đây không lâu, IDF đã phát hiện các tên lửa được phóng từ Iran hướng vào lãnh thổ Israel", IDF thông báo.
“Hệ thống phòng thủ đang được kích hoạt để đánh chặn mối đe dọa", tuyên bố cho biết, đồng thời yêu cầu người dân “lập tức vào khu vực được bảo vệ và ở yên tại đó cho đến khi có thông báo tiếp theo".
Theo CNN, đây là loạt tên lửa đầu tiên Iran phóng đi kể từ khi Mỹ tuyên bố đã tấn công các cơ sở hạt nhân của Tehran.
Theo Guardian, lực lượng cứu hộ khẩn cấp Israel cho biết khoảng 10 địa điểm đã bị trúng tên lửa do Iran phóng đi, bao gồm Tel Aviv, Carmel và Haifa – trong đó một số khu vực được cho là không nghe thấy còi báo động trước khi bị tấn công.
Khoảng 14 người bị thương, phần lớn không nghiêm trọng. Công tác tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang tiếp tục tại các điểm bị ảnh hưởng.
Theo tờ Haaretz, một số tòa nhà ở Tel Aviv đã bị phá hủy sau vụ tấn công.
Ngày 22/6, lực lượng cứu hộ đến một địa điểm bị trúng tên lửa Iran ở thủ đô Tel Aviv của Israel. Ảnh: Times of Israel
Hiện trường đổ nát ở miền trung Israel ngày 22/6. Ảnh: Magen David Adom
Chuyên gia: "Các đồng minh và lực lượng ủy nhiệm của Iran có thể không chờ lệnh tấn công"
Ông Shahram Akbarzadeh, Giám đốc Diễn đàn Nghiên cứu Trung Đông tại Đại học Deakin (Australia), cảnh báo nguy cơ rất thực về một cuộc chiến khu vực sau đòn không kích của Mỹ vào Iran.
Ông Akbarzadeh nói với Al Jazeera rằng, mặc dù Iran tuyên bố họ có quyền đáp trả, nhưng các đồng minh và lực lượng ủy nhiệm của nước này trong khu vực có thể sẽ không chờ chỉ đạo chính thức từ Tehran.
“Có rất nhiều đồng minh và lực lượng ủy nhiệm của Iran trong khu vực có thể không chờ lệnh tấn công từ Tehran, mà sẽ tự ý tấn công vào các mục tiêu của Mỹ trong khu vực", ông Akbarzadeh nói.
“Và ở khu vực này có rất nhiều mục tiêu của Mỹ", ông Akbarzadeh nhấn mạnh.
Ngoại trưởng Iran lên án không kích của Mỹ, cảnh báo sẽ đáp trả theo quyền tự vệ
Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi đã lên án các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào cơ sở hạt nhân của Iran là “sự vi phạm nghiêm trọng” luật pháp quốc tế, đồng thời tuyên bố Tehran giữ mọi lựa chọn để đáp trả theo quyền tự vệ.
“Những gì xảy ra sáng nay là hành động tàn bạo và sẽ để lại hậu quả lâu dài. Mỗi quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đều nên lo ngại trước hành vi cực kỳ nguy hiểm này", ông Araghchi viết trên mạng xã hội X.
“Là một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Mỹ đã vi phạm nghiêm trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế và Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) khi tấn công vào các cơ sở hạt nhân dân sự của Iran", ông Araghchi nhấn mạnh. “Theo các điều khoản của Hiến chương Liên Hợp Quốc cho phép đáp trả hợp pháp để tự vệ".
Hamas chỉ trích cuộc không kích của Mỹ vào Iran
Hamas đã lên tiếng chỉ trích các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran, gọi đây là hành động vi phạm luật pháp quốc tế trong một tuyên bố đưa ra rạng sáng 22/6.
“Cuộc tấn công tàn bạo này là một hành động leo thang nguy hiểm, sự phục tùng mù quáng trước các toan tính của Israel, vi phạm luật pháp quốc tế và là mối đe dọa trực tiếp tới hòa bình và an ninh quốc tế", Hamas tuyên bố.
Theo CNN, Hamas nhấn mạnh rằng các đòn tấn công là “sự vi phạm tất cả các chuẩn mực và công ước quốc tế”, đồng thời cam kết sẽ buộc Mỹ và Israel phải chịu trách nhiệm.
Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran lên tiếng
Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran lên án cuộc không kích của Mỹ là “vi phạm luật pháp quốc tế, đặc biệt là Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT)”.
Cơ quan này cáo buộc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) thờ ơ, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án “hành vi tấn công" của Mỹ.
Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran khẳng định sẽ không để ngành công nghiệp hạt nhân quốc gia bị gián đoạn và cảnh báo có thể theo đuổi hành động pháp lý.
Trong khi đó, truyền thông nhà nước Iran dẫn lời giới chức tại tỉnh Qom (nơi đặt cơ sở hạt nhân Fordow) cho biết không có mối nguy hiểm nào đối với người dân sống gần các cơ sở bị tấn công. Một quan chức khác khẳng định Fordow “đã được sơ tán từ lâu và không chịu thiệt hại không thể khắc phục”.
Cơ quan quản lý hạt nhân và phóng xạ của Ả Rập Xê Út cũng thông báo không phát hiện ảnh hưởng phóng xạ nào tại các quốc gia vùng Vịnh.
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc: Đòn không kích của Mỹ là mối đe dọa an ninh quốc tế
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm 22/6 cảnh báo rằng các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran là “một bước leo thang nguy hiểm trong khu vực vốn đã căng thẳng – và là mối đe dọa trực tiếp tới hòa bình và an ninh quốc tế”.
“Nguy cơ xung đột vượt tầm kiểm soát đang ngày càng gia tăng – với hậu quả thảm khốc cho dân thường, khu vực và toàn thế giới", ông Guterres nhấn mạnh.
“Trong thời khắc đầy hiểm họa này, điều tối quan trọng là phải ngăn chặn vòng xoáy hỗn loạn. Không có giải pháp quân sự cho cuộc khủng hoảng này. Con đường duy nhất phía trước là con đường ngoại giao. Hy vọng duy nhất là hòa bình", ông nói thêm.
Thủ tướng Israel lên tiếng
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ca ngợi cuộc không kích của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào các cơ sở hạt nhân Iran, gọi đây là “hành động thay đổi lịch sử”.
Trong bài phát biểu đăng trên mạng xã hội, ông Netanyahu khẳng định Mỹ đã làm điều mà không quốc gia nào khác có thể làm được, ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.
Ông nhấn mạnh sự kiện này sẽ đánh dấu bước ngoặt lịch sử, mở đường cho hòa bình và thịnh vượng tại Trung Đông, và lặp lại thông điệp “hòa bình thông qua sức mạnh”. Cuối bài phát biểu, Netanyahu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới ông Trump và nước Mỹ, đồng thời ca ngợi liên minh Mỹ - Israel là không thể lay chuyển.
Ông Trump: Các cơ sở hạt nhân Iran đã bị xóa sổ
Trong bài phát biểu toàn quốc rạng sáng 22/6 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức xác nhận Mỹ đã không kích 3 cơ sở hạt nhân của Iran và gọi đây là một “thành công quân sự ngoạn mục”. Ông tuyên bố các cơ sở làm giàu uranium chủ chốt của Iran đã bị xóa sổ hoàn toàn.
Ông Trump cảnh báo nếu Iran không chọn con đường hòa bình, Mỹ sẽ tiếp tục tấn công với quy mô lớn hơn và nhanh chóng hơn. Ông cũng nhấn mạnh rằng vẫn còn nhiều mục tiêu khác và các cuộc tấn công trong tương lai có thể được tiến hành “chỉ trong vài phút”.
Cuối bài phát biểu, ông Trump thông báo rằng các quan chức cấp cao, bao gồm Tướng Caine và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, sẽ tổ chức họp báo lúc 8 giờ sáng 22/6 tại Lầu Năm Góc để cung cấp thêm thông tin về chiến dịch.
Fox News: Ông Trump tiết lộ Mỹ dùng 6 bom xuyên boongke tấn công cơ sở hạt nhân Fordow
Máy bay ném bom B-2 được cho là tham gia vào cuộc tấn công vào cơ sở hạt nhân Iran. Ảnh: USAF
Phóng viên Sean Hannity của Fox News cho biết ông vừa nói chuyện với Tổng thống Mỹ Donald Trump qua điện thoại và được tiết lộ rằng Mỹ đã sử dụng 6 quả bom xuyên boongke để tấn công cơ sở hạt nhân ngầm Fordow của Iran.
Trước đó, giới chuyên gia từng nhận định cần ít nhất 2 quả bom loại này mới có thể phá hủy được mục tiêu như Fordow – vốn nằm sâu dưới lòng núi.
Cũng theo ông Hannity, 2 cơ sở hạt nhân còn lại là Natanz và Isfahan đã bị tấn công bằng 30 tên lửa hành trình Tomahawk, được phóng đi từ các tàu ngầm Mỹ ở khoảng cách hơn 640 km.
Trước đó, phía Israel tuyên bố đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở Natanz trong đợt tấn công đầu tiên vào Iran hôm 13/6.
Iran nêu thiệt hại cơ sở hạt nhân sau đòn không kích của Mỹ
Hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn lời một quan chức tại thành phố Qom, tỉnh Qom, cho biết một phần của cơ sở hạt nhân Fordow đã bị tấn công trong đợt không kích.
“Vài giờ trước, sau khi hệ thống phòng không của Qom được kích hoạt và phát hiện các mục tiêu thù địch, một phần của cơ sở hạt nhân Fordow đã bị tấn công bởi các đòn không kích của đối phương", ông Morteza Heydari, người phát ngôn của Ban chỉ huy ứng phó khủng hoảng tỉnh Qom, cho biết.
Hãng thông tấn nhà nước IRNA (hiện website đang không truy cập được) cũng dẫn một quan chức cấp tỉnh giấu tên xác nhận rằng một phần của cơ sở Fordow đã bị trúng bom.
Trong khi đó, truyền thông nhà nước Iran dẫn nguồn Reuters cho biết các cơ sở bị Mỹ không kích không chứa các vật liệu phóng xạ.
Fordow là một trong hai địa điểm làm giàu uranium của Iran, được cho là nằm sâu khoảng 80–90 mét dưới một ngọn núi. Trước đó, Israel từng tấn công khu vực này trong ngày đầu tiên của chiến dịch, nhưng Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) khi đó không ghi nhận thiệt hại tại cơ sở này.
Theo hãng tin bán chính thức Mehr, giám đốc ban tin tức của Đài truyền hình nhà nước Iran (IRIB) cho biết 3 cơ sở hạt nhân mà Mỹ tuyên bố tấn công "đã được sơ tán từ trước".
Mỹ tấn công cơ sở hạt nhân Iran: Đảng Dân chủ, Houthi, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel phản ứng
Đảng Dân chủ cảnh báo các đòn không kích của ông Trump có thể đẩy Mỹ vào "cuộc chiến bất tận và đẫm máu"
Trong một trong những phản ứng đầu tiên từ phía đảng Dân chủ sau vụ tấn công, Hạ nghị sĩ Sara Jacobs tuyên bố: “Các đòn không kích của ông Trump nhằm vào Iran không chỉ vi hiến, mà còn là hành động leo thang nguy hiểm có thể kéo nước Mỹ vào một cuộc chiến mới — bất tận và đẫm máu".
Quan chức Houthi: Tấn công cơ sở hạt nhân là ‘khởi đầu’ của chiến tranh
Ông Mohamed al-Farah, thành viên bộ chính trị của lực lượng Houthi tại Yemen, cho rằng, rõ ràng Tổng thống Trump muốn cuộc xung đột diễn ra chớp nhoáng và nhanh chóng kết thúc.
“Việc phá hủy một vài cơ sở hạt nhân không phải là kết thúc của chiến tranh, mà là khởi đầu", ông al-Farah tuyên bố. “Thời của đánh rồi rút đã qua".
Trước đó vài giờ, lực lượng Houthi đe dọa sẽ tấn công tàu Mỹ ở Biển Đỏ nếu Washington cùng Israel mở cuộc tấn công vào Iran.
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel ca ngợi cuộc không kích của Mỹ
Ông Yoav Gallant gọi các đòn tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân Iran là “một quyết định táo bạo” của Tổng thống Mỹ.
“Thế giới hiện đã an toàn hơn", ông Gallant viết trên mạng xã hội. Ông hiện đang bị Tòa án Hình sự Quốc tế truy nã vì cáo buộc liên quan đến xung đột tại Dải Gaza.
Máy bay ném bom tàng hình B-2 tham gia tấn công Iran
CNN dẫn lời một nguồn tin an ninh am hiểu vụ việc cho biết, máy bay ném bom tàng hình B-2 của Mỹ đã được sử dụng trong chiến dịch tấn công 3 cơ sở hạt nhân của Iran mà ông Trump đề cập trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social.
Tổng thống Donald Trump thông báo ông sẽ phát biểu trước toàn quốc vào lúc 10 giờ tối 21/6 (giờ Mỹ), từ Nhà Trắng, sau chiến dịch mà ông gọi là “một chiến dịch quân sự rất thành công” nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.
“Tôi sẽ có bài phát biểu trước toàn quốc vào lúc 10:00 tối, tại Nhà Trắng, về chiến dịch quân sự rất thành công của chúng ta ở Iran. Đây là một khoảnh khắc lịch sử đối với Mỹ, Israel và toàn thế giới. Iran giờ phải đồng ý chấm dứt cuộc xung đột này. Xin cảm ơn!", ông Trump viết trên Truth Social.
Trước đó, Tổng thống Mỹ cho biết chiến dịch không kích đã nhắm vào các cơ sở hạt nhân Fordow, Natanz và Isfahan của Iran, và tuyên bố đây là một cuộc tấn công “rất thành công”.
Ông Trump cũng chia sẻ lại một bài đăng trên mạng xã hội với nội dung: “Fordow đã bị xóa sổ".
Mỹ không kích 3 cơ sở hạt nhân Iran
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/6 thông báo rằng Mỹ đã hoàn tất một “cuộc tấn công rất thành công” nhằm vào các cơ sở hạt nhân ở Iran, bao gồm Fordow, Natanz và Isfahan.
Ông Trump cho biết toàn bộ máy bay tham gia chiến dịch hiện đã rời khỏi không phận Iran.
“Chúng tôi đã hoàn tất cuộc tấn công rất thành công vào 3 cơ sở hạt nhân ở Iran, bao gồm Fordow, Natanz và Isfahan. Tất cả máy bay hiện đã rời khỏi không phận Iran. Một lượng bom đầy đủ đã được thả xuống mục tiêu chính là Fordow. Toàn bộ máy bay đều an toàn trên đường trở về. Xin chúc mừng những Chiến binh Mỹ vĩ đại của chúng ta. Không có lực lượng quân sự nào khác trên thế giới có thể làm được điều này. Giờ là lúc dành cho hòa bình! Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến vấn đề này", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.
UAV của Iran phá thủng nhà dân ở thành phố Beit She'an, Israel
UAV Iran xuyên thủng một căn nhà ở Beit She'an, Israel (ảnh: CNN)
Hôm 21/6, IDF thông báo, kể từ đêm ngày 20/6, các đơn vị phòng không Israel đã bắn hạ 40 UAV phóng từ Iran.
Sáng ngày 21/6 (giờ Israel), một UAV lọt lưới phòng không đâm vào một ngôi nhà ở thành phố Beit She'an, trong khi một chiếc UAV khác rơi xuống khu vực trống trải gần đường cao tốc.
Hình ảnh từ hiện trường cho thấy ngôi nhà ở Beit She'an bị UAV phá thủng một lỗ lớn, hư hại nghiêm trọng. Magen David Adom (cơ quan cứu hộ và cấp cứu Israel) cho biết, không có thương vong trong vụ việc.
Theo CNN, đây là lần đầu tiên phòng không Israel để lọt UAV trong cuộc xung đột với Iran.
IDF hôm 21/6 cho biết, kể từ ngày 13/6, phòng không Israel đã đánh chặn và bắn hạ 470 UAV phóng từ phía Iran, với tỷ lệ đánh chặn đạt 99% đối với những mục tiêu có tính đe dọa cao.
Theo IDF, kể từ ngày 13/6, Iran đã phóng tổng cộng hơn 1.000 UAV, trong đó, nhiều chiếc đã rơi trước khi tiếp cận không phận Israel hoặc bị các nước đồng minh (của Israel) như Jordan, đánh chặn.
Ông Trump: Tất cả thành viên NATO nên chi 5% GDP cho quốc phòng, trừ Mỹ
Phát biểu hôm 21/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng các nước thành viên NATO nên ủng hộ đề xuất của Mỹ về việc tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP, nhưng Mỹ có thể không cần làm điều đó.
“Tôi nghĩ chúng ta không nên làm vậy. Nhưng các nước khác nên làm vậy. Chúng ta đã ủng hộ NATO quá lâu rồi, và trong nhiều trường hợp, tôi tin là chúng ta đã chi trả gần như 100% chi phí”, Ukrainska Pravda dẫn lời ông Trump.
Khi được hỏi về Tây Ban Nha, quốc gia đã công khai bác bỏ đề xuất của Mỹ về việc tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP, ông Trump nói: “NATO sẽ phải giải quyết vấn đề với Tây Ban Nha”.
“Tây Ban Nha luôn là nước chi tiêu rất thấp. Tây Ban Nha phải trả giống như tất cả các quốc gia khác. Họ nổi tiếng là quốc gia chi tiêu (quốc phòng) thấp”, ông Trump nói.
Ông Trump cũng chỉ trích Canada (quốc gia láng giềng của Mỹ) vì ngần ngại tăng chi tiêu quân sự: “Các bạn biết ai nữa cũng là quốc gia chi tiêu thấp không? Gần như là thấp nhất? Đó là Canada. Bởi vì họ đã nói: ‘Tại sao chúng ta phải trả tiền khi Mỹ sẽ bảo vệ chúng ta miễn phí?’”.
Quân đội Campuchia: Sẽ không tấn công Thái Lan
Hôm 21/6, Nation Thailand dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia – ông Tea Seiha – đưa tin, Campuchia đang hợp tác với các quốc gia thân thiện để nâng cấp năng lực quốc phòng, nhưng không nhằm mục tiêu tấn công nước khác.
Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia – ông Tea Seiha (ảnh: Nation Thailand)
Ông Seiha cũng nhấn mạnh rằng Campuchia không sở hữu các máy bay chiến đấu có thể bay tới Bangkok.
“Thái Lan đã đăng ảnh tên lửa, máy bay chiến đấu, pháo binh hạng nặng, tàu chiến, vũ khí trên bộ, trên biển, trên không. Còn Campuchia có gì? Tôi xin làm rõ: Campuchia không có máy bay chiến đấu hay tàu chiến vì chúng tôi chỉ tập trung vào năng lực phòng thủ. Chúng tôi có súng phòng không, súng chống tăng và pháo ven biển,” ông Seiha nói.
“Campuchia đã hợp tác với một số đối tác thân thiện để tăng cường năng lực quân sự vì mục đích phòng vệ quốc gia, tuyệt đối không phải để xây dựng kho vũ khí nhằm tấn công nước khác,” ông Seiha nói thêm.
Phát biểu của ông Seiha được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng biên giới Campuchia – Thái Lan chưa được giải quyết. Thời gian gần đây, Bộ Quốc phòng Campuchia tuyên bố quân đội Thái Lan đang tăng cường hiện diện và các hoạt động ở biên giới.
Bộ trưởng Seiha cho biết, Campuchia không muốn xảy ra xung đột với bất kỳ quốc gia nào và đã đưa vấn đề tranh chấp biên giới với Thái Lan ra Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình.
Quân đội Israel tuyên bố, loại đạn phòng không mới, sử dụng trên hệ thống Barak đã lập công khi bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) của Iran.
Nguồn: [Link nguồn]
-21/06/2025 23:40 PM (GMT+7)