Tân Tổng thống Hàn Quốc: Cứng rắn với Trung Quốc?

Hôm 10.3, Yoon Suk Yeol – ứng viên của đảng Sức mạnh nhân dân (PPP) – đã đắc cử tổng thống Hàn Quốc sau cuộc bỏ phiếu có kết quả sít sao chưa từng thấy.

Ông Yoon Suk Yeol chính thức đắc cử Tổng thống Hàn Quốc (ảnh: Reuters)

Ông Yoon Suk Yeol chính thức đắc cử Tổng thống Hàn Quốc (ảnh: Reuters)

Ông Yoon Suk Yeol (60 tuổi) đã thắng cử với tỷ lệ 48,6% phiếu ủng hộ, so với đối thủ là ứng viên Lee Jae Myung của đảng Dân chủ cầm quyền (47,8%). Chiến thắng với cách biệt chưa tới 1% số phiếu của ông Yoon Suk Yeol sẽ định hình nền kinh tế lớn thứ 4 của châu Á trong ít nhất 5 năm tới, theo Reuters.

“Cuộc đua đã kết thúc. Chúng ta phải chung tay, đoàn kết vì nhân dân và đất nước”, ông Yoon phát biểu sau khi biết tin thắng cử.

Sau đây là 6 điều cần biết về tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và chính sách của ông

1. Cứng rắn với Trung Quốc

Sau khi thắng cử, ông Yoon cam kết sẽ đưa Hàn Quốc trở thành “quốc gia quan trọng” trong cuộc chiến toàn cầu vì “tự do, hòa bình và thịnh vượng”. Thông điệp này tương tự với bài phát biểu nhậm chức của Tổng thống Mỹ Biden. Điều này phần nào cho thấy quan điểm muốn xích lại gần hơn với Mỹ của ông Yoon Suk Yeol.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Yoon cũng kêu gọi triển khai thêm hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD do Mỹ sản xuất, bất chấp cảnh báo của Trung Quốc.

Yoon Suk Yeol cho biết, ông sẽ đối phó với các hành động “khiêu khích” của Triều Tiên một cách nghiêm khắc và tìm cách thúc đẩy hợp tác an ninh 3 bên với Washington và Tokyo. Ông Yoon cũng nhiều lần nhấn mạnh, Seoul cần có lập trường quyết đoán hơn với Trung Quốc.

2. Thị trường Hàn Quốc “thích” ông Yoon Suk Yeol

Chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (Kospi) đã tăng vọt sau khi ông Yoon đắc cử tổng thống. Trong chiến dịch tranh cử, ông Yoon đã cam kết sẽ “thân thiện” hơn với các doanh nghiệp trong nước. Ông cũng kêu gọi giảm thuế đối với các nhà đầu tư vào Hàn Quốc.

“Tôi sẽ tạo thêm nhiều việc làm và hỗ trợ tầng lớp trung lưu bằng cách chuyển trọng tâm nền kinh tế sang khối tư nhân”, ông Yoon tuyên bố.

Ông Yoon Suk Yeol sau khi biết tin thắng cử (ảnh: Yonhap)

Ông Yoon Suk Yeol sau khi biết tin thắng cử (ảnh: Yonhap)

3. Quan điểm về bình đẳng giới

Giới tính là một trong những vấn đề trụ cột trong chiến dịch tranh cử của ông Yoon. Ông Yoon khuyến khích phụ nữ trẻ tham gia vào thị trường lao động. Ông cũng tuyên bố sẽ bỏ Bộ Bình đẳng giới – cơ quan là “điểm nóng” trong các cuộc tranh luận về giới tính ở Hàn Quốc.

Ông Yoon nhấn mạnh, ông tin vào việc chú trọng nhu cầu cá nhân hơn là phân chia quyền lợi theo giới tính.

“Tôi sẽ chú ý tới đời sống của người dân và cung cấp các dịch vụ phúc lợi tốt nhất cho những người cần đến”, ông Yoon nói.

Chiến dịch tranh cử của ông Yoon được cho là nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cử tri nam.

4. Bế tắc lập pháp

Tân Tổng thống Hàn Quốc được cho là sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn tại quốc hội – nơi đảng Dân chủ cầm quyền đối lập đang chiếm đa số ghế. Năm 2024, Hàn Quốc sẽ có cuộc bầu cử quốc hội. Điều này đồng nghĩa với việc các chính sách của ông Yoon Suk Yeol sẽ gặp nhiều thách thức khi muốn quốc hội thông qua.

Ông Yoon Suk Yeol và phu nhân (ảnh: Yonhap)

Ông Yoon Suk Yeol và phu nhân (ảnh: Yonhap)

5. Các tập đoàn khổng lồ “dễ thở”

Các tập đoàn lớn nhất ở Hàn Quốc, thường gọi là “chaebol” như Samsung, Hyundai và LG được cho là sẽ “dễ thở” hơn khi ông Yoon Suk Yeol nắm quyền. Trong chiến dịch tranh cử, ông Yeol đã nhiều lần lảng tránh vấn đề tăng cường tính minh bạch trong kinh doanh và hạn chế quyền lực của các tập đoàn lớn đối với thị trường Hàn Quốc.

6. Ưu tiên điện hạt nhân

Sau khi đắc cử, Yoon Suk Yeol cho biết, ông sẽ đầu tư nhiều hơn vào điện hạt nhân và muốn xuất khẩu công nghệ điện hạt nhân của Hàn Quốc ra nước ngoài. Điện hạt nhân hiện chiếm khoảng 29% sản lượng điện của Hàn Quốc. Dưới thời Tổng thống Moon Jea In, sản lượng điện hạt nhân của Hàn Quốc đã giảm đáng kể vì các lo ngại an toàn.

Nguồn: [Link nguồn]

Đức nói về khả năng cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine

Sau Ba Lan, Đức – quốc gia có tiếng nói hàng đầu tại NATO – cũng nhận được câu hỏi về khả năng cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine nhằm đối phó quân đội Nga.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Yonhap, Bloomberg ([Tên nguồn])
Tin tức Hàn Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN