Sở hữu tờ 5 bảng Anh trị giá 1,4 tỉ đồng mà không biết

Chủ một quán café ở xứ Wales “ngã ngửa người” khi biết tờ bạc lẻ mình từng sở hữu có giá trị lên tới 1,4 tỉ đồng.

Sở hữu tờ 5 bảng Anh trị giá 1,4 tỉ đồng mà không biết - 1

Hình Jane Austen chỉ thấy được dưới kính lúp.

Nghệ nhân Graham Short, 70 tuổi là người nổi tiếng toàn cầu vì khả năng vẽ hình siêu nhỏ. Cách đây ít tuần, ông ghé quán café Square ở miền nam xứ Wales (Anh) và dùng bữa tại đây. Đáng chú ý, ông là người đã khắc lên 4 tờ tiền 5 bảng Anh loại mới phát hành. Chưa kể, số serie của tờ tiền thuộc dạng rất “độc” này cũng được các nhà sưu tập tìm kiếm bấy lâu.

Đáng tiếc là chủ quán café Square ở miền nam xứ Wales (Anh) đã tiêu đồng bạc 5 bảng Anh (khoảng 140 nghìn đồng) mà nghệ nhân Graham dùng để trả. Tờ tiền này có mệnh giá gấp 10.000 lần tưởng tượng của chủ quán.

Trên tờ bạc 5 bảng Anh, nghệ nhân Graham vẽ hình nữ văn sĩ Jane Austen với chiều dài khoảng 5mm. Jane là văn sĩ nổi tiếng người Anh, tác giả cuốn “Kiêu hãnh và định kiến”. Nếu bán đấu giá, tờ tiền sẽ có giá 50.000 bảng Anh (khoảng 1,4 tỉ đồng).

Sở hữu tờ 5 bảng Anh trị giá 1,4 tỉ đồng mà không biết - 2

Nghệ nhân tài ba Graham Short.

Nghệ nhân Graham đã vẽ lên tổng cộng 4 tờ bạc 5 bảng Anh vừa được phát hành ở Anh tháng trước. Hiện tại, một tờ tiền 5 bảng đang thuộc sở hữu của một phụ nữ già cả giấu tên.  Người này cho biết sẽ không bán mà để lại cho cháu gái.

“Ông Graham gọi xúc xích và bánh mỳ trứng. Ông ấy trả một tờ 5 bảng nhưng tờ tiền đó không còn ở đây”, chủ quán café Square nói. Chủ quán cho biết một nhân viên cửa hàng báo tin về sự việc hy hữu này nhưng sau khi kiểm tra, tờ 5 bảng Anh được vẽ đã không còn.

Chủ quán Square hy vọng nhận lại được tờ 5 bảng và sẽ dành nó cho một chuyến du lịch sau khi bán đấu giá. Dù vậy, chủ quán nói ông rất vui vì quán café đã được biết tới nhiều hơn sau khi nghệ nhân Graham có mặt.

Sở hữu tờ 5 bảng Anh trị giá 1,4 tỉ đồng mà không biết - 3

Dòng chữ "Nothing is impossible - không gì là không thể" được khắc trên lưỡi dao lam.

Theo tờ Daily Mail, nghệ nhân Graham khắc tỉ mẩn chân dung của nữ văn sĩ với chiều dài khoảng 5 mm lên tờ tiền polymer mới, cạnh hình Thủ tướng Churchill. Nếu nhìn bằng mắt thường sẽ không thể nhận ra Jane Austen mà buộc phải sử dụng kính lúp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN