Thái Lan: Đàn khỉ nghìn con hung hăng "chiếm" cả thị trấn, đuổi người khỏi nhà

Sự kiện: Tin tức Thái Lan

Theo một bác sĩ thú y của chính phủ, đàn khỉ hàng nghìn con ngày càng hung hăng khi không còn được du khách cho thức ăn. Chúng tấn công con người để có thức ăn và tràn vào làm loạn các tòa nhà. 

Video: Khỉ xuất hiện tràn ngập ở thị trấn Lopburi, Thái Lan. Nguồn: Daily Mail

Tờ Daily Star hôm 15/1 đưa tin, thị trấn Lopburi, tỉnh Lopburi, Thái Lan, nổi tiếng với quần thể khỉ lớn xuất hiện trên các đường phố, thu hút lượng lớn du khách thế giới cũng như trong nước. 

Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đã khiến lượng du khách giảm đáng kể, trong khi số lượng khỉ trong đàn vẫn tăng lên. 

Số lượng khỉ rất lớn ở Lopburi. Ảnh: Sasaluk Rattanachai

Số lượng khỉ rất lớn ở Lopburi. Ảnh: Sasaluk Rattanachai

Supakarn Kaewchot, một bác sĩ thú y của chính phủ, lý giải: "Những con khỉ đã quá quen khi du khách cho chúng ăn. Trong khi đó, thị trấn không tạo cho chúng không gian để có thể tự kiếm ăn. 

Khi không còn được du khách cho ăn, lũ khỉ trở nên hung hăng hơn. Chúng tấn công cả con người để có thức ăn. Thậm chí, đàn khỉ còn xông vào các tòa nhà và đuổi mọi người ra ngoài". 

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Thái Lan: Đàn khỉ nghìn con hung hăng "chiếm" cả thị trấn, đuổi người khỏi nhà - 3

Dịch Covid-19 khiến lượng du khách giảm mạnh, lũ khỉ không còn được cho thức ăn nên tỏ ra hung hăng, tấn công người dân địa phương để có thức ăn. Ảnh: Getty

Dịch Covid-19 khiến lượng du khách giảm mạnh, lũ khỉ không còn được cho thức ăn nên tỏ ra hung hăng, tấn công người dân địa phương để có thức ăn. Ảnh: Getty

Video và hình ảnh được chụp trong tuần này cho thấy những con khỉ đang tụ tập với số lượng lớn, xé những đồ ăn nhẹ đóng gói cũng như  bóc chuối. 

Một số bức ảnh cho thấy lũ khỉ còn trèo lên các ô tô đang di chuyển, lấy trộm đồ tại các cửa hàng, cướp đồ của con người và tranh giành thức ăn của nhau. 

Vì đã sống cùng con người từ rất lâu, lũ khỉ không còn sợ con người, khiến giới chức địa phương đau đầu trong cách xử lý.  

Năm 2020, chính quyền địa phương đã triệt sản để ngăn quần thể khỉ gia tăng số lượng, nhưng không hiệu quả. 

Narongporn Daudduem, một quan chức môi trường địa phương, cho biết, hiện tại, chính quyền địa phương có kế hoạch xây dựng một khu bảo tồn cho khỉ. Nhưng kế hoạch này dường như không được người dân ủng hộ. 

Nguồn: [Link nguồn]

Ấn Độ: Khỉ con bị chó cắn chết, cả đàn khỉ ”báo thù” ghê rợn?

Theo người dân địa phương, những con chó trong các ngôi làng dần biến mất và sau đó được phát hiện đã chết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Daily Star ([Tên nguồn])
Tin tức Thái Lan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN