Đức nói về khả năng cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine

Sau Ba Lan, Đức – quốc gia có tiếng nói hàng đầu tại NATO – cũng nhận được câu hỏi về khả năng cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine nhằm đối phó quân đội Nga.

Đức bác bỏ đề xuất cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine (ảnh: RT)

Đức bác bỏ đề xuất cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine (ảnh: RT)

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, máy bay chiến đấu “không phải một phần” trong bất kỳ khoản viện trợ quân sự nào mà nước này dành cho Ukraine.

“Chúng tôi cung cấp cho Ukraine tất cả những thiết bị, vũ khí quân sự có thể. Chúng tôi luôn cân nhắc rất kỹ lưỡng những gì có thể giúp đỡ và máy bay chiến đấu chắn chắn không nằm trong số đó”, ông Olaf Scholz nói hôm 9.3.

Trước đó, có một số đồn đoán cho rằng, nếu Ba Lan từ chối cung cấp chiến đấu cơ dòng MiG cho Ukraine, Đức sẽ là bên làm điều đó,

Tuyên bố của ông Olaf Scholze đưa ra chỉ vài giờ sau Washington bác bỏ ý tưởng của Ba Lan về việc nước này sẽ gửi chiến đấu cơ đến một căn cứ Mỹ ở Đức, sau đó, số vũ khí sẽ được đưa đến Ukraine.

Theo ông Olaf Scholze, đề xuất của Ba Lan gây ra “lo ngại nghiêm trọng” đối với an ninh của NATO.

Lầu Năm Góc cũng cho rằng không thể chấp nhận đề nghị của Ba Lan.

Thủ tướng Ba Lan – ông Mateusz Morawiecki – cho rằng, Warszawa không thể trực tiếp chuyển máy bay chiến đấu cho Ukraine vì không muốn bị cuốn vào xung đột với Nga.

“Ba Lan không phải một bên trong xung đột. Chúng tôi muốn Nga và Ukraine hòa bình càng sớm càng tốt. NATO cũng không phải một bên của cuộc chiến”, ông Morawiecki nói, đồng thời nhấn mạnh quyết định chuyển máy bay chiến đấu cho Ukraine chỉ có thể thực hiện bởi Mỹ hoặc toàn khối NATO.

“Một quyết định quan trọng như bàn giao máy bay chiến đấu phải được sự nhất trí rõ ràng của toàn NATO. Nó nằm trong tay NATO hoặc trong tay Mỹ”, ông Morawiecki nhấn mạnh.

Nguồn: [Link nguồn]

4 cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất của NATO kể từ khi thành lập

Hơn 70 năm trước, từ đống tro tàn của Thế chiến II, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ra đời và ngày càng đi quá xa so với mục đích phòng thủ ban đầu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN