Tàu ngầm hạt nhân Mỹ đâm vào vật thể bí ẩn ở Biển Đông: TQ nói gì?

Trung Quốc đã đưa ra đề nghị với Mỹ và các nước liên quan tới vụ tàu ngầm hạt nhân Mỹ USS Connecticut đâm phải vật thể bí ẩn. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Zhao Lijian. Ảnh: Kyodo

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Zhao Lijian. Ảnh: Kyodo

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Zhao Lijian, hôm 8/10, cho biết, Trung Quốc lo ngại về sự cố xảy ra với tàu ngầm hạt nhân của Mỹ tại vùng biển quốc tế, thuộc khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. 

"Trung Quốc rất quan ngại về sự cố này", ông Zhao nói trong cuộc họp báo. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đề nghị, Mỹ và các quốc gia khác có liên quan tới sự cố nên cung cấp một số chi tiết, bao gồm vị trí nơi sự cố xảy ra cũng như chi tiết về những gì tàu ngầm gặp phải. 

Hôm 7/10, Văn phòng các vấn đề của Hạm đội Thái Bình Dương cho biết, USS Connecticut, một tàu ngầm hạt nhân của hải quân Mỹ, đã đâm trúng vật thể bí ẩn khi đang hoạt động trên vùng biển quốc tế, thuộc khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. 

Một quan chức quốc phòng Mỹ xác nhận với trang USNI News rằng vụ va chạm dưới nước đã xảy ra ở Biển Đông khi tàu ngầm USS Connecticut đang trên đường đến đảo Guam hôm 2/10.

Theo Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, tàu ngầm hạt nhân USS Connecticut vẫn trong tình trạng an toàn và ổn định. Hải quân Mỹ cho biết, 11 thủy thủ bị thương từ nhẹ đến trung bình trong sự cố. 

Sau sự cố, tàu ngầm USS Connecticut tiếp tục di chuyển về căn cứ ở Guam, dự kiến tới được căn cứ này vào ngày 8/10 (giờ địa phương).

Nguồn: [Link nguồn]

Tàu ngầm hạt nhân Mỹ đụng vật lạ ở Biển Đông: Đắt đỏ bậc nhất, hoạt động cực kỳ bí mật

USS Connecticut, tàu ngầm hạt nhân tối tân và bí ẩn thuộc lớp Seawolf của hải quân Mỹ, gần đây gặp sự cố đâm phải...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Sputnik ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN