So sánh sức mạnh quân sự Iran và Israel: Bề nổi và thực chất

Iran được coi có sức mạnh quân sự hàng đầu Trung Đông, xét về mặt vũ khí, khí tài, sự gắn kết, kinh nghiệm và chất lượng nhân lực. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, sức mạnh và độ tinh vi của các lực lượng vũ trang Iran không bằng Israel.

Điểm yếu nhất của quân đội Iran là không quân với đội máy bay phần lớn lạc hậu. Nhiều xe tăng, xe bọc thép của Iran cũ kỹ. Hải quân nước này cũng chỉ có một số ít tàu chiến lớn.

Gần đây, báo Israel Jerusalem Post dẫn các nhà phân tích nói rằng, nếu chiến tranh tổng lực xảy ra, Israel có thể gây tổn hại cho Iran gấp 10 lần.

So sánh sức mạnh quân sự Israel và Iran. Minh họa: Besacenter.

So sánh sức mạnh quân sự Israel và Iran. Minh họa: Besacenter.

Hỏa lực Iran

Năm 2024, Iran có chỉ số hỏa lực quốc gia (GFC) là 14/145.

Chiến lược quân sự của Iran tập trung vào năng lực răn đe và phát triển hệ thống phòng không, máy bay không người lái (UAV), tên lửa tầm xa, vũ khí chính xác.

Quân đội Iran sở hữu một trong những kho vũ khí mạnh nhất Trung Đông, xét về tên lửa đạn đạo và UAV. Kho tên lửa của Tehran bao gồm tên lửa hành trình, tên lửa chống hạm và tên lửa đạn đạo có tầm bắn lên tới 2.000 km, có thể bắn tới bất kỳ mục tiêu nào ở Trung Đông.

Gần đây, báo chí Iran đưa tin nước này có 9 loại tên lửa có thể tấn công các mục tiêu ở Israel. Đó là Sejjin, Kheibar, Emad, Shahab-3, Ghadr, Paveh, Fattah-2, Kheibar Shekan và Haj Quasem.

Iran phóng thử tên lửa đạn đạo Sejjil. Ảnh: Getty Images.

Iran phóng thử tên lửa đạn đạo Sejjil. Ảnh: Getty Images.

Iran cũng có số lượng lớn UAV với tầm hoạt động lên tới 2.500 km, có khả năng bay tầm thấp để tránh bị radar phát hiện. Các dòng UAV “sát thủ” của nước này bao gồm Ababil, Mohajer, Saegheh, Shahed Series, H-110 Sarir, Fotros, Karrar, Kaman-22, Kian, Meraj-521.

Ngoài ra, Iran có một phi đội xuồng máy cao tốc và một số tàu ngầm cỡ nhỏ có thể làm gián đoạn các tuyến hàng hải quan trọng đi qua Vịnh Ba Tư và Eo biển Hormuz.

Iran đang nỗ lực hiện đại hóa hải quân, tự sản xuất tàu chiến. Một số nguồn tin nói rằng, nước này nhập khẩu một số tàu ngầm nhỏ từ Triều Tiên.

So sánh sức mạnh quân sự Iran và Israel. Video: Crux.

Tương quan với Israel

Về quân số, Iran có lực lượng thuộc hàng lớn nhất ở Trung Đông, gồm ít nhất 580.000 quân chính quy và 200.000 quân dự bị.

Trong khi đó, Israel có khoảng 170.000 quân chính quy và 465.000 quân dự bị. Xếp hạng hỏa lực GFC của Israel hiện ở mức 17, thấp hơn Iran 2 bậc.

Về sức mạnh bộ binh, Iran có 1.996 xe tăng (Israel 1.370), 65.765 xe bọc thép (Israel 43.407), 580 pháo tự hành (Israel 650), 2.050 pháo kéo (Israel 300), 775 hệ thống phóng rocket di động (Israel 150).

Về sức mạnh không quân, Iran có tổng số 551 máy bay (Israel 621); 186 máy bay chiến đấu (Israel 241), 23 máy bay tấn công chuyên biệt (Israel 39), 86 máy bay vận tải (Israel 12), 102 máy bay huấn luyện (Israel 155), 10 máy bay đặc nhiệm (Israel 23), 7 máy bay tiếp nhiên liệu trên không (Israel 14), 129 máy bay trực thăng (Israel 146), 13 trực thăng tấn công (Israel 48).

Về sức mạnh hải quân, Iran đứng thứ 101, còn Israel 67. Iran sở hữu 19 tàu ngầm (Israel 5), 7 tàu khu trục (Israel không có), 3 tàu hộ vệ (Israel 7), 21 tàu tuần tra (Israel 45), 1 tàu rải/phá mìn (Israel không có).

Binh sĩ Israel đứng trên xe tăng thế hệ mới Merkava IV. Ảnh: Breaking Defense.

Binh sĩ Israel đứng trên xe tăng thế hệ mới Merkava IV. Ảnh: Breaking Defense.

Nguồn: [Link nguồn]

Iran phát động đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn nhằm vào Israel đêm 13-4 (giờ địa phương).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thái An ([Tên nguồn])
Tin tức Iran Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN