Báo Đài Loan: Tàu chiến Trung Quốc đâm tàu hàng Đài Loan

Sau cú đâm, tàu chiến Trung Quốc và tàu hàng Đài Loan đều bị thiệt hại. Tàu chiến Trung Quốc không chịu dừng lại và ngắt liên lạc với tàu tuần tra Đài Loan sau sự cố.

Tàu hàng Yutai No. 1

Tàu hàng Yutai No. 1

Theo Taiwan News, thông cáo báo chí của lực lượng Cảnh sát biển đảo Đài Loan hôm 1/8 cho biết tàu hàng Yutai No. 1 bị một tàu chiến Trung Quốc đâm vào lúc 20h hôm 31/7 tại khu vực biển cách cảng Liaoluo hơn 30 km về phía đông nam.

Tàu hàng của Đài Loan bị hư hại nhưng không thành viên thủy thủ đoàn nào bị thương, tờ CNA đưa tin.

Sau khi nhận báo cáo lực lượng Cảnh sát biển đảo Đài Loan đã cử tàu tuần tra PP-10053 tới hiện trường và sau đó là tàu PP-10039 để hỗ trợ. Một trung tâm sự phòng đã được thiết lập vào khoảng 21h và các đơn vị liên quan của Trung tâm An ninh Đài Loan cũng nhận được thông báo.

Khoảng 22h, tàu tuần tra PP-10053 liên lạc được với tàu hàng Yutai No.1 và xác nhận con tàu bị phá hủy một phần nhưng các thành viên thủy thủ đoàn đều an toàn. Tàu tuần tra PP-10053 sau đó hộ tống tàu hàng về cảng Liaoluo, theo CNA.

Tàu tuần tra PP-10053

Tàu tuần tra PP-10053

Lực lượng Cảnh sát biển đảo Đài Loan cho biết tàu tuần tra PP-10053 cũng liên lạc với tàu chiến của Hải quân quân đội nhân dân Trung Quốc. Thuyền trưởng tàu chiến cho biết tàu chiến Trung Quốc cũng bị hư hại trong va chạm và cần quay về cảng Xiamen để sửa chữa.

Sau đó, tàu chiến Trung Quốc từ chối dừng lại và ngừng liên lạc với tàu tuần tra Đài Loan. Vì trời tối, số hiệu của tàu chiến Trung Quốc không được trông thấy.

Khoảng 23h50, tàu hàng Yutai No. 1 tới khu vực neo đậu ở cảng Liaoluo và được bàn giao cho giới chức có thẩm quyền để giải quyết vụ việc.

Căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan gần đây có dấu hiệu leo thang.

Hôm 28/7, quân đội Trung Quốc đồng thời mở hai cuộc tập trận lớn gần eo biển Đài Loan. Cục An toàn Hàng hải Chiết Giang ra thông báo cấm tàu thuyền cập cảng ngoài khơi kể từ 18h ngày 27/7 đến 18h ngày 1/8.

Trung Quốc cũng tập trận rầm rộ ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Phúc Kiến. Các nhà quan sát nói Trung Quốc đã huy động quân đội ở chiến khu Đông Bộ và Nam Bộ, phụ trách các khu vực Chiết Giang và Phúc Kiến, nằm sát eo biển Đài Loan, tham gia tập trận.

Đáp lại, Đài Loan huy động các chiến đấu cơ hiện đại nhất và phóng tên lửa tầm trung, tầm xa trong hai ngày 28-29/7.

Theo SCMP, Lee Chao-ming, quan chức quốc phòng Đài Loan, cho biết các tên lửa bay xa 250 km được phóng đi từ căn cứ quân sự Jiupeng nằm ở phía đông đảo Đài Loan.

Hôm 29/7, không quân Đài Loan cũng huy động hai chiến đấu cơ F-16 trang bị tên lửa chống hạm AGM-84 Harpoon, mô phỏng đợt tấn công ngăn đối phương chiếm đảo từ phía bờ biển đông nam.

Đài Loan không để tàu chiến TQ bén mảng vào lãnh hải

Đài Loan kiên quyết không cho tàu chiến TQ lai vãng vào vùng biển của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Taiwan News ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN