Số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu vượt 500.000

Dữ liệu tổng hợp từ Đại học John Hopkins của Mỹ cho thấy trên toàn thế giới đã có hơn 510.000 người nhiễm Covid-19, trong bối cảnh dịch bệnh ngày càng lây lan nhanh.

Theo RT, số ca nhiễm trên toàn cầu vượt mốc 500.000 hôm 26.3. Mỹ ước tính tăng tới hơn 15.000 ca trong ngày, trở thành quốc gia có tổng số số ca nhiễm lớn nhất thế giới, vượt Trung Quốc.

Trái với dự đoán của các chuyên gia, Mỹ đã vượt Trung Quốc và cả Italia về số ca nhiễm ngay trong những ngày cuối tháng 3, cho thấy tình hình dịch bệnh trên toàn cầu đang diễn biến hết sức phức tạp.

Ước tính tổng số ca nhiễm trên toàn cầu đã tăng gấp đôi chỉ trong một tuần.

Tốc độ lây nhiễm Covid-19 trên toàn cầu ngày càng nhanh. Ảnh minh họa.

Tốc độ lây nhiễm Covid-19 trên toàn cầu ngày càng nhanh. Ảnh minh họa.

Số ca nhiễm trên toàn cầu vượt mốc 200.000 hồi tuần trước, vượt qua con số 300.000 vào ngày 21.3, đạt đến mức hơn 400.000 vào ngày 24.3, theo số liệu của Đại học John Hopkins.

Quan chức WHO hồi đầu tuần đã cảnh báo dịch bệnh lây lan ngày nhanh trên toàn cầu. “Dịch bệnh đang tăng tốc”, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói. “Mất 67 ngày để đạt mốc 100.000 ca nhiễm đầu tiên, 11 ngày đạt mốc 100.000 lần thứ hai và chỉ 4 ngày để vượt mốc 100.000 lần thứ 3”.

Trung Quốc bắt đầu cấm người nước ngoài nhập cảnh từ ngày 28.3, bao gồm cả người có giấy phép cư trú dài hạn, để đề phòng nguy cơ bùng phát dịch lần hai.

Trong khi đó, tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Italia lên tới 80.589 và có 8.215 ca tử vong. Ở Tây Ban Nha, có 57.768 ca nhiễm và 4.365 ca tử vong. Số ca nhiễm Covid-19 tại Đức lên tới 43,938 và số người tử vong là 267.

Iran và Pháp cùng có hơn 29.000 ca nhiễm. Số ca tử vong vì Covid-19 ở Iran là 2.234 và ở Pháp là 1.696.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Vượt Trung Quốc về số ca nhiễm Covid-19, Mỹ trở thành vùng dịch lớn nhất thế giới

Số ca nhiễm Covid-19 được xác nhận ở Mỹ tăng mạnh trong ngày 26.3, đưa nước Mỹ trở thành quốc gia có số ca nhiễm lớn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN