Tại sao có người muốn ám sát Tổng thống Venezuela?

Vị tổng thống 55 tuổi không hề hấn gì sau vụ ám sát nhưng vì sao ông lại là mục tiêu?

Khoảnh khắc Tổng thống Venezuela bị ám sát hụt trên sóng trực tiếp

Ngay sau khi bị ám sát hụt, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã cáo buộc chính phủ Colombia và các đối thủ phe cực hữu dàn dựng vụ tấn công.

Ông Maduro phát biểu trong lễ kỷ niệm 81 năm Vệ binh quốc gia thì một máy bay không người lái phát nổ ngay gần ông, tạo nên khung cảnh hỗn loạn.

Hàng trăm binh sĩ đứng phía dưới phá vỡ hàng ngũ và chạy tán loạn trong khi các vệ sĩ trên sân khấu nhanh chóng che chắn cho tổng thống.

Vị tổng thống 55 tuổi không hề hấn gì nhưng 7 binh sĩ bị thương, theo bộ trưởng thông tin nước này.

Nhưng vì sao tổng thống Venezuela lại trở thành mục tiêu của âm mưu ám sát? Tờ Independent của Anh vừa đăng tải bài viết giải đáp phần nào câu hỏi này.

Tại sao có người muốn ám sát Tổng thống Venezuela? - 1

Ông Maduro phát biểu ngày 4.8 thì một máy bay không người lái phát nổ ngay gần ông

Ông Maduro trở thành lãnh đạo lâm thời vào tháng 3 năm 2013 và thắng cử nhiệm kỳ 6 năm vào tháng 4 cùng năm.

Kể từ đó, ông Maduro là một lãnh đạo gây nhiều tranh cãi.

Sự ủng hộ tổng thống liên tục suy giảm vì kinh tế. Dưới thời ông Maduro, Venezuela đã phải hứng chịu một cuộc suy thoái và lạm phát tăng vọt.

Rất ít người nghĩ rằng nhà lãnh đạo sẽ thắng cử nhiệm kỳ thứ hai. Nhưng ông Maduro chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 5 năm nay. Các đối thủ chính trị của ông không chấp nhận kết quả bầu cử, cáo buộc nó vi phạm nhiều quy định.

Chính quyền của ông Maduro cũng bị nhiều nước khác chỉ trích vì vấn đề dân chủ và nhân quyền. Năm ngoái, hàng chục người biểu tình chống chính phủ đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ, theo Independent.

Tổng thống Maduro vẫn liên tục củng cố quyền lực, thành lập một hội đồng mới có quyền bỏ qua và giải tán Quốc hội do phe đối lập lãnh đạo. Liên minh châu Âu (EU) và nhiều quốc gia Mỹ Latinh không công nhận hội đồng mới này.

Mặc dù ông Maduro được sự ủng hộ của quân đội nhưng vẫn có nhiều rất nhóm chống lại ông.

Tại sao có người muốn ám sát Tổng thống Venezuela? - 2

Ông Maduro là một lãnh đạo gây nhiều tranh cãi

Một nhóm tự gọi là Lính mặc áo phông đã nhận trách nhiệm vụ ám sát hụt ngày 4.8, nói rằng họ định điều khiển hai thiết bị bay không người lái có chất nổ về phía tổng thống. Nhưng lính gác đã bắn hạ hai máy bay trước khi nó bay đến ông Maduro.

"Chúng tôi muốn cho mọi người thấy rằng họ rất dễ bị tấn công", nhóm này viết trên Twitter. "Vụ ám sát không thành công ngày hôm nay, nhưng nó chỉ là vấn đề thời gian”.

Kể từ khi ông Maduro thắng cử lần hai, các đảng đối lập cùng nhau cáo buộc ông đưa nền kinh tế xuống dốc, vi phạm nhân quyền và thao túng các tiến trình dân chủ.

Nhưng ông Maduro nói Venezuela là nạn nhân của "cuộc chiến kinh tế" gây ra bởi các nhà lãnh đạo đối lập được hỗ trợ bởi Washington.

Mối quan hệ ngoại giao giữa Venezuala và Colombia cũng ngày càng trở nên tồi tệ khi nhiều người Venezuela buộc phải đổ sang nước láng giềng vì lạm phát, thiếu thực phẩm và thuốc thang.

Tuần trước, Colombia cho phép hơn 440.000 người di cư ở lại nước này trong hai năm. Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos thường xuyên phê bình ông Maduro.

"Cả thế giới đang ngày càng sợ hãi với những gì đang xảy ra ở Venezuela", ông Santos nói tuần trước. “Một đất nước giàu có, một đất nước có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, với một dân số sắp chết đói và chết vì thiếu thuốc”.

Colombia cũng không công nhận chiến thắng của ông Maduro trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 5.

Một quan chức Colombia gọi cáo buộc của ông Maduro cho rằng chính phủ Colombia tham gia vào âm mưu ám sát là vô căn cứ.

Khoảnh khắc bom phát nổ trong vụ ám sát hụt Tổng thống Venezuela

Video được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Venezuela được tin là quay cảnh thiết bị bay không người lái nổ tung khi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Independent ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN