Reuters: Tập đoàn sinh học lớn nhất thế giới "có quan hệ" với quân đội TQ

Tập đoàn sinh học lớn nhất thế giới hợp tác với quân đội Trung Quốc trong việc nghiên cứu hàng loạt lĩnh vực, từ xét nghiệm Covid-19, virus gây bệnh hô hấp đến khoa học trí não con người. Mối quan hệ này chưa từng được công bố trước đây, theo Reuters.

BGI Group – Tập đoàn sinh học lớn nhất thế giới – giúp quân đội Trung Quốc nghiên cứu về gene người, Covid-19, theo Reuters (ảnh: Reuters)

BGI Group – Tập đoàn sinh học lớn nhất thế giới – giúp quân đội Trung Quốc nghiên cứu về gene người, Covid-19, theo Reuters (ảnh: Reuters)

Reuters cho hay, họ đã có trong tay hơn 40 tài liệu bằng tiếng Anh và tiếng Trung thể hiện BGI Group – Tập đoàn sinh học lớn nhất thế giới – có quan hệ với quân đội Trung Quốc.

Theo Reuters, BGI Group đã giúp Trung Quốc bán hàng triệu bộ xét nghiệm Covid-19 cho các nước châu Âu, Úc, Mỹ, kể từ khi WHO tuyên bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu.

BGI Group cũng đang thực hiện một số nghiên cứu hợp tác cùng các chuyên gia máy tính của quân đội Trung Quốc.

Cổ phiếu của BGI Genomics Co (công ty con của BGI Group) niêm yết ở Thâm Quyến, Trung Quốc, đã tăng vọt trong vòng 12 tháng trở lại đây.

Các quan chức tình báo hàng đầu của Mỹ mới đây đã cảnh báo Washington không sử dụng bộ xét nghiệm Covid-19 của Trung Quốc. Tình báo Mỹ cáo buộc Trung Quốc đang tìm cách thu thập dữ liệu gene của người nước ngoài, đặc biệt là dân Mỹ, cho mục đích riêng.

BGI Group sau đó lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Mỹ, khiến giới truyền thông quốc tế nghi ngờ.

BGI Group từng đề nghị xây dựng và vận hành các phòng xét nghiệm Covid-19 tại Washington, New York, California và một số bang khác ở Mỹ.

BGI Group hợp tác cùng quân đội Trung Quốc nhằm khắc phục điểm yếu sợ độ cao của binh sĩ nước này (ảnh: Hoàn cầu)

BGI Group hợp tác cùng quân đội Trung Quốc nhằm khắc phục điểm yếu sợ độ cao của binh sĩ nước này (ảnh: Hoàn cầu)

Những tài liệu Reuters thu thập được cho thấy, BGI Group từng hợp tác với quân đội Trung Quốc trong một dự án nhằm giúp người Hán hạn chế chứng sợ độ cao. Nghiên cứu này có thể giúp binh sĩ Trung Quốc tác chiến tốt hơn ở khu vực biên giới nhiều núi non hiểm trở.

“Chứng sợ độ cao là nguyên nhân chính khiến các binh sĩ giảm hiệu quả tác chiến ở khu vực có độ cao lớn và ảnh hưởng đến chiến cuộc”, một bản báo cáo của quân đội Trung Quốc viết năm 2018.

“Quân đội Trung Quốc đang thúc đẩy những nghiên cứu về trí não, chỉnh sửa gene người để tạo ra vũ khí sinh học trong tương lai. Việc BGI Group hợp tác với quân đội Trung Quốc là điều Mỹ nên lo ngại”, Elsa Kania – chuyên gia cao cấp tại tại Trung tâm nghiên cứu An ninh New American (Mỹ) – nói với Reuters.

Dưới thời cựu Tổng thống Trump, các công ty công nghệ có liên hệ với quân đội Trung Quốc đều bị đưa vào “danh sách đen” và bị trừng phạt. Chính quyền Tổng thống Biden cũng ngày càng cảnh giác với các hoạt động của BGI Group.

Trước thông tin Reuters thu thập được, BGI Group nói tập đoàn này “tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế và pháp luật Trung Quốc” về nghiên cứu gene.

BGI Group nói việc hợp tác với quân đội Trung Quốc chỉ “nhằm mục đích khoa học”.

Nguồn: [Link nguồn]

3 khu vực ở châu Á định hình chiến lược đối phó TQ của ông Biden

Kurt Campbell – điều phối viên phụ trách vấn đề Ấn Độ - Thái Bình Dương thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ – cho...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN