Singapore ghi nhận thêm 233 ca nhiễm Covid-19, tổng cộng lên tới 2.532

Singapore đang tiếp tục đối mặt với làn sóng các ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh, bắt nguồn từ ổ dịch ở khu ký túc xá của người lao động nước ngoài.

Theo SCMP, đây là lần thứ hai trong vòng một tuần, Singapore ghi nhận hơn 200 ca nhiễm Covid-19 mới trong ngày.

Tính đến cuối ngày 12.4, Bộ Y tế Singapore thông báo thêm 233 ca nhiễm mới, bao gồm 51 trường hợp từ các ổ dịch, 15 trường hợp liên quan đến các ca nhiễm khác.

Tổng cộng Singapore hiện có 2.532 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 365 ca nhiễm liên quan đến khu ký túc xá S11. Singapore cũng thông báo thêm 7 ổ dịch, 167 ca nhiễm mới đang chờ truy tìm nguồn gốc.

Người dân Singapore được yêu cầu hạn chế ra khỏi nhà.

Người dân Singapore được yêu cầu hạn chế ra khỏi nhà.

Trong số này có 16 công dân Singapore, 10 người có thẻ cư trú dài hạn và 141 lao động nước ngoài, sống ở khu ký túc xá. Singapore hiện không ghi nhận thêm các ca nhiễm có nguồn gốc từ nước ngoài. 32 người khỏi bệnh được ra viện hôm 12.4.

Bộ Y tế Singapore cho biết, số ca nhiễm có nguồn gốc từ nước ngoài tăng mạnh vào giữa tháng 3, đến nay đã rơi xuống mức 0. Vấn đề của Singapore hiện là các ổ dịch lây nhiễm trong cộng đồng, đặc biệt ở các khu ký túc xá của lao động nước ngoài.

“Số ca nhiễm liên quan đến lao động nước ngoài và các ổ dịch ở khu ký túc xá đang tăng mạnh, nhưng có dấu hiệu cho thấy các biện pháp cách ly có tác dụng”, Bộ Y tế Singapore cho biết, nói thêm rằng số ca nhiễm tăng là vì số người được xét nghiệm trong ký túc xá tăng thêm.

Tổng cộng Singapore có 560 người ra viện, 976 người đang được điều trị tại bệnh viện, 31 người rơi vào tình trạng nguy kịch. 988 người khác dương tính với Covid-19 đang được cách ly.

Singapore đến nay ghi nhận 8 ca tử vong vì dịch Covid-19. Từ cuối tuần trước, Singapore đã áp dụng các quy định giãn cách xã hội cứng rắn, cấm người dân tụ tập ngay ở nhà riêng, đóng cửa trường học, nhiều nơi làm việc và các khu vực thường tập trung đông người.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Quốc gia đang phải chiến đấu với 2 đại dịch cùng một lúc

Người dân của quốc gia này đang phải chiến đấu với một đại dịch đã cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người trong...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN