Afghanistan: Tổng thống Putin dội gáo nước lạnh vào phương Tây

Sự kiện: Vladimir Putin

Tổng thống Vladimir Putin hôm 22-8 chỉ trích một số nước phương Tây muốn sơ tán người tị nạn từ Afghanistan đến các quốc gia Trung Á, đồng thời cho rằng ông không muốn các tay súng đến Nga dưới vỏ bọc người tị nạn.

Tổng thống Putin cho biết Nga - quốc gia vốn cho phép đi lại miễn thị thực đối với cư dân các nước Trung Á thuộc Liên Xô cũ - phản đối việc phương Tây đưa người tị nạn Afghanistan đến các nước gần Nga trong lúc chờ xử lý thị thực để đưa người tị nạn sang Mỹ và châu Âu.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Putin: "Điều đó có nghĩa là người tị nạn Afghanistan có thể đến các nước láng giềng của Nga mà không cần thị thực trong khi chính các quốc gia phương Tây lại không chấp nhận điều này. Tại sao lại có cách tiếp cận giải quyết vấn đề đáng xấu hổ như vậy?".

Tổng thống Vladimir Putin chỉ trích một số nước phương Tây muốn sơ tán người tị nạn từ Afghanistan đến các quốc gia Trung Á. Ảnh: Reuters

Tổng thống Vladimir Putin chỉ trích một số nước phương Tây muốn sơ tán người tị nạn từ Afghanistan đến các quốc gia Trung Á. Ảnh: Reuters

Trước đó, hãng tin Reuters đưa tin Mỹ đã tổ chức các cuộc đàm phán bí mật với một số quốc gia, nhằm giúp những người Afghanistan đang gặp rủi ro vì làm việc cho chính phủ Mỹ được tạm trú.

Trong khi một số quốc gia phương Tây cố sơ tán người dân khỏi Afghanistan, Moscow khen ngợi Taliban đã khôi phục trật tự sau khi giành quyền kiểm soát đất nước. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết các nhà lãnh đạo Taliban cho đến nay vẫn duy trì cam kết.

Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời ông Lavrov: "Chúng tôi thấy những tuyên bố mà Taliban đưa ra về việc ngừng chiến tranh, lệnh ân xá cho những người liên quan đến cuộc đối đầu, yêu cầu đối thoại… đang được thực hiện". Ông Lavrov cho hay Taliban đã bắt đầu liên lạc với cựu tổng thống Afghanistan Hamid Karzai.

Trong khi đó, theo hãng tin Reuters, Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ có cam kết vững chắc về việc đưa công dân Mỹ và những người Afghanistan đang gặp rủi ro rời khỏi Afghanistan an toàn trong khi các tay súng Taliban ngăn cản hàng ngàn người bên ngoài sân bay Kabul hôm 22-8.

Máy bay quân sự Mỹ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Hamid Karzai ở thủ đô Kabul. Ảnh: New York Times

Máy bay quân sự Mỹ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Hamid Karzai ở thủ đô Kabul. Ảnh: New York Times

Ông Biden cho biết tình hình an ninh ở Afghanistan đang thay đổi nhanh chóng và chính quyền của ông không thể không tính đến mối đe dọa từ các tay súng Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Afghanistan được gọi là ISIS-K.

Ông Biden nói trong một cuộc họp tại Nhà Trắng: "Hãy để tôi nói rõ, cuộc sơ tán của hàng ngàn người khỏi Kabul sẽ rất khó khăn và đau đớn bất kể khi nào nó diễn ra. Chúng ta còn một chặng đường dài phía trước và rất nhiều điều vẫn có thể xảy ra sai lầm".

Ông Biden cho biết đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao liên lạc với những người Mỹ mắc kẹt ở Afghanistan qua điện thoại, email và các phương tiện khác, rằng Mỹ đã có kế hoạch đưa họ đến sân bay. Ông Biden cho hay Taliban cũng đã hợp tác trong việc mở rộng phạm vi hoạt động của sân bay.

Một quan chức của NATO cho rằng ít nhất 20 người đã thiệt mạng trong và xung quanh sân bay trong 7 ngày qua. Một số người đã bị bắn và những người khác chết trong các vụ dẫm đạp.

Ngoại trưởng Antony Blinken hôm 22-8 cho biết 8.000 người đã được sơ tán khỏi Kabul trên 60 chuyến bay trong 24 giờ qua. Theo ông Blinken, Mỹ cũng đã đạt được thỏa thuận với khoảng hai chục quốc gia trên 4 lục địa - các nước đang giúp đỡ hoặc sẽ sớm giúp di chuyển người dân ra khỏi Kabul.

Nguồn: [Link nguồn]

Người Afghanistan làm việc ở đại sứ quán Mỹ: ”Thà chết dưới làn đạn của Taliban...”

Theo truyền thông Mỹ, các nhân viên người Afghanistan làm việc cho đại sứ quán Mỹ tại Kabul được cho là đang mất dần...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Mai ([Tên nguồn])
Vladimir Putin Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN