Thế giới 24h: Nga tuyên bố về đợt tập kích dữ dội đáp trả chiến dịch "Mạng nhện" của Ukraine

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Giới chức Nga chính thức lên tiếng về loạt vụ tấn công nhằm vào Ukraine sáng 6/6.

Một tên lửa đạn đạo được phóng từ hệ thống Iskander-M của Nga. Ảnh: Sputnik

Một tên lửa đạn đạo được phóng từ hệ thống Iskander-M của Nga. Ảnh: Sputnik

Nga tung đòn mạnh đáp trả chiến dịch "Mạng nhện" của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 6/6 cho biết lực lượng vũ trang nước này đã tiến hành một loạt đòn không kích quy mô lớn trong đêm 5/6 và sáng 6/6 nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine, sử dụng UAV và vũ khí chính xác tầm xa.

Các mục tiêu trong đợt tấn công bao gồm “các viện thiết kế, cơ sở sản xuất và sửa chữa vũ khí, thiết bị quân sự, xưởng lắp ráp UAV tấn công, trung tâm huấn luyện phi công và kho chứa vũ khí, khí tài quân sự”, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố. “Mục tiêu của cuộc tấn công đã đạt được. Tất cả các mục tiêu được chỉ định đều đã bị đánh trúng”.

Theo Moscow, đây là lần thứ 6 kể từ ngày 31/5, Nga tiến hành các đợt không kích phối hợp nhằm vào các mục tiêu liên quan đến quân đội Ukraine.

Trong tuần qua, các đợt tấn công đã nhắm vào doanh nghiệp quốc phòng ở Kiev, sân bay quân sự, các cơ sở sản xuất, lưu trữ và phóng UAV, kho vũ khí, cùng các điểm tập kết của binh sĩ Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài.

Phía Ukraine xác nhận đã có nhiều đợt tấn công bằng tên lửa và UAV diễn ra đêm 5/6 và sáng 6/6, ảnh hưởng đến thủ đô Kiev cũng như các thành phố Lviv và Lutsk.

Nga cho biết chiến dịch không kích này là hành động đáp trả các “hành vi khủng bố” mà họ cáo buộc chính quyền Ukraine thực hiện trong thời gian gần đây.

Cụ thể, Ukraine bị cáo buộc đã cho nổ các tuyến đường sắt trong lãnh thổ Nga vào tuần trước, làm trật bánh các đoàn tàu chở khách và hàng hóa, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và hơn 120 người bị thương. 

Ngày 1/6, Kiev đã thực hiện một đợt tấn công bằng UAV phối hợp nhằm vào nhiều căn cứ không quân của Nga – nơi có các máy bay ném bom chiến lược với khả năng mang vũ khí hạt nhân ở phía Bắc và vùng Viễn Đông Nga. Moscow khẳng định phần lớn UAV đã bị đánh chặn và các máy bay chỉ bị hư hại nhẹ, không bị phá hủy hoàn toàn. Trong khi đó, Kiev tuyên bố nhiều máy bay ném bom chiến lược của Nga bị thiệt hại và phá hủy hoàn toàn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi các vụ tấn công nhằm vào đường sắt là “hành vi khủng bố không thể chối cãi”. Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/6, ông Putin khẳng định Moscow “sẽ đáp trả” trước các đòn tấn công nhằm vào năng lực răn đe hạt nhân của Nga.

Cuộc tập kích mới của Ukraine nhằm vào căn cứ then chốt của Nga

Một kho nhiên liệu ở vùng Saratov của Nga bốc cháy sau cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine hôm 6/6. Ảnh: Astra

Một kho nhiên liệu ở vùng Saratov của Nga bốc cháy sau cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine hôm 6/6. Ảnh: Astra

Bộ Tổng tham mưu Ukraine hôm 6/6 tuyên bố một đợt tấn công "thành công" đã được thực hiện nhằm vào sân bay Engels ở vùng Saratov.

“Sân bay Engels đã bị tấn công thành công, đây là nơi đối phương triển khai nhiều máy bay", Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết.

Căn cứ không quân Engels-2 nằm cách biên giới Ukraine khoảng 500 km về phía đông và cách Moskva khoảng 730 km về phía đông nam.

Thông cáo của Ukraine cho biết vụ tấn công đã gây ra nhiều vụ nổ và một đám cháy lớn tại một cơ sở được cho là nhà máy lọc dầu, nơi cung cấp nhiên liệu cho sân bay Engels-2. Theo thông tin ban đầu, ba bể chứa nhiên liệu đã bốc cháy.

Ukraine còn tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào sân bay Dyagilevo ở vùng Ryazan – nơi Nga triển khai các máy bay tiếp dầu và hộ tống, vốn đóng vai trò hỗ trợ trong các đợt tấn công bằng tên lửa vào lãnh thổ Ukraine.

Sân bay Dyagilevo nằm cách Ukraine khoảng 520 km và cũng được sử dụng như một trung tâm huấn luyện, bảo trì, theo Ukraine.

Thống đốc vùng Ryazan, ông Pavel Malkov, cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ các UAV và không có ai bị thương trong vụ việc.

Ngoài hai căn cứ không quân, Ukraine cho biết UAV còn nhắm vào một nhà máy công nghệ cao tại Michurinsk, vùng Tambov. Nhà máy được cho là sản xuất các linh kiện cho hệ thống tên lửa và pháo binh của Nga.

Tại vùng Bryansk, khu vực giáp biên giới đông bắc Ukraine, xuất hiện nhiều thông tin chưa được xác minh rằng UAV Ukraine đã tấn công sân bay, gây hư hại cho nhiều trực thăng quân sự.

Ukraine cũng cho biết Nga đã phóng tổng cộng 407 UAV và 44 tên lửa nhằm vào lãnh thổ Ukraine trong đêm. Ít nhất 4 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong các đợt tấn công này.

Ông Trump và ông Tập điện đàm, tập trung vào vấn đề thương mại

Trung Quốc cho biết, cuộc điện đàm được thực hiện theo yêu cầu của ông Trump, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Bình luận trên mạng xã hội Truth hôm 5/6, ông Trump đánh giá cuộc điện đàm với ông Tập là “rất tốt” và “gần như hoàn toàn” tập trung vào vấn đề thương mại.

Cuộc điện đàm kéo dài 90 phút.

Ông Trump và ông Tập Cận Bình trong một cuộc gặp (ảnh: Reuters)

Ông Trump và ông Tập Cận Bình trong một cuộc gặp (ảnh: Reuters)

“Cuộc điện đàm mang lại kết quả rất tích cực cho cả 2 quốc gia”, ông Trump bình luận.

Ông Trump cho biết, phái đoàn đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc sẽ sớm gặp nhau tại một địa điểm xác định. Thành phần phái đoàn Mỹ sẽ bao gồm 3 quan chức cấp cao: Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer

Trước đó, hôm 4/6, trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết ông có mối quan hệ cá nhân tốt với ông Tập Cận Bình, nhưng nhấn mạnh rằng nhà lãnh đạo Trung Quốc “rất cứng rắn và cực kỳ khó đạt thỏa thuận”.

Điện Kremlin: Ukraine chắc chắn sẽ bị đáp trả

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 5/6, ông Peskov cho biết, quân đội Nga sẽ quyết định đòn trả đũa Ukraine sau vụ máy bay không người lái (UAV) tập kích các sân bay quân sự ở 5 khu vực của Nga, bao gồm Murmansk, Irkutsk, Ivanovo, Ryazan và Amur.

Ảnh vệ tinh tiết lộ thiệt hại ở căn cứ không quân Belaya, vùng Irkutsk, Nga (ảnh: Reuters)

Ảnh vệ tinh tiết lộ thiệt hại ở căn cứ không quân Belaya, vùng Irkutsk, Nga (ảnh: Reuters)

“Đòn đáp trả sẽ được thực hiện theo cách thức và vào thời điểm mà quân đội của chúng tôi đánh giá là phù hợp”, ông Peskov nói.

Trước đó, bình luận trên mạng xã hội hôm 4/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Tổng thống Nga Putin đã nói với ông rằng, Nga “sẽ phải đáp trả” vụ tập kích nhằm vào các sân bay.

Trong cuộc họp báo mới, ông Peskov xác nhận rằng ông Putin đã nói với ông Trump về kế hoạch đáp trả Ukraine.

Về vấn đề đàm phán, ông Peskov cho biết, Nga vẫn duy trì liên lạc ở cấp độ công việc với Ukraine, bất chấp những hành động khiêu khích của nước này. Tuy nhiên, trong các cuộc đàm phán sắp tới, Moscow sẽ cân nhắc đến việc Kiev đang chuyển hướng trở thành một lực lượng khủng bố.

“Tổng thống (Putin) đã mô tả Kiev là chính quyền khủng bố. Chính giới lãnh đạo Ukraine đã ra lệnh, chỉ đạo thực hiện vụ đánh bom nhằm vào một đoàn tàu chở khách”, ông Peskov nói, đề cập tới 2 vụ đánh bom xảy ra tuần trước nhằm vào các tuyến đường sắt ở Bryansk và Kursk khiến 2 đoàn tàu trật bánh, 7 người thiệt mạng và khoảng 120 người bị thương.

“Hành động này không khác gì chủ nghĩa khủng bố ở cấp nhà nước. Đây là tuyên bố quan trọng của Tổng thống”, ông Peskov nói thêm.

Đường sắt Nga lại bị phá nổ

Cơ quan An ninh Nga (FSB) hôm 5/6 thông báo, đường ray xe lửa ở vùng Voronezh (Nga) bị hư hại do một thiết bị nổ.

Đoạn đường sắt bị phá nổ ở vùng Voronezh, Nga (ảnh: RIA Novosti)

Đoạn đường sắt bị phá nổ ở vùng Voronezh, Nga (ảnh: RIA Novosti)

Vụ nổ xảy ra “ngay trước khi một đoàn tàu đang lao tới”, FSB thông báo.

“Hành động khẩn cấp chuyên nghiệp của người lái tàu đã tránh được hậu quả nghiêm trọng”, FSB cho biết.

FSB đang điều tra và chưa đưa ra kết luận nào về nguyên nhân vụ nổ.

Tây Ban Nha quyết giữ nguyên chi tiêu quân sự, bất chấp sức ép từ Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha – bà Margarita Robles – hôm 5/6 cho biết, nước này sẽ giữ nguyên kế hoạch chi tiêu quốc phòng là 2% GDP, bất chấp việc Mỹ, quốc gia dẫn đầu khối NATO, thúc giục các nước thành viên tăng mức chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP.

“Chúng tôi cho rằng 2% là đủ để thực hiện các trách nhiệm mà chúng tôi cam kết”, bà Robles nói.

Mặc dù không tăng chi tiêu, nhưng Tây Ban Nha sẽ không phủ quyết mục tiêu tăng ngân sách quốc phòng của các nước thành viên NATO trong hội nghị thượng đỉnh tổ chức vào cuối tháng 6 tại La Hay (Hà Lan), bà Robles cho biết.

“Điều quan trọng là mỗi quốc gia có thể đạt được mục tiêu mà họ cam kết”, bà Robles nói thêm.

Năm 2024, Tây Ban Nha chỉ chi 1,3% GDP cho lĩnh vực quốc phòng – mức thấp nhất trong số các thành viên NATO. Năm 2025, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã công bố kế hoạch tăng chi tiêu quân sự lên mức 2% GDP.

Phát biểu hôm 5/6 tại Brussels (Bỉ), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết, các nước đồng minh phải “sẵn sàng chiến đấu” và mục tiêu chi 5% GDP cho quốc phòng là điều mà ông nghĩ “sẽ thực hiện được”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông vừa có cuộc điện đàm dài 75 phút với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư để thảo luận về cuộc tấn công...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Vương Nam – TASS, Sky News, Reuters ([Tên nguồn])
Thế giới 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN