Thế giới 24h: Nga lên tiếng sau khi ông Trump tuyên bố tiếp tục gửi vũ khí cho Ukraine
Điện Kremlin cho biết, Nga cần thời gian để làm rõ Mỹ đang và sẽ cung cấp loại vũ khí nào cho Ukraine sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washinton cần “gửi thêm” vũ khí cho Kiev.
Ukraine được cho là sẽ nhận thêm các tên lửa Patriot, sau tuyên bố của ông Trump (ảnh: Reuters)
Nga – Ukraine chờ đợi thông tin viện trợ mới từ Mỹ
Phát biểu hôm 7/7, ông Trump cho biết Mỹ sẽ gửi thêm vũ khí cho Ukraine, chủ yếu là vũ khí phòng thủ, vì nước này đang bị tấn công “dữ dội”.
“Chúng tôi sẽ gửi thêm một số vũ khí. Chúng tôi phải làm vậy. Ukraine phải có khả năng tự vệ”, ông Trump nói.
Khi được hỏi về phát biểu của ông Trump, người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – hôm 8/7 cho rằng, hiện tại đang có nhiều tuyên bố trái ngược về việc Mỹ nối lại cung cấp vũ khí cho Ukraine và Nga cần thời gian để làm rõ.
“Chưa có thông tin cuối cùng nào xác nhận việc Mỹ ngừng hoặc tạm dừng cung cấp vũ khí cho Ukraine. Đã có nhiều tuyên bố gây tranh cãi được đưa ra. Nhưng rõ ràng, việc chuyển giao vũ khí cho Ukraine vẫn tiếp diễn và châu Âu đang tích cực tham gia”, ông Peskov nói.
“Về việc Ukraine tiếp tục nhận được những loại vũ khí nào và với số lượng bao nhiêu, vẫn cần thời gian để làm rõ điều này”, ông Peskov nói thêm.
Về phía Ukraine, Bộ Quốc phòng nước này hôm 8/7 cho biết, Kiev cũng đang chờ đợi thêm thông tin từ Mỹ, sau khi ông Trump tuyên bố sẽ nối lại cung cấp vũ khí.
“Chúng tôi biết ơn Mỹ vì mọi sự hỗ trợ và đánh giá cao nỗ lực của Mỹ nhằm đạt được hòa bình thực sự cho Ukraine”, Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố.
Bộ này nhấn mạnh, “tính ổn định, liên tục” trong viện trợ vũ khí từ Mỹ là điều “cực kỳ quan trọng” đối với Ukraine.
Axios (báo Mỹ) hôm 8/7 dẫn hai nguồn thạo tin cho hay, Mỹ có thể gửi một số tên lửa phòng không Patriot cho Ukraine, sau tuyên bố của ông Trump.
Diễn biến mới sau trận lũ quét “thảm khốc” ở bang Texas
Scott Ruskan – hạ sĩ quan thuộc Lực lượng Tuần duyên Mỹ (ảnh: Reuters)
Hôm 7/7, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) vinh danh Scott Ruskan – hạ sĩ quan thuộc Lực lượng Tuần duyên Mỹ – vì lập công lớn trong nỗ lực cứu hộ người gặp nạn sau trận lũ quét ở khu vực sông Guadalupe, bang Texas.
Ruskan thuộc nhóm quân nhân đầu tiên được triển khai sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký quyết định ban bố tình trạng thảm họa quy mô lớn tại hạt Kerr, bang Texas.
Theo Sky News, Ruskan làm việc ở khu vực Trại Mystic – trại hè dành cho các bé gái và là khu vực chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất bởi trận lũ quét.
“Anh ấy là người hùng của nước Mỹ, người đã thể hiện lòng dũng cảm, sự hy sinh, tinh thần và sứ mệnh của Lực lượng Tuần duyên Mỹ”, DHS cho biết.
Tình nguyện viên tìm kiếm người gặp nạn ở Texas (ảnh: CNN)
Bình luận trên mạng xã hội X, bà Kristi Noem – Giám đốc DHS – cho biết, Ruskan đã thể hiện xuất sắc trong nhiệm vụ cứu hộ đầu tiên và người lính 26 tuổi là “anh hùng của nước Mỹ”.
“Ruskan trực tiếp cứu sống 165 nạn nhân trong trận lũ lụt thảm khốc ở bang Texas”, bà Noem bình luận.
Trả lời phỏng vấn của New York Post, Ruskan cho biết anh chỉ cố gắng làm tốt công việc của mình.
“Thành thật mà nói, tôi chỉ là một người lính. Tôi chỉ đang cố làm tốt công việc của mình”, Ruskan nói.
Hôm 7/7, giới chức Texas thông báo, ít nhất 78 người thiệt mạng và hàng chục người khác vẫn mất tích sau trận lũ bất ngờ trên sông Guadalupe.
Trong số những người thiệt mạng, có 27 trại viên thuộc trại hè Mystic (khu vực nằm ven sông Guadalupe).
Freeman Martin – quan chức ở Texas – cho rằng, số người thiệt mạng có thể còn tăng lên khi nước lũ rút và nỗ lực tìm kiếm được đẩy mạnh.
Ông Zelensky muốn thay đại sứ tại Mỹ
Bloomberg hôm 7/7 đưa tin, Tổng thống Ukraine Zelensky đã thảo luận về việc thay thế Đại sứ Ukraine tại Washington trong cuộc điện đàm gần đây với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ông Zelensky và ông Trump gặp nhau tại một hội nghị của NATO (ảnh: EPA)
Bà Oksana Markarova – Đại sứ Ukraine tại Mỹ – đã giữ chức vụ này từ tháng 4/2021 và có vai trò quan trọng trong việc điều phối các gói viện trợ tài chính, vũ khí của Mỹ cho Ukraine.
Theo Bloomberg, nhiều “ứng viên mạnh” đang chạy đua cho vị trí Đại sứ Ukraine tại Mỹ.
Danh sách ứng viên tiềm năng bao gồm: Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal, Phó Thủ tướng Ukraine Olha Stefanishyna, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov và Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko.
Thông tin về khả năng bà Markarova bị thay thế được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Ukraine gặp nhiều khó khăn. Tuần trước, chính quyền ông Trump đã quyết định dừng cung cấp vũ khí mà không báo trước cho giới chức Kiev.
Nga cảnh báo mối đe dọa từ NATO
Trong cuộc phỏng vấn của Magyar Nemzet (báo Hungary), công bố hôm 7/7, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng, NATO từ lâu đã không còn là khối phòng thủ nữa.
Theo ông Lavrov, NATO từng can thiệp quân sự vào Nam Tư, Iraq và Libya.
“Các nước NATO phòng thủ trước mối đe dọa ở đó? Ai đã tấn công họ?”, ông Lavrov nói.
Ngoại trưởng Nga cho rằng, trong nhiều năm qua, NATO đã tìm cách mở rộng về phía biên giới Nga và tìm cách biến Ukraine thành “bàn đạp quân sự”.
“Sự xuất hiện của các căn cứ NATO tại Ukraine và sự tham gia của khối này vào liên minh quân sự là mối đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không thể chấp nhận tình trạng như vậy”, ông Lavrov nhấn mạnh.
Theo ông Lavrov, vài tuần trước khi xung đột ở Ukraine xảy ra, Nga đã tìm cách giải quyết lo ngại và đề nghị Mỹ, NATO đảm bảo an ninh, duy trì tình trạng không liên kết của Ukraine.
“Sáng kiến của chúng tôi đã bị bác bỏ”, ông Lavrov nói, nhấn mạnh rằng phương Tây liên tục “bơm vũ khí cho Ukraine” để giải quyết vấn đề Donbass và Crimea bằng vũ lực.
“Cuối cùng, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt”, ông Lavrov nói.
Ngoại trưởng Nga cho rằng, để giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine, cần bác bỏ tham vọng gia nhập NATO của Kiev, đảm bảo nhân quyền ở Ukraine và sự công nhận của cộng đồng quốc tế đối với “thực tế lãnh thổ mới”.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga – bà Maria Zakharova – cho rằng, Tổng thống Ukraine Zelensky đang cố gắng thể hiện tính chính danh khi tìm cách đàm...
Nguồn: [Link nguồn]
-08/07/2025 03:52 AM (GMT+7)