Thành phố 700.000 dân ở Trung Quốc bị phong tỏa theo kiểu Vũ Hán

Chính phủ Trung Quốc mới đây đã phải áp dụng các biện pháp phong tỏa tương tự ở Vũ Hán đối với một thành phố nằm phía đông bắc nước này.

Toàn bộ làng mạc và khu dân cư trong thành phố Thư Lan thuộc tỉnh Cát Lâm đều bị đóng cửa. Cứ 2 ngày một lần, chỉ một người trong mỗi hộ gia đình được phép ra ngoài trong 2 giờ để mua các loại nhu yếu phẩm.

Tại thành phố gần 700.000 dân này, các cụm dân cư bị giới hạn chỉ một lối ra vào cho các phương tiện khẩn cấp, người dân và phương tiện bên ngoài sẽ không được phép vào trong. Nếu một khu dân cư có người bị xét nghiệm dương tính với Covid-19, toàn bộ người dân ở đó đều không được phép ra ngoài.

Tuần trước, thành phố này đã bị xếp hạng nguy cơ cao trở lại sau khi nổi lên một loạt trường hợp nhiễm Covid-19 có liên quan đến một người phụ nữ được biết đến là không có lịch sử du lịch và không tiếp xúc với nguồn lây nhiễm virus. Để đối phó, chính quyền Thư Lan đã ra lệnh đóng cửa tạm thời các địa điểm công cộng, trường học và ngưng hoạt động các hệ thống giao thông công cộng.

Tuy nhiên đến ngày 18.5, những hạn chế này đã được tăng cường. Chính quyền tỉnh Cát Lâm cho biết do những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, hệ thống giao thông công cộng ở nội đô và giữa thành phố với các khu vực lân cận sẽ ngừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới nhất.

Hàng trăm người dân tại Thư Lan đã phải đi kiểm tra y tế sau khi xuất hiện nhiều trường hợp nhiễm Covid-19 mới ở thành phố này (Ảnh:Guardian)

Hàng trăm người dân tại Thư Lan đã phải đi kiểm tra y tế sau khi xuất hiện nhiều trường hợp nhiễm Covid-19 mới ở thành phố này (Ảnh:Guardian)

Tờ Nhật báo Trung Quốc gọi Thư Lan là điểm nóng mới nhất về dịch Covid-19 ở nước này, đồng thời cho biết hàng trăm người dân trong thành phố đã phải đi kiểm tra y tế, và nhịp sống tại Thư Lan sẽ không thể bình thường trở lại trong nhiều tuần.

Ít nhất 34 người đã bị chẩn đoán mắc Covid-19 tại tỉnh Cát Lâm trong 2 tuần qua. Nằm ở phía đông bắc Trung Quốc, giáp biên giới với Nga và Triều Tiên, tỉnh này đang nổi lên như một mối lo hàng đầu về dịch Covid-19, với các trường hợp nhiễm bệnh được cho là đến từ bên kia biên giới, và sau đó bắt đầu lây lan tại các địa phương trong tỉnh.

Tính đến ngày 18.5, Trung Quốc đã ghi nhận thêm 6 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 3 trường hợp lây nhiễm trong nước, 2 người ở tỉnh Cát Lâm và 1 người ở tỉnh Hồ Bắc. Ủy ban Y tế Quốc gia của nước này cũng ghi nhận thêm 17 trường hợp nhiễm Covid-19 mà không xuất hiện triệu chứng nào.

Nguồn: [Link nguồn]

194 nước - có Trung Quốc - ra nghị quyết điều tra WHO về COVID-19

194 nước trong đó có cả Mỹ và Trung Quốc thông qua nghị quyết yêu cầu điều tra độc lập về phản ứng toàn cầu với...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Anh - Guardian ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN