Taliban có nhiều máy bay quân sự hơn cả nhiều nước châu Âu cộng lại

Taliban hiện đã có lực lượng không quân riêng sau khi chiếm 40 máy bay.

Theo báo cáo của quân đội Mỹ, trong thời gian nắm chính quyền ở nước này, các thành viên của Taliban đã thu được 40 máy bay trước đây phục vụ cho Không quân Afghanistan.

Chúng ta chỉ nói về những máy bay và trực thăng có thể cất cánh, chưa nói đến những thiết bị có thể sửa chữa được và đưa vào sử dụng sau này.

Hiện tại, được biết Taliban đang trang bị ít nhất 6 máy bay tấn công hạng nhẹ A-29 Tucano, 2 máy bay vận tải quân sự không rõ danh tính, 2 máy bay hạng nhẹ Cessna 182T, 4 máy bay Cessna 208B, 3 máy bay hạng nhẹ Pilatus PC-12NG, ít nhất 5 trực thăng Mi-17, bốn trực thăng Mi-35, 8 trực thăng MD-530F và 6 trực thăng UH-60.

Một chiếc trực thăng vận tải hạng nặng bị Taliban tịch thu.

Một chiếc trực thăng vận tải hạng nặng bị Taliban tịch thu.

Đó là các phương tiện và trang thiết bị không quân quan trọng đang ở trong tình trạng tốt và sự hiện diện của chúng trong số các tài liệu được Taliban công bố chính thức.

Nói cách khác, hiện Taliban đã sở hữu số lượng máy bay quân sự và trực thăng lớn hơn một số quốc gia châu Âu, cụ thể là Latvia, Lithuania và Estonia cộng lại có ít máy bay quân sự hơn Taliban đã thay thế quyền lực ở Afghanistan.

Trước đây, Taliban không thể sử dụng thiết bị quân sự do thiếu phi công, tuy nhiên, với sự chuyển đổi của các sĩ quan Không quân Afghanistan sang phe khủng bố, lực lượng này đã nhận được những cơ hội rất rộng lớn.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ chi 83 tỷ USD vũ trang cho Afghanistan, không ngờ có lợi cho Taliban

Được xây dựng và huấn luyện với chi phí lớn nhưng các lực lượng vũ trang Afghanistan lại sụp đổ nhanh chóng và toàn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hòa Bình ([Tên nguồn])
Phong trào Hồi giáo Taliban Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN