Sự thật về tin đồn Nga thả hàng trăm sư tử ra đường ngăn dịch Covid-19

Mạng xã hội thời gian gần đây đang lan truyền thông tin Nga thả 800 con hổ và sư tử trên khắp các đường phố để buộc người dân nước này phải ở trong nhà.

Nhiều quốc gia đang thực thi nhiều biện pháp khác nhau, từ phong tỏa cả nước đến hạn chế đi lại, kinh doanh để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19, dịch bệnh khiến hơn 341.000 người dương tính và gần 15.000 người tử vong trên toàn cầu.

Trong bối cảnh trên, cư dân mạng đã một phen “dậy sóng” trước thông tin cho rằng người đứng đầu nước Nga đã ra lệnh thả 800 con hổ và sư tử trên khắp các đường phố trong nước, để buộc người dân phải ở trong nhà.

Nguồn gốc thông tin này được cho là từ một trang Facebook mang tên Humour TV. Bài đăng mới nhất của trang này chia sẻ bức ảnh một con sư tử đứng trên đường phố, cùng với chú thích: "Tổng thống Vladmir Putin đã thả 800 con hổ và sư tử trên khắp đất nước để buộc người dân phải ở trong nhà."

Thông tin và hình ảnh về việc Nga thả sư tử ra đường phố đang làm xôn xao mạng xã hội 

Thông tin và hình ảnh về việc Nga thả sư tử ra đường phố đang làm xôn xao mạng xã hội 

Kể từ thời điểm được đăng tải cho đến nay, bài viết của Humour TV đã được chia sẻ hơn 18.000 lần trên Facebook. Một số thông tin tương tự cũng đang lan truyền một cách chóng mặt trên Twitter.

Tuy nhiên, theo thông tin từ bộ phận chống tin giả của tờ India Today (AFWA), chỉ mất vài giây tìm kiếm trên Google là có thể dễ dàng phát hiện hình ảnh trên thực chất được lấy từ một bài báo của tờ Daily Mail được đăng tải vào ngày 15.4.2016.

Theo bài báo này, chú sư tử trong ảnh có tên gọi là Columbus, và đang đóng một đoạn phim được quay ở Johannesburg, Nam Phi.

Nhưng thực chất, đây là hình cảnh quay của chú sư tử có tên Columbus tại Johannesburg, Nam Phi

Nhưng thực chất, đây là hình cảnh quay của chú sư tử có tên Columbus tại Johannesburg, Nam Phi

Tuy nhiên, có thể vì lý do chơi khăm, nội dung bức ảnh sau đó đã bị bóp méo trên các trang mạng xã hội. Thậm chí, tấm hình còn được lồng khung chữ giống với các bản tin trên truyền hình, với nội dung: "Nga thả hơn 500 con sư tử trên đường phố để đảm bảo mọi người đều phải ở trong nhà giữa mùa dịch Covid-19."

Nhưng sự thật là hình ảnh này không thuộc về bất kỳ kênh tin tức nào. Nó được tạo ra bằng cách sử dụng một trang web nơi bạn có thể tự chế "tin nóng" cho riêng mình.

Do đó, hình ảnh con sư tử lang thang trên đường phố rõ ràng không liên quan gì đến Nga hay Putin. Bức ảnh này được chụp tại Johannesburg, Nam Phi từ năm 2016 trong một buổi quay phim.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 19003228 và 19009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Hong Kong đã chủ quan như thế nào để số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt trở lại?

Chỉ một tuần trước, Hong Kong dường như còn là tấm gương chống dịch Covid-19 với số ca nhiễm ở mức thấp sau nhiều...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Anh - India Today ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN