Tên lửa siêu thanh Kinzhal Nga xuyên thủng phòng không Ukraine
Sáng 3-6, lực lượng Nga sử dụng tên lửa siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal, phóng từ máy bay chiến đấu MiG-31K, tấn công mục tiêu ở tỉnh Mykolaiv của Ukraine.
Mục tiêu là một cơ sở hạ tầng năng lượng, dẫn đến tình trạng mất điện trong khu vực. Theo một số nguồn tin của Ukraine, cũng như người dân địa phương, xảy ra vụ nổ mạnh và tình trạng mất điện ngay sau cuộc tấn công.
Theo mô tả của trang Euromaidanpress, vào khoảng 10 giờ ngày 3-6 (giờ địa phương), Nga phóng máy bay chiến đấu MiG-31K mang tên lửa Kinzhal, khiến Ukraine ban bố cảnh báo không kích. Ngay sau đó, có thông tin xác nhận Nga phóng tên lửa Kinzhal gần Mykolaiv.
Kênh giám sát không phận Ukraine Nikolaevsky Vanyok tiết lộ lúc 9 giờ 51 phút (giờ địa phương), máy bay MiG-31K cất cánh từ TP Akhtubinsk thuộc tỉnh Astrakhan của Nga.
Trong khi đó, kênh Telegram YeRadar xác nhận tên lửa được phóng từ khu vực Kamyshin ở tỉnh Volgograd của Nga. Kênh này quan sát thấy tên lửa di chuyển với tốc độ khoảng 7.200 km/giờ qua vùng ngoại ô phía Tây Bắc của thủ đô Kiev, hướng về phía Nam.
Nga được cho là sử dụng tên lửa siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal tấn công mục tiêu ở tỉnh Mykolaiv của Ukraine vào ngày 3-6,. Ảnh: YouTube/ Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga
Có thể nói, đòn tấn công bằng "dao găm" Kinzhal kể trên chứng tỏ Nga ngày càng có xu hướng sử dụng vũ khí chính xác nhắm vào một số cơ sở của Ukraine.
Trang tin Avia-pro cho rằng cuộc tấn công thực hiện bằng hệ thống tên lửa phóng từ trên không Kinzhal của máy bay đánh chặn MiG-31K đã được cải tiến. Máy bay siêu thanh MiG-31K là phiên bản cải tiến từ MiG-31, đi vào hoạt động lần đầu vào cuối năm 2017.
MiG-31K được thiết kế riêng để mang tên lửa siêu thanh Kinzhal, vốn có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 2.000 km.
Kinzhal có tốc độ bay lên tới Mach 10 (tương đương khoảng 12.350 km/giờ), là một trong những tên lửa nhanh nhất thế giới.
Điểm khiến Kinzhal trở nên khác biệt là khả năng phóng từ trên không, giúp mở rộng phạm vi hiệu quả trong khi đưa ra nhiều lựa chọn triển khai hơn so với các hệ thống phóng từ mặt đất.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, Kinzhal trước đây từng được sử dụng để tấn công các mục tiêu chiến lược ở Ukraine, bao gồm các kho đạn dược và trung tâm chỉ huy. Thế nhưng, việc Nga sử dụng tên lửa Kinzhal để tấn công Mykolaiv được cho là lần đầu tiên, mặc dù loại tên lửa này đã được sử dụng trước đó trong các cuộc tấn công khác.
Trong khi đó, theo trang Euromaidanpress, ngày 3-6, Nga tiếp tục các cuộc tấn công tại Ukraine. Đáng chú ý, ngoài cuộc tấn công bằng Kinzhal ở Mykolaiv, lực lượng Nga tấn công TP Sumy bằng hệ thống tên lửa tầm xa, được trang bị đầu đạn chùm.
Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn của Ukraine nhằm vào các căn cứ chiến lược của Nga hôm 1/6 đã thu hút sự chú ý lớn. Trong...
Nguồn: [Link nguồn]
-03/06/2025 17:15 PM (GMT+7)