Thái Lan: Cặp đôi đang xem tivi thì ánh sáng lóe lên, căn phòng tan tác trong tích tắc

Sự kiện: Tin tức Thái Lan

Cả căn phòng bị xé toạc và phá hủy sau tiếng nổ lớn.

Video: Cặp đôi Thái Lan đang ngồi xem tivi trong nhà thì tai họa ập đến. Nguồn: Daily Mail

Theo Daily Mail, cặp đôi đang xem phim tại nhà ở tỉnh Samut Prakan, Thái Lan, vào khoảng 3h sáng 5/7 thì một vụ nổ bất ngờ xảy ra gần đó.

Cảnh quay từ camera an ninh đã ghi lại chính xác thời điểm phòng khách, nơi cặp đôi ngồi xem tivi, hứng chịu sức ép từ vụ nổ khiến cả căn phòng bị phá hủy, những mảnh kính văng ra bắn vào cặp đôi. 

Giây phút trước khi vụ nổ xảy ra. Ảnh: Viral Press

Giây phút trước khi vụ nổ xảy ra. Ảnh: Viral Press

Hai nạn nhân được đưa đến bệnh viện sau vụ việc để điều trị các vết cắt và bầm tím trên người. 

"Tôi chỉ muốn thông báo với người thân rằng chúng tôi đã an toàn. Cả hai đều bị thương nhưng may mắn không chết. Căn nhà bị phá hủy có thể sửa lại. Đó không phải là vấn đề. Điều may mắn nhất là chúng tôi còn sống", người chồng nói. 

Ảnh: REX

Ảnh: REX

Ảnh: REX

Ảnh: REX

Cột khói khổng lồ sau vụ nổ ở nhà máy hóa chất tại Thái Lan. Ảnh: Reuters

Cột khói khổng lồ sau vụ nổ ở nhà máy hóa chất tại Thái Lan. Ảnh: Reuters

Theo Daily Mail, vụ nổ khiến căn phòng của cặp đôi Thái Lan bị phá hủy, xảy ra tại nhà máy hóa chất Ming Dih, thuộc sở hữu của Đài Loan. Vụ nổ khiến một lính cứu hỏa 18 tuổi tử vong và hơn 60 người khác bị thương. 

Khói độc bốc lên thành cột khổng lồ, có thể nhìn thấy ở cách đó 33 km. Hơn 1.800 người dân trong bán kính 5km phải đi sơ tán, theo chính quyền địa phương. 

Video: Hiện trường vụ nổ nhà máy hóa chất ở Thái Lan hôm 5/7. Nguồn: Daily Mail

Ngoài thương vong về người, vụ nổ còn khiến nhà máy hóa chất bị thiệt hại nặng, phá hủy hơn 100 ngôi nhà và 15 ô tô ở gần nhà máy. Nguyên nhân vụ nổ đang được làm rõ. 

Các nhân viên cứu hộ đã đi xe vòng quanh các khu dân cư gần đó, đọc loa thông báo sơ tán khẩn cấp. Nhiều người dân địa phương, lo sợ vẫn còn thêm những vụ nổ khác, đã thu dọn đồ đạc cần thiết và chờ bên ngoài nhà để được xe cứu hộ tới đón. 

Hôm 6/7, Attapol Charoenchansa, người đứng đầu Cơ quan Kiểm soát ô nhiễm Thái Lan, cho biết, các nhóm nghiên cứu đang kiểm tra chất lượng không khí và nước ở khu vực xảy ra vụ nổ, đồng thời xem xét thu hẹp khu vực sơ tán để người dân có thể trở về nhà. Tuy nhiên, ông Charoenchansa cũng cảnh báo, nếu có mưa, các hóa chất độc hại có thể bị cuốn vào nguồn nước, dẫn tới khó kiểm soát.  

Nguồn: [Link nguồn]

Nổ ”như động đất” ở TQ khiến 150 người thương vong

Bộ Xử lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc đã cử một đội tới hiện trường để hỗ trợ quá trình cứu hộ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Thái Lan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN