Taliban tuyên bố cấm phụ nữ Afghanistan chơi thể thao

Quan chức Taliban tuyên bố cấm phụ nữ Afghansitan chơi thể thao vì làm vậy sẽ “không thể che mặt và cơ thể”.

Phụ nữ Afghanistan sẽ không được chơi các môn thể thao để lộ mặt và cơ thể. Ảnh minh họa.

Phụ nữ Afghanistan sẽ không được chơi các môn thể thao để lộ mặt và cơ thể. Ảnh minh họa.

Ahmadullah Wasiq, quan chức Taliban được chỉ định làm thứ trưởng văn hóa, nói thể thao "không được coi là quan trọng" với phụ nữ Afghanistan, theo luật Sharia.

"Tôi không cho rằng phụ nữ sẽ được phép chơi cricket vì họ không cần thiết chơi bộ môn đó. Khi chơi cricket, họ có thể gặp tình huống không che được mặt và thân thể, điều mà luật Hồi giáo không cho phép", Wasiq nêu ví dụ về một môn thể thao.

“Đây là kỷ nguyên truyền thông, có hình ảnh và video để mọi người xem. Hồi giáo và Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan không cho phép phụ nữ chơi cricket hay các môn thể thao để lộ cơ thể", quan chức Taliban cho biết thêm. "Khi chơi thể thao, phụ nữ sẽ không thể tuân theo quy định về trang phục”.

Các tay súng trung thành với Taliban.

Các tay súng trung thành với Taliban.

Wasiq nói Hồi giáo cho phép phụ nữ ra ngoài dựa theo nhu cầu cần thiết như đi mua sắm, nhưng "thể thao không phải là nhu cầu thiết yếu". Hồi đầu tuần, Taliban ra quy định phụ nữ theo học các trường đại học tư phải trùm niqab (vải che mặt).

Taliban cũng khẳng định cho phép phụ nữ đi làm trở lại. Đối với một số cuộc biểu tình của phụ nữ xảy ra gần đây, Taliban đã có hành động trấn áp mạnh mẽ.

Một nhóm phụ nữ bị các tay súng Taliban nhốt trong hầm gửi xe của một ngân hàng để ngăn họ tham gia biểu tình.

Nguồn: [Link nguồn]

Taliban “dội gáo nước lạnh” vào Mỹ?

Hôm 7.9, Taliban thông báo chính phủ mới gồm toàn nam giới, là các nhân vật chủ chốt của tổ chức và những người từng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Phong trào Hồi giáo Taliban Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN