Thái Lan quyết dẹp ngành công nghiệp mại dâm

Sự kiện: Tin tức Thái Lan

Bộ trưởng Du lịch Thái Lan cho biết: Khách du lịch không đến Thái Lan vì mại dâm. Họ đến đây vì nền văn hóa tốt đẹp.

Thái Lan quyết dẹp ngành công nghiệp mại dâm - 1

Phụ nữ đừng bên ngoài một khu đèn đỏ ở Bangkok Thái Lan (Ảnh: Reuters)

Ngành công nghiệp mại dâm khét tiếng của Thái Lan đang gặp nhiều khó khăn khi Bộ trưởng Du lịch quyết tâm dọn sạch các nhà thổ và cảnh sát tấn công hàng loạt vào những cơ sở mại dâm ở Bangkok trong những tuần gần đây.

Những người làm việc trong ngành công nghiệp mại dâm nói việc cắt giảm các dịch vụ mại dâm sẽ làm tổn thương đến nền kinh tế đang suy giảm của đất nước. Kinh tế Thái Lan vốn đã phải vật lộn để phục hồi, sau cuộc khủng hoảng chính trị đẩy Thái Lan đến bờ vực của suy thoái kinh tế năm 2014.

Thái Lan là một đất nước Phật Giáo, nhưng lại nổi tiếng với ngành công nghiệp mại dâm phát triển rộng khắp, chủ yếu phục vụ cho những người đàn ông Thái. Khách du lịch cũng đổ xô đến các quán rượu và mát xa ở Bangkok cũng như các thành phố du lịch khác để tìm kiếm “dịch vụ”.

Thái Lan quyết dẹp ngành công nghiệp mại dâm - 2

Gái mại dâm đứng bên đường đợi khách tại một quận đèn đỏ ở thủ đô Bangkok (Ảnh: The Star)

Các bãi biển và đền thờ của Thái Lan luôn là tâm điểm của nền du lịch châu Á trong nhiều thập kỷ này và quốc gia này đang hy vọng một con số khách kỷ lục trong năm 2016.

Bộ trưởng Du lịch Kobkarn Wattanavrangkul “hạ thấp” vai trò của ngành công nghiệp mại dâm trong việc thu hút du khách.

"Khách du lịch không đến Thái Lan vì điều đó. Họ đến đây vì nền văn hóa tốt đẹp của chúng tôi," Kobkarn nói với Reuters.

"Chúng tôi muốn Thái Lan là nơi có nền du lịch chất lượng tốt. Chúng tôi muốn loại bỏ ngành công nghiệp mại dâm", bà khẳng định.

Thái Lan quyết dẹp ngành công nghiệp mại dâm - 3

Bộ trưởng Du lịch Thái Lan: Chúng tôi muốn loại bỏ ngành công nghiệp mại dâm (Ảnh: Reuters)

Mại dâm là bất hợp pháp ở Thái Lan nhưng luật pháp hầu như luôn lơ là ngành công nghiệp “đèn đỏ” này. Các chuyên gia nói rằng việc loại bỏ một ngành công nghiệp được “bảo vệ” là rất khó, nhất là khi nó cung cấp “tiền thưởng” cho vô số quan chức và cảnh sát.

Những người đang cố gắng thúc đẩy phúc lợi của người lao động trong ngành mại dâm nói rằng mục tiêu của bà Kobkarn là không thực tế.

Mục tiêu của Bộ trưởng Du lịch được đặt ra trong bối cảnh các quan chức du lịch Thái Lan đang muốn biến nước này thành một điểm đến sang trọng để thu hút các khách du lịch giàu có.

Thái Lan quyết dẹp ngành công nghiệp mại dâm - 4

Có khoảng 123.530 gái mại dâm hoạt động ở Thái Lan (Ảnh: Reuters)

Chính quyền quân sự phủ nhận sự gia tăng của tệ nạn mại dâm và sự đóng góp của mại dâm cho nền kinh tế và du lịch, Panomporn Utaisri, giám đốc của tổ chức Nightlight, một tổ chức phi lợi nhuận giúp đỡ những người phụ nữ hoạt động mại dâm tìm nghề mới, cho biết.

"Không thể phủ nhận ngành công nghiệp này tạo ra nhiều thu nhập," Panomporn nói.

Không có một ước tính nào của chính phủ về giá trị của ngành công nghiệp mại dâm ở Thái Lan, hay số tiền kiếm được từ mại dâm chiếm bao nhiêu % số tiền khách du lịch chi tiêu tại đất nước này. Tuy nhiên, theo một báo cáo năm 2014 của UNAIDS, có khoảng 123.530 gái mại dâm hoạt động ở Thái Lan. Để so sánh thì con số này ở nước láng giềng Campuchia chỉ là 37.000. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Thái Lan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN