Gần 22.000 người tử vong vì Covid-19, người Mỹ đón Lễ Phục sinh chưa từng có

Hàng trăm triệu người Mỹ đón dịp Lễ Phục sinh bằng cách ở nhà, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến rất phức tạp với gần 22.000 người tử vong và hơn nửa triệu người nhiễm.

Theo Reuters, 42 trong tổng số 50 bang ở Mỹ hiện đã áp đặt quy định bắt buộc người dân ở nhà. Điều này khiến hàng triệu người Mỹ không thể đến nhà thờ dịp Lễ Phục sinh vào đúng ngày Chủ nhật (12.4).

Hầu hết các nhà thờ đều đóng cửa, những cây thánh giá được dựng bên ngoài và linh mục thậm chí còn sẵn sàng làm lễ cho các tín đồ lái xe qua

Nhiều người Mỹ chuyển sang theo dõi nhà thờ hành lễ trên mạng, trong ngày được coi là linh thiêng nhất của Kitô giáo.

Đường phố New York không một bóng người giữa dịch Covid-19.

Đường phố New York không một bóng người giữa dịch Covid-19.

Ở Lousiana, một tòa thánh đã bất chấp lệnh đóng cửa của chính quyền bang để tổ chức Lễ Phục sinh theo đúng kế hoạch. Ở những bang khác, người Mỹ đặt câu hỏi rằng liệu chính phủ có quyền cấm họ tham gia các hoạt động tín ngưỡng giữa dịch bệnh Covid-19.

Hôm 11.4, tòa án tối cao bang Kansas phê chuẩn lệnh cấm người dân tụ tập quá 10 người vì mục đích tín ngưỡng hoặc tham gia tang lễ. Thống đốc bang, Laura Kelly coi đây là một chiến thắng lớn trong nỗ lực chống dịch Covid-19.

Tính đến tối ngày 12.4 (giờ địa phương), Mỹ ghi nhận gần 22.000 ca tử vong vì Covid-19, vượt xa bất cứ quốc gia nào khác trên thế giới. Tổng số ca nhiễm ở Mỹ đã lên tới hơn 550.000 người.

Đa số người dân Mỹ dịp Lễ Phục sinh năm nay không thể đến nhà thờ.

Đa số người dân Mỹ dịp Lễ Phục sinh năm nay không thể đến nhà thờ.

Khoảng 2.000 người tử vong mỗi ngày được ghi nhận liên tiếp trong 4 ngày qua ở Mỹ, với con số tử vong lớn nhất ở xung quanh thành phố New York.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hướng đến thời hạn nới lỏng các quy định giãn cách xã hội vào ngày 1.5, trong bối cảnh dịch bệnh chỉ trong 3 tuần đã khiến 16 triệu người Mỹ mất việc.

Giới chức Mỹ nhận định tình hình dịch bệnh đang có những dấu hiệu tích cực, nhưng vẫn còn quá sớm để khẳng định mục tiêu trên có đạt được hay không.

Các dữ liệu mới do chính phủ Mỹ thu thập cho thấy nguy cơ làn sóng lây nhiễm bùng phát trở lại vào mùa hè nếu quá vội vàng dỡ bỏ những quy định giãn cách xã hội chỉ sau 30 ngày, theo New York Times.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Quốc gia đang phải chiến đấu với 2 đại dịch cùng một lúc

Người dân của quốc gia này đang phải chiến đấu với một đại dịch đã cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người trong...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN